Kết luận điều tra của Công an về vụ học sinh gãy chân tại trường Nam Trung Yên
Được biết, sáng 20/2/2017, tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội đồng chí Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì họp cùng với Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Thành phố và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo... cùng các đơn vị liên quan về vụ việc học sinh gãy chân tại trường Tiểu học Nam Trung Yên.
![]() |
Vết thương của cháu Kiên |
Tại cuộc họp, thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã báo cáo về kết quả điều tra ban đầu đối với vụ tai nạn.
Theo đó, cơ quan điều tra đã xác định ngày 1/12/2016, bà Tại Thị Bích Ngọc và Nguyễn Thị Hương (Hiệu trưởng và Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên) đã gọi taxi đưa bà Ngọc đi khám tại Bệnh viện Việt Đức.
Sau khi rời bệnh viện, hai người này lên xe taxi di chuyển về trường. Khi qua phố Phủ Doãn, hai cô giáo này yêu cầu lái xe dừng lại để mua thuốc. Tuy nhiên, do đường Phủ Doãn cấm dừng đỗ nên lái xe taxi biển kiểm soát 30A-702.54 là ông Trần Quốc Tuấn đã đưa số điện thoại liên lạc cho bà Hương và có hẹn khi mua xong thuốc sẽ quay lại đón hai vị này.
Mua thuốc xong, bà Hương đã điện cho lái xe đón về trường. Khi về đến cổng sau trường Nam Trung Yên, một trong hai cô giáo đã yêu cầu bảo vệ nhà trường mở cửa để cho xe taxi đi vào.
Khi vào đến sân sau của trường, cháu Trần Chí Kiên đang chơi đùa đã chạy về phía đầu xe và va chạm với chiếc taxi nên ngã xuống đất. Lái xe dừng lại thì bà Tạ Thị Bích Ngọc xuống xe và đi lên phòng Hội đồng.
Lúc ấy, cô hiệu phó Nguyễn Thị Hương cùng bảo vệ nhà trường đưa cháu Kiên vào thư viện rồi vào phòng y tế nhà trường. Lái xe taxi không nghĩ sự việc nghiêm trọng nên ngay sau đó đã lái xe rời khỏi trường.
Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã xác minh việc cho xe ô tô taxi biển kiểm soát số 30A-70254 do ông Trần Quốc Tuấn điều khiển đi vào sân trường và gây tai nạn và thời điểm đó trên xe có cô Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc và Hiệu phó Nguyễn Thị Hương.
Về những lời khai báo của vị hiệu trưởng và hiệu phó trưởng Tiểu học Nam Trung Yên, cơ quan điều tra cho hay: “Thời điểm cháu Trần Chí Kiên bị tai nạn bà Ngọc có ngồi trên xe taxi nói trên nhưng lại không thừa nhận, cố tình che giấu hành vi vi phạm của mình cản trở cơ quan điều tra đồng thời có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Còn với Hiệu phó Nguyễn Thị Hương có dấu hiệu bao che vụ việc bằng các hành động cụ thể như: Tiến hành phát phiếu khảo sát thiếu trung thực, không cung cấp số điện thoại của người lái taxi cũng gây khó khăn cho cơ quan điều tra và vi phạm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp tạo dư luận xấu trong xã hội về đạo đức nghề nghiệp nhất là hình ảnh của giáo viên Thủ đô.
Với những căn cứ về kết luận điều tra ban đầu, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo UBND quận Cầu Giấy họp Hội đồng kỷ luật trong chiều ngày 20/2 thực hiện các thủ tục cách chức ngay đối với Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu phó Nguyễn Thị Hương.
Đồng thời, để ổn định công tác dạy và học tại trường Tiểu học Nam Trung Yên, UBND quận Cầu Giấy đã chọn một phó phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy tạm thời điều hành công tác tại nhà trường.
Ngay trong tối 20/2 chia sẻ với PV báo Infonet về kết luận của vụ việc, anh Trần Chí Dũng – phụ huynh cháu Trần Chí Kiên cho hay: “Nếu ngay từ đầu, lãnh đạo trường Tiểu học Nam Trung Yên thành thật nhận lỗi thì sự việc sẽ không đến bước đường này. Cuối cùng, vì gian dối nên sự việc đã khiến cho bao người mất công, công sức.
Sau 3 tháng sự việc xảy ra và hành trình tìm sự thật cho con, tới giờ khi có kết luận điều tra ban đầu tạm thời tôi vẫn thấy “mông lung” và đầu óc trống rỗng chưa nghĩ thêm được gì”.