Ca thứ 18 nhiễm COVID-19 trở về từ Hàn Quốc
Việt Nam đã ghi nhận ca thứ 18 mắc Covid- 19 |
Bệnh nhân này đến Daegu ngày 17/2/2020, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn ngày 4/3/2020.
Sau khi nhập cảnh Việt Nam, bệnh nhân đã được cách ly tập trung, được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với SARS-COV-2.
Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.
Trước đó, vào tối qua 6/3, Hà Nội cũng ghi nhận trường hợp đầu tiên ở địa phương này mắc Covid- 19. Đó là bệnh nhân Bệnh nhân có tên là N.H.N 26 tuổi, là quản lý khách sạn, địa chỉ ở phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
Bệnh nhân N.H.N dương tính COVID-19 sau khi đã đi thăm chị gái tại Anh, cùng chị gái qua Italy du lịch và trở về Hà Nội ngày 1/3/2020 trên chuyến bay VN0054.
Hành trình ca bệnh 18 từ Hàn Quốc về Việt Nam Theo báo cáo kết quả giám sát trường hợp mắc COVID-19 tại khu cách ly tập trung trường Quân Sự - Quân Đoàn I, phường Tân Bình – TP Tam Điệp - Ninh Bình, Sở Y tế Ninh Bình ghi nhận 01 trường hợp đang được cách ly có kết quả xét nghiệm ban đầu của Viện vệ sinh dịch tế trung ương dương tính với SARS-COV 2. Thông tin trường hợp bệnh: Nam bệnh nhân N.V.T, SN 1993, địa chỉ tại thôn Ô Mễ 4 - xã Tân Phong - huyện Vũ Thư - tinh Thái Bình Ngày khởi phát: 29/02/2020 Ngày được cách ly: 20h ngày 04/3/2020 Diễn biến: Ngày 17/02/2020, bệnh nhân nhập cảnh tại sân bay quốc tế Gimhae- Busan, sau đó di chuyển về nhà bằng phương tiện công cộng về ở tại khu vực Buk-gu – thành phố Daegu - Hàn Quốc. Đi cùng với bệnh nhân có em gái là N.T.P sinh năm 1996, ở cùng địa chỉ. Bệnh nhân cùng em gái và hai người bạn quê Hải Phòng đi siêu thị 02 lần tại đây. Hai người bạn của bệnh nhân đã về Việt Nam ngày 26/02/2020 và hiện đang được cách ly tại trường Quân Sự Sơn Tây – TP Hà Nội. Theo lời kể của bệnh nhân thì hai người bạn của bệnh nhân đi ra bên ngoài nhiều hơn so với bệnh nhân khi ở Daegu. Đến ngày 29/02/2020 bệnh nhân xuất hiện ho khan và rát họng, không sốt, không khó thở nên không uống thuốc mà chỉ tự theo dõi và không đi ra ngoài trong thời gian này cho đến khi xuất cảnh về Việt Nam. Đến sáng ngày 04/3/2020 bệnh nhân cùng em gái lên sân bay quốc tế Gimhae-Busan để về Việt Nam và nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Vân Đồn lúc 11h15 cùng ngày trên chuyển bay VJ981, hai anh em ngồi ở hàng ghế 33B và 33C (lúc này bệnh nhân không sốt). Sau khi làm các thủ tục nhập cảnh, bệnh nhân được đưa về khu cách ly tập trung của trường Quân Sự - Quân Đoàn I. Đến 18h ngày 04/3/2020 bệnh nhân về tới khu cách ly tập trung, sau khi được khám sàng lọc, phân loại và lấy mẫu lúc 20h cùng ngày; bệnh nhân được chuyển về cách ly tại khu vực cho các trường hợp nghi ngờ và có nguy cơ cao. Ngày 05/3/2020 và 06/3/2020 bệnh nhân vẫn tỉnh táo, không sốt (nhiệt độ dao động từ 36°C - 36,8°C), có họ cơn và có rát họng. Đến 01h30 ngày 07/3/2020 bệnh nhân được chuyển lên khu cách ly khoa truyền nhiễm – Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. * Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân N.V.T, Sở Y tế Ninh Bình đã chi dạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cử 03 đội đáp ứng nhanh phối hợp với TTYT thành phố Tam Điệp, Trung tâm cấp cứu 115, Quân Y trực thuộc Quân Đoàn I, tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần và có liên quan với bệnh nhân tại khu cách ly; chuyển ngay bệnh nhân ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình để điều trị; đồng thời chuyển 11 trường hợp có tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc trực tiếp em gái và 10 người ở cùng phòng đến TTYT thành phố Tam Điệp (08 trường hợp) và TTYT huyện Hoa Lư (03 trường hợp). |