Chủ tịch Hà Nội khuyên con trai học ở Mỹ không về nước, ở yên trong nhà
Đây là thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố vào chiều nay 23/3.
Diễn biến dịch sẽ phức tạp hơn
Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tính đến 14 h ngày 23/3, HN đã ghi nhận 37 trường hợp nhiễm (từ 17- 23/3 có thêm 26 trường hợp mắc mới), chưa có trường hợp tử vong.
Trong ngày 23/3, tính đến 14h, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca bệnh xác định mới. Đó là bệnh nhân 114, 116.
Ông Hiền nhận định số ca mắc bệnh tại Hà Nội trong những ngày qua tăng trong xu hướng chung của cả nước, tuy nhiên các ca mắc chủ yếu là các ca xâm nhập từ các nước khác về.
Cụ thể 29 trường hợp đi từ vùng quốc gia có dịch về, 2 trường hợp là nhân viên y tế BV Bạch Mai, 5 trường hợp lây qua tiếp xúc gần, 1 trường hợp là bác sĩ khoa cấp cứu BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Ông Hiền cho biết, hiện đã xuất hiện những trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đặc biệt trong cơ sở y tế, nguy cơ lây nhiễm đối với nhân viên y tế có thể sẽ tăng khi số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng lên trong thời gian tới.
Vì vậy, giám đốc Sở Y tế cho biết, trong những ngày vừa qua Sở Y tế đã tổ chức tập huấn trực tuyến phổ biến phòng chống lây nhiễm chéo và tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế và các cơ sở cách ly cho các cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch.
“Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc bảo hộ đối với nhân viên y tế”, ông Hiền nhấn mạnh.
Giám đốc Sở Y tế cũng nhận định, dịch bệnh đang lan rộng ra các nước trên thế giới, đặc biệt là tại Châu Âu, Trung Đông, Mỹ và một số nước khu vực Đông Nam Á với số ca mắc và tử vong đều tăng.
Trong khi đó, từ ngày 15/3, Việt Nam chưa áp dụng cách ly hành khách nhập cảnh với một số nước vì vậy vẫn còn những hành khách từ các quốc gia có dịch nhập cảnh vào Hà Nội chưa qua 14 ngày có nguy cơ nhiễm bệnh.
“Đây là nguồn lây truyền cao cho cộng đồng trong thời gian tới”, ông Hiền lo ngại.
Nói thêm về đối tượng này, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP đã rà soát người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7/3 đến nay nhưng chưa cách ly.
Cụ thể, Công an TP đã rà soát được 3.869 trường hợp, bao gồm 1.822 người nước ngoài, 2.383 người Việt Nam. Trong đó số người có biểu hiện ho sốt đưa vào các bệnh viện là 64 người; số người cách tại nhà, tại cộng đồng là 2.779 người; số người được xác định dương tính với Covid-19 là 4 người.
Ngoài ra, ông Hiền cũng nhấn mạnh, hầu hết các ca ghi nhận đến thời điểm này đều là người từ nước ngoài về, tuy nhiên Giám đốc Sở Y tế cho biết đã xuất hiện các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng và trong cơ sở y tế nên trong thời gian tới nguy cơ lây truyền sẽ cao hơn, dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều ca mới và diễn biến dịch sẽ phức tạp hơn đòi hỏi công tác phòng chống dịch phải quyết liệt hơn trước.
Có trường hợp sau cách ly 21 ngày mới sốt, ho
Báo cáo tại cuộc họp, đại diện huyện Đông Anh cho biết tại địa phương này ghi nhận 2 trường hợp nghi ngờ. Trong đó, có 1 trường hợp là công nhân của KCN Thăng Long đi công tác ở Malaixia về Nội Bài vào ngày 17/3. Sáng 18/3 bệnh nhân vào làm việc tại Cty Panasonic, 14h chiều cùng ngày bệnh nhân ho sốt và được đưa vào BV Bệnh nhiệt đới. Qua điều tra xác định được người này tiếp xúc trực tiếp 19 người công ty, 5 người khu cư trú.
Đại diện huyện cho biết, ngay trong đêm, địa phương đã đưa toàn bộ người tiếp xúc gần đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đồng thời lập chốt ở các khu dân cư. Hiện bệnh nhân đang chờ kết quả.
Đáng lưu ý, một trường hợp khác đi từ Hàn Quốc về. Mặc dù đã thực hiện cách ly 14 ngày tại Vân Đồn sau đó về địa phương. Sau sáu ngày ở nhà, đến ngày 21, người này có biểu hiện sốt, ho khó thở. Bệnh nhân đã được đưa đến BV Bắc Thăng Long, và điều tra được số người tiếp xúc gần với bệnh nhân là 39 người. Số này đã được cách ly toàn bộ, đến thời điểm này Đông Anh đã hoàn thành việc cách ly, phun thuốc khử trùng. Hiện trường hợp này cũng đang chờ kết quả xét nghiệm.
Cũng trong buổi họp, đại diện Bộ Ngoại giao cũng thông tin, nhiều người Việt Nam ở nước ngoài có nguyện vọng quay trở lại nhưng thời gian qua các nước có chính sách hạn chế xuất nhập cảnh, các đường bay các hãng hàng không thắt chặt, giảm chuyến bay cho nên nhiều công dân Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn.
Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo ĐSQ ở nước ngoài hỗ trợ công dân, tuy nhiên đại diện Bộ Ngoại giao thông tin “các anh chị có người nhà, người quen ở nước ngoài ở thời điểm này mong muốn được về nước, trước mắt không có nguyện vọng bức thiết hãy ở yên chờ tình hình ở nước sở tại”.
Nói thêm về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin, con trai ông cũng đang học ở Mỹ, ở vùng dịch Covid-19 nặng nhất. KTX trường học đã đóng cửa nên con ông đã thuê nhà ở bên ngoài. Cách đây 3 tuần ông đã nhắn con “chịu khó mua dự trữ thức ăn, ở yên trong nhà đến hết tháng 6 (trong 3 tháng)".
Đề xuất dừng điều chuyển phạm nhân giữa các trại tạm giam Cũng tại buổi họp, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cho biết Công an Thành phố đã tiến hành dừng thăm, gặp phạm nhân để hạn chế lây lan dịch bệnh. Công an Thành phố cũng đề xuất Bộ Công an tạm dừng điều chuyển phạm nhân giữa các trại tạm giam và điều chuyển phạm nhân từ trại tạm giam và trại thi hành án (trừ trường hợp bắt buộc theo yêu cầu quy định của pháp luật). Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm cung cấp vào trại tạm giam và nhà tạm giữ. |