Đà Nẵng yêu cầu các bệnh viện công, tư tăng khu vực cách ly đến mức tối đa

Ngày 17/3, Sở Y tế Đà Nẵng có văn bản khẩn yêu cầu các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn bố trí, rà soát, tăng cường khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị đến mức tối đa.

Thực hiện các chỉ đạo mới nhất của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 17/3, BS.Ck2 Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng đã có Công văn khẩn số 820/SYT-NVY gửi các Bệnh viện Phổi, 199 – Bộ Công an, Đà Nẵng, Phụ sản – Nhi; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (CDC Đà Nẵng); Trung tâm Cấp cứu 115 TP; các bệnh viện Bộ, ngành, tư nhân trên địa bàn về việc cách ly người nhập cảnh để phòng chống dịch.

Các bệnh viện công, tư trên địa bàn Đà Nẵng được yêu cầubố trí, rà soát, tăng cường khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị đến mức tối đa.

Theo đó, đối tượng cách ly tập trung là tất cả những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua các quốc gia, vùng có dịch gồm các nước thuộc khu vực Schengen, Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran và các vùng có dịch khác nhập cảnh từ ngày 14/3, hiện đang lưu trú trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cùng với đó là các hành khách trên chuyến bay VN18 của Vietnam Airlines xuất phát từ Paris (Pháp) về Việt Nam ngày 10/3 và trên chuyến bay QR968 của Qatar Airways xuất phát từ Doha (Qatar) về Việt Nam ngày 13/3, hiện đang có mặt trên địa bàn Đà Nẵng.

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp nêu trên, nếu có kết quả dương tính thì cách ly, điều trị tại các cơ sở điều trị; nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì cách ly tại cơ sở cách ly tập trung đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.

Địa điểm cách ly tập trung là khách sạn Sam Grand(số 07 Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà) dành cho cách ly người nước ngoài; Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh (86 Nguyễn Chánh, quận Liên Chiểu) dành cho cách ly người Việt Nam và người Việt Nam định cư tại nước ngoài.

Ngoài ra, BS.Ck2 Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, trong thời gian tới, UBND TP Đà Nẵng sẽ quyết định chọn một số cơ sở cách ly tập trung để cách ly công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch đến TP Đà Nẵng.

Người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua các nước Châu Âu vào Đà Nẵng trong vòng 14 ngày (kể từ ngày nhập cảnh) hiện đang lưu trú trên địa bàn TP hoặc người nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, nếu có kết quả xét nghiệm dương tính thì cách ly, điều trị tại cơ sở điều trị.

Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì cách ly tại nhà, tại cơ sở ưu trú. Nếu trường hợp này có nhu cầu, nguyện vọng trở về nước thì thực hiện kiểm tra y tế, yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng hộ, vận chuyển hành khách ra sân bay bằng xe riêng, hạn chế tiếp xúc với người khác.

CDC Đà Nẵng được giao phối hợp lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp cách ly tập trung (người đến từ hoặc đi qua các quốc gia, vùng có dịch nhập cảnh từ ngày 14/3); người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua các nước Châu Âu vào Đà Nẵng trong vòng 14 ngày (kể từ ngày nhập cảnh) hiện đang lưu trí trên địa bàn TP.

Và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả hành khách trên chuyến bay VN18 của Vietnam Airlines xuất phát từ Paris (Pháp) về Việt Nam ngày 10/3 và trên chuyến bay QR968 của Qatar Airways xuất phát từ Doha (Qatar) về Việt Nam ngày 13/3, hiện đang có mặt trên địa bàn Đà Nẵng và những người tiếp xúc gần với các hành khách trên 2 chuyến bay này.

Các Trung tâm Y tế quận huyện được yêu cầu phối hợp với công an, chính quyền địa phương rà soát trên địa bàn các trường hợp cần phải cách ly tập trung theo quy định; điều tra, lập danh sách, theo dõi sức khỏe, quản lý các trường hợp cách ly; phối hợp với CDC Đà Nẵng để quản lý, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp cách ly.

Phối hợp với CDC Đà Nẵng, các cơ sở lưu trú có hành khách đến từ các quốc gia và vùng có dịch Covid-19 lập danh sách (đầy đủ họ tên, ngày sinh, hộ chiếu, ngày nhập cảnh) để lấy mẫu xét nghiệm, áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp; phối hợp xử lý khử khuẩn môi trường, đảm bảo y tế, kiểm tra, giám sát, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở cách ly tập trung do UBND TP quyết định. Đồng thời đảm bảo y tế tại các chốt giám sát ở các cửa ngõ ra vào TP.

Đáng chú ý, Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn bố trí, rà soát, tăng cường khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị đến mức tối đa. Đảm bảo mọi nguồn lực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, điều trị các trường hợp theo phân công tại kế hoạch, văn bản chỉ đạo đã có và khi có yêu cầu của UBND TP, Ban chỉ đạo TP, Sở Y tế.

Đồng thời đảm bảo quy trình tiếp nhận, phân luồng, khám, sàng lọc, phát hiện các trường hợp đi về từ vùng dịch, các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 và các trường hợp liên quan khác. Phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị để thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly phù hợp, bảo đảm hiệu quả phòng chống dịch.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, cũng trong ngày 17/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP tập trung chỉ đạo ngay và toàn diện việc tiếp nhận, cách ly, phòng chống dịch đối với người nhập cảnh từ các nước ASEAN đến Đà Nẵng, kể cả đường hàng không, đường thủy và đường bộ, không để xảy ra sơ suất, đặc biệt là trong 1 – 2 ngày tới.

HẢI CHÂU

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

AI cứu mạng người

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cứu mạng nhiều người bằng cách chẩn đoán sớm đột quỵ hay phát hiện các cơn đau tim và ung thư nhanh chóng.

Tại sao xe nồng nặc mùi rượu nhưng tài xế có nồng độ cồn bằng 0?

Nữ tài xế ở Hà Nội thừa nhận uống rượu bia nhưng nồng độ cồn bằng 0 nên không bị phạt.

Đang cập nhật dữ liệu !