Cảnh báo sốt xuất huyết bắt đầu gia tăng, biến chứng nặng với bệnh nhân béo phì

Mặc dù mới chỉ bắt đầu mùa mưa, chưa vào giai đoạn cao điểm của sốt xuất huyết nhưng số bệnh nhân tại TP HCM và một số địa phương khu vực phía Nam đã tăng rất nhanh.

BS Phong đang khám cho một bệnh nhân sốt xuất huyết

Tại khoa Nhiễm D Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM đang có hơn 70 ca bệnh, trong đó có 60 ca điều trị nội trú sốt xuất huyết. Do chỉ có 50 giường bệnh, khoa phải kê thêm 30 giường bệnh ở hành lang để tiếp nhận các ca sốt xuất huyết.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Phong, Trưởng khoa Nhiễm D cho biết, trong tháng 5 trung bình khoa tiếp nhận điều trị từ 20- 25 ca sốt xuất huyết. Nhưng từ đầu tháng 6 đến nay, các ca sốt xuất huyết nhập viện bắt đầu gia tăng nhanh, mỗi ngày có khoảng hơn 50 đến 70 ca bệnh. So với cùng kỳ năm ngoái, số bệnh nhân sốt xuất huyết nằm điều trị tại khoa tháng 6 năm nay đã tăng gấp 3 lần. Nếu tính cả khoa khác, mỗi ngày Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới điều trị cho hơn 140 bệnh nhân sốt xuất huyết.

Theo nhận định của bác sĩ Phong, mức độ gia tăng các ca bệnh nhập viện chứng tỏ năm nay dịch bệnh đến sớm hơn 1 tháng. Đặc biệt là tuần vừa qua đã có 2 ca tử vong từ địa phương khác được chuyển đến trong tình trạng nặng, trong đó 1 người lớn và 1 trẻ em. Hai trường hợp này đều có cơ địa đặc biệt và mang bệnh nền.

Bác sĩ Phong cảnh báo, đối với những người có cơ địa đặc biệt hay mang các bệnh nền như tiểu đường, huyết áp, tình hình bệnh dễ diễn tiến nặng. Riêng phụ nữ có thai, khi mắc sốt xuất huyết dễ dẫn đến sinh non hoặc hư thai. Đặc biệt, có đến hơn nửa số ca tử vong tại bệnh viện do mắc sốt xuất huyết là bệnh nhân béo phì.

Theo các bác sĩ, việc điều trị sốt xuất huyết cho bệnh nhân béo phì sẽ phức tạp hơn. Tỉ lệ sốc do sốt xuất huyết ở trẻ có cân nặng bình thường là 4,6% thì ở trẻ béo phì lên đến gần 15%.

Tại Đồng Nai, chỉ tính riêng tuần cuối tháng 5, toàn tỉnh ghi nhận 123 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 12,8% so với tuần trước (109 ca). Trong đó, TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom là hai địa phương có số ca mắc cao nhất.

Bác sĩ Đồng Minh Hùng, Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, nhiều bệnh nhân khá chủ quan, khi cảm thấy sốt, mệt thì ra tiệm mua thuốc về uống, đến lúc bị nặng mới vào bệnh viện cấp cứu. Có đến 50% số bệnh nhân nhập viện ở giai đoạn muộn (mắc bệnh từ 3-5 ngày mới nhập viện), một số ca bị nặng trong giai đoạn sốc, không bắt được mạch, không đo được huyết áp.

Trung tâm Y tế huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã có 461 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, so với cùng kỳ năm 2018 chỉ có 96 ca. Trong đó, xã Phước Thái có nhiều người mắc bệnh nhất với 127 ca, kế đến là thị trấn Long Thành 66 ca, xã An Phước 59 ca và xã Long Phước 48 ca, đây cũng là những địa phương tập trung nhiều nhà trọ công nhân.

Qua thống kê cho thấy, trước đây, bệnh sốt xuất huyết thường chỉ xảy ra ở trẻ em, nhưng giờ tỷ lệ người lớn mắc bệnh tăng từ 40-50% tập trung chủ yếu ở các khu nhà trọ, mà nguyên nhân là do người ở trọ mang tư tưởng chủ quan không có những biện pháp phòng chống tích cực cho bản thân.

Theo thống kê của Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước), tính đến ngày 26/6, trên địa bàn huyện có 158 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 114 ca so cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, trong tháng 6, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn huyện tăng cao với 56 ca, tăng 44 ca so tháng 5 và chỉ riêng trong tuần 25 có tới 15 ca mắc bệnh đang điều trị, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Trường hợp mắc bệnh tập trung nhiều ở các xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập và Đức Hạnh.

Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo trạm y tế các xã tăng cường phòng, chống dịch, đồng thời triển khai phun hóa chất diệt muỗi tại những điểm bùng phát dịch và những nơi nguy cao với dịch bệnh. Bên cạnh đó, vận động người dân vệ sinh để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng bằng cách đậy các vật dụng chứa nước sinh hoạt; thường  xuyên vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng; thu gom, hủy các vật dụng phế thải xung quanh nhà.


An Nhiên

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

AI cứu mạng người

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cứu mạng nhiều người bằng cách chẩn đoán sớm đột quỵ hay phát hiện các cơn đau tim và ung thư nhanh chóng.

Tại sao xe nồng nặc mùi rượu nhưng tài xế có nồng độ cồn bằng 0?

Nữ tài xế ở Hà Nội thừa nhận uống rượu bia nhưng nồng độ cồn bằng 0 nên không bị phạt.

Đang cập nhật dữ liệu !