Vụ tấn công bằng rocket nhằm vào sân bay Baghdad khiến 5 dân thường thiệt mạng diễn ra hôm 28/9, khi mà Mỹ đang triển khai công tác chuẩn bị sơ tán nhân sự khỏi đại sứ ở thủ đô Iraq.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, Washington dự định nối lại chiến sự ở Iraq với mục tiêu tiêu diệt các đơn vị dân quân Iraq được Iran hỗ trợ.
RIA đưa tin, Lực lượng liên minh quốc tế chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu đã tuyên bố hôm 29/3 rút quân khỏi căn cứ không quân K1 ở tỉnh Kirkuk, Iraq và bàn giao lại thiết bị cho quân đội Iraq.
Tờ Le Figaro của Pháp đưa tin, trích dẫn một tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu quân đội Pháp cho biết, quân đội Pháp đã ra một sắc lệnh mới về việc rút quân khỏi Iraq do sự lây lan của đại dịch Covid-19.
Mỹ đang duy trì lực lượng 'khủng' nhất kể từ năm 2012 đến nay với 2 tàu sân bay hiện đại cùng nhiều tàu chiến đấu và binh lính tinh nhuệ ở Trung Đông, hành động của Mỹ đang thể hiện sự 'bế tắc' chính trị hay để đe dọa Iran?
Lầu Năm Góc cho hay, Mỹ đã không kích vào 5 kho vũ khí của nhóm Kataib Hezbollah ở Iraq để đáp trả hành động tấn công trước đó bằng tên lửa nhằm vào căn cứ Taji.
Tên lửa Tomahawk được cho là có khả năng tấn công chính xác vào cửa sổ Dinh Tổng thống Iraq từ cự ly 1.500 km trong cuộc chiến Vùng Vịnh, vậy sự thật là thế nào?
Lực lượng phòng không Syria đã chụp được những hình ảnh rõ ràng cho thấy máy bay C-130J của Mỹ xâm phạm không phận Syria, tiếp tế vũ khí, vật tư cho lực lượng phiến quân ở Latakia và đã đề nghị Nga hỗ trợ ngăn chặn.
Nguyên nhân thực sự của việc Mỹ tiêu diệt Tướng Soleimani của Iran đến nay mới được Mỹ hé lộ, Tổng thống Trump khẳng định, sẽ không để vị tướng này sống quá năm 2020, nếu không Mỹ sẽ hứng chịu càng nhiều thương vong.
RIA Novosti đưa tin, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Liên quân Iraq Tahsin al-Khafaji tuyên bố, hôm 10/2, thông tin từ hàng loạt phương tiện truyền thông về việc Mỹ bắt đầu rút quân khỏi 15 căn cứ ở Iraq là không đúng sự thật.
Để trả đũa một vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq, các lực lượng Mỹ tại đây đã tiến hành đánh bom bằng máy bay không người lái vào một số địa điểm của nhóm phiến quân, gây thương vong lớn.
Theo nhiều nguồn tin khác nhau, ít nhất đã có 45 người biểu tình đã bị bắn chết và 152 người khác bị thương trong lúc bạo lực ngày càng gia tăng ở miền nam Iraq và thủ đô Baghdad của nước này.
Theo một số nguồn tin, nhiều đợt tấn công bằng đạn rocket đã xảy ra gần đại sứ quán Mỹ tại Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad (Iraq) vào ngày 30/10, vài ngày sau khi thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr-al Baghdadi bị Mỹ tiêu diệt.
Chính phủ Iraq đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế sau khi binh lính Mỹ rút quân khỏi Syria xuất hiện ở khu vực phía tây Iraq mà không được sự cho phép của họ.
Quân đội Iraq cho biết, binh lính Mỹ đã vào Iraq sau khi rút quân khỏi Syria chỉ được phép có mặt tại lãnh thổ nước này để quá cảnh và không được phép ở lại lâu dài.
Trong bối cảnh ít nhất 40 người đã chết và hàng trăm người khác đã bị thương trong các cuộc trấn áp biểu tình xảy ra trên toàn đất nước, Thủ tướng Iraq đã cam kết sẽ đối mặt với tình trạng tham nhũng và kêu gọi người biểu tình trở về nhà.