Chuyên gia truyền nhiễm: nCov nguy hiểm nhất với ai?
PTT Vũ Đức Đam thị sát phòng chống dịch. |
Bệnh nguy hiểm với ai?
Hiện nay, tại Việt Nam có hai ca dương tính với nCov là hai bố con người Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Người bệnh đã bình phục. Tuy nhiên, từ ngày 13/1, hai du khách này đã đi từ Hà Nội vào Nha Trang sau đó đến Long An và có dấu hiệu sốt, khó thở nên được cách ly.
Cùng lúc này, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương Hà Nội cũng đang cách ly hai người từ Trung Quốc về. Một trong hai người là nữ sinh 20 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội, là sinh viên du học tại Vũ Hán và vừa trở về Hà Nội 8 ngày. Hiện nữ sinh được cách ly và đang đợi kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
Bệnh nhân thứ hai là một người đàn ông, 55 tuổi, làm nghề buôn bán tại chợ cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc, hiện bệnh nhân sốt cao liên tục 5 ngày nay chưa rõ nguyên nhân, chưa loại trừ nCov.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trương Hữu Khanh – trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết hiện nay các bác sĩ đã sẵn sàng “chiến đấu” với dịch. Hơn 30 năm với ngành truyền nhiễm, bác sĩ Khanh khuyến cáo người dân không nên lo lắng quá với nCov. Bản chất nCov nhẹ không mạnh mẽ như cúm A/H1N1 đặc biệt là biến chứng của nó.
So với 10 năm về trước, đại dịch cúm A/H1N1 cũng làm toàn cầu chao đảo và các chuyên gia truyền nhiễm lo lắng nhưng bác sĩ Khanh cho biết sức lây lan của cúm A/H1N1 mạnh hơn nCov rất nhiều. Đối với hai du khách Trung Quốc dương tính với nCov, bác sĩ Khanh cũng chia sẻ người dân không nên lo lắng vì hành trình từ Hà Nội và Long An của hai du khách này vì bệnh chỉ lây khi phát bệnh. Thời gian ủ bệnh không lây truyền và khả năng lây truyền của nCov cũng không nhanh như cúm.
Đối với những người có sẵn bệnh lý mãn tính như tim mạch, bà bầu, người già, trẻ em cần hết sức cảnh giác bởi đây là bệnh truyền nhiễm mới, chưa có vắc xin để phòng bệnh. Bác sĩ Khanh cho biết với trẻ nhỏ những ngày Tết cần tránh tập trung nơi đông người đặc biệt là các khu vực du lịch có du khách đến từ vùng dịch Vũ Hán, Trung Quốc.
Bác sĩ Khánh cho biết vi rút Corona yếu khi nhiệt độ cao từ 25 độ C trở nên. Vì thế nên để nhiệt độ phòng khoảng 25 độ C. Khi ra ngoài cần đeo khẩu trang y tế loại 3 lớp. Ngoài ra, hạn chế đến nơi đông người. Nên xúc miệng, nhỏ mắt với dung dịch Nacl 0,09 %.
Các dấu hiệu, triệu chứng khi nhiễm virus Corona mới
Theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới của Bộ Y tế, người nhiễm nCoV có các triệu chứng cấp tỉnh như: ho, sốt, khó thở, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch.
Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh có những biểu hiện như: sốt, viêm phổi, viêm phổi kẽ hoặc hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển dựa trên lâm sàng hoặc hình ảnh X-quang tổn thương các mức độ khác nhau mà không lý giải được bằng các nhiễm trùng hoặc căn nguyên khác; những người sống hoặc đi du lịch tới vùng dịch tễ có bệnh do virus Corona mới trong vòng 14 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng.
Các ca bệnh hoặc nghi ngờ đều phải được khám và điều trị cách ly tại bệnh viện. Do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nên bệnh nhân chủ yếu được điều trị triệu chứng, phát hiện và xử lý kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng khác nếu có.
Người bệnh chỉ được xuất viện khi hết sốt ít nhất 3 ngày, toàn trạng tốt như: mạch, huyết áp, các xét nghiệm máu bình thường, X-quang phổi cải thiện, chức năng thận trở về bình thường.
Bộ Y tế khuyến cáo, để phòng lây nhiễm virus nCoV, cần đeo khẩu trang và đến các cơ sở y tế khám bệnh ngay khi có triệu chứng hô hấp; vệ sinh cá nhân thường xuyên như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc bằng dung dịch rửa tay có chứa cồn, đặc biệt sau khi hắt hơi, ho hoặc lau mũi; che mũi, miệng khi có hắt hơi và ho, vứt các khăn giấy lau mũi miệng và thùng tác riêng có nắp đậy; đảm bảo chế độ ăn đầy đủ; tránh tiếp xúc và tụ tập ở nơi đồng người, nơi không thoáng khí; hạn chế tiếp xúc trực tiếp các vật nuôi, động vật hoang dã.
Đặc biệt, cần phòng lây nhiễm trong bệnh viện. Thực hiện phân luồng khám, cách ly và điều trị bệnh nhân; phòng chống lây nhiễm đối với cán bộ y tế, người chăm sóc bệnh nhân và người bệnh khác tại bệnh viện.