Indonesia sẽ có Su-35 của Nga trong “vài tháng tới”?
“Chúng tôi hi vọng rằng hợp đồng cung cấp Su-35 cho Indonesia sẽ được ký kết trong tương lai gần. Cá nhân tôi tin rằng điều này sẽ diễn ra trong vài tháng tới”, giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế tại tập đoàn Rostec, ông Viktor Kladov cho biết. Rostec hiện là tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn nhất tại Nga.
![]() |
Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga. |
Trong vòng hai năm qua, các quan chức Nga đã nhiều lần khẳng định rằng một thỏa thuận mua bán 10 chiếc tiêm kích thế hệ 4++ Su-35, có độ cơ động cao với Indonesia sẽ sớm được ký kết. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa đạt được kết quả mình mong muốn bởi Indonesia còn chần chừ chưa đưa ra quyết định cuối cùng và vẫn đang xem xét một số loại máy bay khác.
Cụ thể, hai bên đã có cuộc hội đàm về việc hợp tác phát triển công nghệ quân sự vào tháng 11/2015 tại thủ đô Jakarta (Indonesia), và đã đề cập đến nội dung thỏa thuận Su-35, trong đó bao gồm chuyển giao công nghệ trên máy bay. Luật pháp Indonesia quy định rằng ít nhất 35% công nghệ trên một máy bay chiến đấu nước ngoài phải được cung cấp cho quốc gia này.
Ngoài những gì được nêu ở trên, rất ít thông tin về thỏa thuận giữa hai nước được tiết lộ. Hiện vẫn chưa rõ Không quân Indonesia thực sự muốn có bao nhiêu chiếc Su-35. Ban đầu, Indonesia xem xét mua 16 chiếc phi cơ mới, nhưng sau hàng loạt cuộc đàm phán, con số này đã giảm xuống 10 chiếc. Cũng theo một số nguồn tin, cả hai chấp nhận mua về một đợt gồm 8 chiếc và sau này sẽ mua tiếp 2 chiếc nữa, đồng thời hỗ trợ huấn luyện phi công và cung cấp các thông tin về công nghệ máy bay.
Không quân Indonesia hiện đang sử dụng một số lượng máy bay do Nga sản xuất, bao gồm 11 chiếc Su-30 và 5 chiếc Su-27. Su-35 sẽ thay thế các phi cơ F-5E/F Tiger II do Mỹ chế tạo, đã được Không quân Indonesia dùng từ những năm 1980 và đã ngừng sử dụng vào năm ngoái. Ngoài những phi cơ trên, Indonesia còn có 14 máy bay F-16 và sẽ nhận thêm 10 chiếc nữa vào cuối năm 2018.
Tư lệnh Không quân Indonesia mới nhậm chức là ông Hadi Tjahjanto đã khẳng định rằng cho đến nay lực lượng này vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc mua Su-35. Họ vẫn đang xem xét các mẫu phi cơ của phương Tây như Gripen của hãng SAAB (Thụy Điển) và một phiên bản hiện đại hơn của F-16. Tổng cộng, lực lượng này muốn có ít nhất 16 máy bay mới, có tổng chi phi vào khoảng 1,5 tỉ USD.