Ít có khả năng máy bay Malaysia bị tấn công
Số phận chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines hiện vẫn là điều bí ẩn. Trong khi đó, công tác tìm kiếm và cứu nạn với sự góp sức của hàng chục máy bay và tàu thuyền từ nhiều quốc gia trong khu vực đã bước sang ngày thứ 3 mà vẫn chưa có manh mối nào.
Cả Phòng đặc vụ Malaysia – đơn vị dẫn đầu cuộc điều tra chuyến bay MH370 mất tích và các cơ quan tình báo Mỹ cũng như châu Âu đều không loại trừ khả năng chiếc Boeing 777 đã bị các tay súng tấn công.
![]() |
Cơ quan chức năng Malaysia sử dụng radar truy tìm chiếc máy bay mất tích hôm 8/3 |
Tuy nhiên, giới chức Malaysia cho rằng những bằng chứng về việc máy bay bị tấn công là khá mờ nhạt. Thay vào đó, nguồn tin từ cơ quan tình báo Mỹ cho rằng khả năng lớn hơn khiến máy bay mất tích là do trục trặc kỹ thuật hay lỗi phi công.
“Không có bằng chứng nào cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố. Chưa có thông tin về việc chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay và lỗi xuất phát từ đâu”, cơ quan an ninh châu Âu cho hay.
Hiện nay, hàng chục tàu thuyền và máy bay từ 10 nước vẫn đang lùng sục quanh khu vực biển Malaysia và phía nam Việt Nam để tìm manh mối của chiếc máy bay mất tích. Chiếc Boeing 777-200ER của Malaysia đã biến mất khi đang ở độ cao 10.670 m.
Hôm 8/3, Interpol xác nhận ít nhất 2 hành khách dùng hộ chiếu giả để lên chuyến bay MH370. Song nguồn tin từ Mỹ cho biết giới chức Malaysia đang loại trừ giả thuyết máy bay bị tấn công. Dựa trên dữ liệu thông tin điện tử, cơ quan chức năng Malaysia cho hay máy bay đã quay đầu hướng về thủ đô Kuala Lumpur trước khi biến mất khỏi màn hình theo dõi.
Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chưa được làm sáng tỏ bởi chuyến bay MH370 đã không tự động liên lạc với hệ thống kiểm soát dữ liệu chuyến bay trước khi biến mất khỏi màn hình radar. Nếu MH370 có thể kết nối với hệ thống theo dõi, các nhà điều tra sẽ có cơ sở để tìm hiểu chuyện gì bất thường đã xảy ra.
Trước đó, chiếc Being 777 của Malaysia đã được trang bị hệ thống máy tính duy trì khả năng kết nối tự động với đài kiểm soát mặt đất dưới dạng tin ngắn mang tên “ACARS”.
Thậm chí, phía Mỹ đã kiểm tra lại các hình ảnh do vệ tinh do thám chụp để tìm kiếm bằng chứng về khả năng chiếc Boeing 777 đã phát nổ trên không hay không. Tuy nhiên, họ đã không phát hiện được thêm thông tin nào.
Ngay cả khả năng chiếc máy bay mất tích bị bắt cóc cũng đã được các cơ quan điều tra tính tới.
Trả lời hãng tin Reuters, một quan chức an ninh cho biết trước đây, trường hợp hành khách mang theo vũ khí và thuốc nổ cùng hộ chiếu giả lên máy bay khởi hành từ Kuala Lumpur đã từng xảy ra. Do đó, công tác điều tra hiện nay đang tập trung vào 2 hành khách dùng hộ chiếu giả để lên chuyến bay MH370.
