Đà Nẵng: Chuẩn bị đón, cách ly 453 người nhập cảnh

Ngày 21/3, Sở Y tế Đà Nẵng đã công bố kế hoạch tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế đối với người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 vào Việt Nam (giai đoạn 2). Số lượng dự kiến là 453 người.

Ngày 21/3, Sở Y tế Đà Nẵng đã công bố kế hoạch tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế đối với người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 vào Việt Nam (giai đoạn 2). Cụ thể, người nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn Đà Nẵng sẽ được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ và tại Trung tâm Bồi dưỡng An ninh – Quốc phòng, Trung đoàn BB971.

Đà Nẵng chuẩn bị đón và tổ chức cách ly y tế cho 453 người từ cácquốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 vào Việt Nam (giai đoạn 2) - Ảnh: HKH

Theo đó, tổng số người dự kiến tiếp nhận là 453 người, sẽ được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Hòa Khương, Hòa Vang) dự kiến 272 người; và tại Trung tâm Bồi dưỡng AN-QP, Trung đoàn BB971 (86 Nguyễn Chánh – Liên Chiểu) dự kiến 181 người.

Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cử mỗi đơn vị 02 cán bộ thường xuyên theo dõi, phun thuốc khử trùng và hướng dẫn quản lý chất thải tại các khu cách ly tập trung này theo quy định. Đồng thời mỗi đơn vị cử 01 tổ Y tế (gồm 01 Bác sỹ, 02 Điều dưỡng) để phối hợp với lực lượng quân y Bộ Chỉ huy Quân sự TP theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho công dân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) được yêu cầu thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp được cách ly theo quy định. Sở Y tế Đà Nẵng cũng giao Trung tâm Cấp cứu 115 TP cử lái xe và xe cứu thương phối hợp với lực lượng quân y Bộ Chỉ huy Quân sự TP vận chuyển công dân và người nhập cảnh về khu vực cách ly.

Trước đó, ngày 20/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có Công văn số 1440/CV-BCĐ chỉ đạo từ 0h00 ngày 21/3, tổ chức cách ly tập trung đối với tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ vào Việt Nam. Trường hợp người nhập cảnh có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được đưa ngay về cơ sở y tế để cách ly, điều trị và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Trường hợp người nhập cảnh mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ nếu có sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu bệnh và được cơ quan đại diện cam kết đảm bảo tuyệt đối về các điều kiện cách ly thì có thể thực hiện cách ly tại cơ quan đại diện hoặc nơi cư trú cho đến khi đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Các trường hợp đặc biệt phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các Bộ có liên quan (khi cần thiết).

Theo số liệu của Sở Y tế Đà Nẵng, tính đến 13h chiều 21/3, Từ 8h00 ngày 21/3 đến 13h30 ngày 21/3, trên địa bàn TP ghi nhận 05 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc COVID-19. Hiện có 114 trường hợp (gồm 96 người Việt nam, 18 người nước ngoài) nghi mắc Covid-19 đang được theo dõi, điều trị tại các bệnh viện. Đồng thời có 04 ca mắc Covid-19 (1 người Việt Nam, 3 người nước ngoài) đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện sức khỏe các trường hợp đều tạm ổn và đang được theo dõi chặt chẽ.

Cùng với đó, tính đến 13h chiều 21/3, trên địa bàn Đà Nẵng có 63 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19 đang được cách ly, theo dõi tại Trung tâm Y tế các quận, huyện; 545 trường hợp khác đang được cách ly, theo dõi tại các khu cách ly tập trung; 214 trường hợp đang được cách ly tại nhà, 47 trường hợp đang được các ly tại nơi cư trú và 167 trường hợp đang được theo dõi tại cộng đồng.

HẢI CHÂU

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

AI cứu mạng người

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cứu mạng nhiều người bằng cách chẩn đoán sớm đột quỵ hay phát hiện các cơn đau tim và ung thư nhanh chóng.

Tại sao xe nồng nặc mùi rượu nhưng tài xế có nồng độ cồn bằng 0?

Nữ tài xế ở Hà Nội thừa nhận uống rượu bia nhưng nồng độ cồn bằng 0 nên không bị phạt.

Đang cập nhật dữ liệu !