30 phút "cân não" gắp dị vật, bệnh nhân ngưng thở 4 lần
Kết quả chụp phim cho thấy một bên phổi của bệnh nhân đã hoàn toàn không hoạt động |
Chiều 15/3, PGS.BS Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngày 14/3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân P.T.O (sinh năm 1963, ngụ tại Bình Chánh) được chuyển đến từ một bệnh viện khác trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, đặt nội khí quản, chẩn đoán ban đầu là hóc dị vật đường thở.
Qua khai thác bệnh sử và nội soi, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bị hóc một hạt mãng cầu tại đường thở. Hạt mãng cầu là một trong 2 dị vật được các bác sĩ đánh giá là “khó chịu” nhất vì nó tròn và rất trơn, rất khó để gắp ra. Trong trường hợp này càng khó hơn bởi qua chụp X-quang, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân chỉ còn 1 bên phổi hoạt động. Bên phổi còn lại đã xẹp hoàn toàn do bệnh nhân bị lao phổi từ 20 năm trước.
Các lần cấp cứu trước đó, bệnh nhân đã được nội soi gắp dị vật này 2 lần nhưng không thành công, bệnh nhân đã suy hô hấp, phù phổi, nếu mổ banh phổi để lấy dị vật thì tiên lượng bệnh nhân sẽ rất xấu, vì thế, các bác sĩ khoa Hô hấp, Tai mũi họng, Gây mê đã quyết định hợp sức nội soi một lần nữa.
Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy |
BS Vân Thanh, người trực tiếp thực hiện ca nội soi cho biết, ca này vô cùng khó vì khi đó, bệnh nhân đã phải đặt nội khí quản, khi thực hiện nội soi phải đặt ống qua đường nội khí quản đó, trong khi bệnh nhân chỉ còn 1 bên phổi, khả năng hô hấp và trữ ô xy trong phổi chỉ còn một nửa. Trong quá trình nội soi (khoảng 30 phút), bệnh nhân đã có 4 lần ngừng thở khiến các bác sĩ phải dừng phẫu thuật để hồi sức.
Rất may mắn, dị vật đã được lấy ra, bệnh nhân có bị suy hô hấp nhưng sau khi được chăm sóc đặc biệt, sức khỏe hiện đã tạm ổn.
BS Trường cảnh báo, nhiều trường hợp đang ăn hồng xiêm, mãng cầu đã vô tình sặc hoặc nuốt hạt nhưng bị bệnh nhân “bỏ quên” trong phổi hoặc đường thở, cho đến khi thấy ho kéo dài, điều trị không khỏi mới đi kiểm tra và phát hiện có dị vật. Nếu dị vật bị để lâu trong phổi sẽ dễ dẫn đến áp xe, biến chứng nguy hiểm và có thể gây tử vong.