Iran: Cơ sở hạt nhân Fordo bắt đầu làm giàu uranium
Iran: Cơ sở hạt nhân Fordo bắt đầu làm giàu uranium
Vụ giải cứu thuyền viên, Iran vừa khen vừa mỉa
Tàu sân bay Mỹ giải cứu tàu Iran khỏi cướp biển
Iran xuống nước, "gợi ý" đàm phán về hạt nhân
Israel và Mỹ tiến hành tập trận lớn chưa từng có
![]() |
Hình ảnh về nhà máy hạt nhân bí mật Fordo của Iran được chụp từ vệ tinh. Ảnh: Geoeye. |
Tờ báo này dẫn lời người đứng đầu cơ sở hạt nhân này, ông Fereydoun Abbasi cho biết Iran sẽ sớm tiến hành một buổi lễ công bố chính thức. Ông này nói rằng, cơ sở sản xuất trong lòng đất này sẽ "đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nữa".
Nhà máy Fordo được xây dựng trong một hẻm núi gần thành phố linh thiêng của người đạo hồi Qom nằm phía Nam thủ đô Tehran. Sự tồn tại của Nhà máy Fordo đã bị "hoá biến" từ tháng 9 năm 2009 và việc này đã khiến Mỹ và các nước đồng minh thêm lo ngại rằng Iran đang tìm cách trá hình để xây dựng vũ khí hạt nhân. Về phần mình Iran đã bác bỏ cáo buộc trên và giải thích việc sử dụng công nghệ hạt nhân là để đảm bảo nguồn năng lượng cho cộng đồng dân cư đang phát triển.
Tháng 9 vừa qua, ông Abbasi đã hy vọng Iran sẽ có thể đưa nhà máy hạt nhân Fordo vào hoạt động làm giàu uranium trong vòng 6 tháng. Trong một buổi họp báo tại thủ đô Viên, Áo, ông nói rằng nhà máy này sẽ tiếp tục làm giàu uranium đến mức độ 20%. Chỉ 3 tháng sau đó, chính quyền của ông Obama đã bày tỏ lo ngại rằng Iran đang trên đà làm giàu uranium.
Bất chấp những áp lực gia tăng từ cộng đồng quốc tế nhằm ngăn cản Iran xây dựng vũ khí hạt nhân, nước này vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của chương trình hạt nhân.
Mỹ đã thắt chặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran vì chương trình hạt nhân của nước ngày vào ngày cuối cùng của năm 2011, còn Liên minh Châu Âu thì đang cân nhắc một lệnh cấm mua bán dầu thô của Iran vào cuối tháng này.
Tháng trước Iran đã đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển 1/6 lượng dầu thô thương mại của thế giới nếu có thêm các lệnh trừng phạt lên xuất khẩu dầu của nước này vì những tranh cãi về chương trình hạt nhân của nước này. Đồng thời, Iran cũng tiến hành một đợt tập trận 10 ngày ở phía Đông của eo biển. Đợt tập trận này vừa kết thúc ngày 3/1 và chỉ hai ngày sau đó Iran lại tiếp tục thông báo sẽ tiến hành một đợt tập trận lớn hơn nữa ở khu vực này vào tháng tới.
Hãng tin Bloomberg đưa tin, cho đến nay giá dầu thô Brent ở thị trường kỳ vọng đã tăng 5% lên đến 113 đô/thùng.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ áp dụng từ năm ngoài là nhằm mục đích cắt đứt các mối quan hệ với hệ thống ngân hàng của Iran và gây khó dễ cho việc tiêu thụ dầu từ nước này.
Hoa Tạ
