Kênh tin tức Đức N24 bóp méo lời của dân tỵ nạn Ukraine ở Nga

Kênh tin tức truyền hình N24 của Đức đã phát đi phát lại đoạn phóng sự về những người tỵ nạn Ukraine hiện đang sống ở Nga. Trong phóng sự có phỏng vấn họ về vai trò của Moscow tại đông nam Ukraine.

Tuy nhiên, một vấn đề là kênh truyền hình Đức N24 đã không dịch lại chính xác lời của người đại diện Tổ chức thanh niên “Thời đại của tôi” Constantine Vasiltsova về số phận của người tị nạn Ukraine trên lãnh thổ Nga. 

Đặc biệt, bản tin truyền hình này đã đưa ra nhận định rằng không phải tất cả những người tị nạn có thái độ tích cực với Moscow và cho rằng Nga đang tìm lợi ích ở miền đông Ukraine. Trên thực tế, một số đoạn phỏng vấn đã bị kênh truyền hình Đức N24 cố tình dịch sai.

Kênh tin tức Đức N24 bóp méo lời của dân tỵ nạn Ukraine ở Nga - ảnh 1

Nhân vật được kênh N24 của Đức phỏng vấn, người đang phụ trách vấn đề người tỵ nạn, ông Constantine Vasiltsova. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, trong đoạn phỏng vấn, phóng viên của kênh N24 đã phỏng vấn một người phụ nữ bằng tiếng Nga. Người phụ nữ này trả lời: "Cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine có thể đã được lên kế hoạch từ lâu". 

Trong khi bản dịch của đài N24 thì cho biết: "Chắc chắn có bàn tay bẩn thỉu đằng sau. Đưa xe tăng với lính sang đó làm gì? Chắc chắn có người muốn cho Ukraine loạn lên như vậy".

Còn trong đoạn phỏng vấn người đang phụ trách vấn đề người tỵ nạn, ông Constantine Vasiltsova. Người này cho biết: “Ở miền đông Ukraine có thể khai thác khí đá phiến được. Nước Nga sẽ không có lợi gì nếu miền đông Ukraina khai thác loại khí đốt đó”. 

Bản dịch của đài N24 thì nói: “Kremlin có mối quan tâm chính trị và kinh tế tới vùng đông nam Ukraine. Ở đó có nhiều mỏ khai thác khí đốt lớn, người Nga không muốn để cho nước khác cướp đi tài nguyên giàu có như vậy”. 

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Russia Today, Vasiltsova cho biết lời nói của ông đã bị bóp méo. “Tôi không nói như vậy. Tôi là một thành viên của tổ chức thanh niên, nhận hỗ trợ từ chính quyền Nga, lý do tại sao tôi lại nói một câu như vậy”, Vasiltsova nói.

Ông cũng loại trừ khả năng rằng các phóng viên Đức không thể hiểu những gì ông đã nói, bởi vì họ đã phỏng vấn ông bằng tiếng Nga.

Vụ việc xảy ra ở kênh N24 của Đức là một trong những chuỗi “lỗi sai cố ý” của truyền thông phương Tây trong quá trình làm xấu đi hình ảnh của nước Nga. Trước đó, truyền thông phương Tây cũng đã cố tình làm xấu hình ảnh một binh lính quân ly khai khi đổ lỗi cho anh này lấy tài sản của nạn nhân vụ máy bay MH17 để làm biểu tượng chiến thắng. Trên thực tế, anh lính ly khai này chỉ cầm trên tay chú gấu bông của một nạn nhân vụ máy bay MH17 để tỏ lòng tiếc nhớ. 

Video phóng sự của kênh truyền hình N24.
Phan Sương (tổng hợp)

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !