Đà Nẵng: Trở về Anh, bệnh nhân 22 "dương tính lại" có kết quả âm tính Covid-19

Tối 17/4, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho hay vừa được Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM báo tin bệnh nhân Covid-19 thứ 22 có kết quả âm tính khi về xét nghiệm tại Anh.

Tối 17/4, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, cuối giờ chiều cùng ngày, ông được Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM thông tin về tình hình sức khỏe của bệnh nhân K.A.C. (quốc tịch Anh), bệnh nhân Covid-19 thứ 22 tại Việt Nam và là một trong hai bệnh nhân đầu tiên trên địa bàn Đà Nẵng.

Hai bệnh nhân thứ 22 và 23 tại sân bay Đà Nẵng trước khi bay vào TP.HCM để trở về Anh.

Theo đó, sau khi trở về Anh, bệnh nhân K.A.C. đã được Bệnh viện Royal Surrey (The Royal Surrey Country Hospital) lấy mẫu dịch mũi họng ngày 14/4 để tiến hành xét nghiệm bằng phương pháp RT RCR. Kết quả công bố ngày 15/4 cho thấy bệnh nhân này âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, tại cuộc họp Chính phủ trực tuyến chiều 13/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết bệnh nhân 22 (quốc tịch Anh) được điều trị tại Đà Nẵng từ ngày 8 đến ngày 27/3. Sau khi điều trị có kết quả âm tính, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, sau đó vào TP.HCM để xuất cảnh vào ngày 11/4. Tuy nhiên khi được lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay Tân Sơn Nhất, người này lại cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đáng nói là mặc dù đây là vấn đề rất quan trọng nhưng ngành y tế lẫn chính quyền TP Đà Nẵng không nhận được thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng TP.HCM về trường hợp này để kịp thời phối hợp xử lý, mà chỉ biết thông tin qua báo chí, khi bệnh nhân người Anh đã trở về nước.

Không những thế, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 13/4, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, GS Nguyễn Tấn Bỉnh còn cho rằng bệnh nhân số 22 “đã tái phát sau khi khỏi bệnh hoặc tái nhiễm ngay trong thời gian ở khu cách ly tại Đà Nẵng, vì nơi cách ly này có hồ bơi và có tổ chức tiệc tùng” (thông tin do báo Phụ nữ TP.HCM tường thuật).

Điều này đã gây nhiều phản ứng bất bình tại Đà Nẵng, nhất là từ khách sạn Sam Grand, nơi bệnh nhân số 22 sau khi được xuất viện đã thực hiện cách ly 14 ngày trước khi vào TP.HCM để về nước. Chủ khách sạn đã có văn bản khẳng định việc Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng cơ sở cách ly tập trung dành cho người nước ngoài do UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định thành lập này “có hồ bơi và có tổ chức tiệc tùng”.

BS.CKII Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cũng có Công văn khẩn số 1203/SYT-NVY gửi Bộ Y tế ngay trong tối 13/4 nêu rõ, bệnh nhân số 22 được xuất viện ngày 27/3 và tiếp tục cách ly tập trung 14 ngày hoàn toàn đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế. Trong suốt quá trình cách ly, bệnh nhân chỉ ở trong phòng 1006, không ra ngoài và không tiếp xúc với ai, hàng ngày được nhân viên theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt và cung cấp thức ăn.

Việc sau 40 ngày kể từ khi ra viện, bệnh nhân số 22 được lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay Tân Sơn Nhất (ngày 11/4) cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 là “trường hợp đặc biệt, chưa có trong các tài liệu chuyên môn, cũng như các hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia”. Tuy nhiên trong khi Sở Y tế Đà Nẵng chưa nhận được thông tin chính thức về việc xét nghiệm thì phía TP.HCM đã để cho bệnh nhân này lên máy bay về nước.

Mặc dù vậy, như Infonet đã đưa tin, ngay sau khi nhận được thông tin từ báo chí, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo CDC Đà Nẵng lập tức lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân số 22 trong thời gian bệnh nhân người Anh này thực hiện cách ly tại khách sạn Sam Grand sau khi xuất viện ngày 27/3.

Tổng cộng đã có 58 trường hợp có liên quan đến bệnh nhân 22 trong thời gian cách ly sau khi xuất viện và trong quá trình di chuyển từ khu cách ly đến sân bay Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm của 58 trường hợp này đều âm tính với Covid-19. Riêng tổ bay và hành khách trên chuyến bay VN125 từ Đà Nẵng vào TP.HCM ngày 10/4 đã được quản lý tại TP.HCM.

Và đến tối nay 17/4 thì Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM chính thức thông báo cho CDC Đà Nẵng: Bệnh nhân số 22 xét nghiệm tại Anh bằng phương pháp RT-PCR đã cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, trùng khớp với kết quả xét nghiệm cũng bằng phương pháp RT-PCR của CDC Đà Nẵng khẳng định bệnh nhân này 3 lần âm tính trước khi được xuất viện ngày 27/3.

HẢI CHÂU

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

AI cứu mạng người

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cứu mạng nhiều người bằng cách chẩn đoán sớm đột quỵ hay phát hiện các cơn đau tim và ung thư nhanh chóng.

Tại sao xe nồng nặc mùi rượu nhưng tài xế có nồng độ cồn bằng 0?

Nữ tài xế ở Hà Nội thừa nhận uống rượu bia nhưng nồng độ cồn bằng 0 nên không bị phạt.

Đang cập nhật dữ liệu !