Huế: Tìm ra nguyên nhân nước biển đổi màu vàng ở cảng Chân Mây
Những "dải nước màu vàng" lạ xuất hiện tại bờ biển Chân Mây, Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ngày 23/3. |
Chiều ngày 30/3, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã có kết quả phân tích dải nước màu vàng ở khu vực bờ biển Chân Mây - Lăng Cô (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xuất hiện vào ngày 23/3.
Theo kết luận của Sở TT&MT Thừa Thiên - Huế, nguyên nhân xuất hiện dải nước màu vàng ở gần bờ biển Cảnh Dương, Chân Mây (xã Lộc Vĩnh- Phú Lộc) là do sự xuất hiện và phát triển mạnh của loài tảo Giáp Gonyaulax polygramma, gây ra hiện tượng tảo nở hoa (thủy triều đỏ) làm nước biển đổi màu, có mùi tanh hôi, đồng thời làm giảm nồng độ oxy trong nước ở một số thời điểm làm cho thủy sản trong khu vực có hiện tượng nổi trên bề mặt.
Cá chết gần khu vực xuất hiện dải nước màu vàng tại sông Bình An, Đập tràn (thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) ngày 24/3. |
Trước đó, ngày 23/3 trong lúc đi làm nhiều ngư dân tại xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bất ngờ phát hiện nước biển xuất hiện màu vàng lại gần khu vực bờ biển cảng Chân Mây – Lăng Cô. Dải nước màu vàng xuất hiện vào lúc sáng sớm gần bờ biển và kéo dài thành dải đặc quánh, có mùi tanh khá rộng khiến cho nhiều người dân hoang mang vì hiện tượng này mới xuất hiện lần đầu.
Cũng trong sáng ngày 24/3, sau khi biến mất, gần khu vực xuất hiện dải nước màu vàng thì lại bất ngờ phát hiện cá chết trôi dạt vào bờ sông Bình An, Đập Tràn (thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc).
Trao đổi với PV, ông Hồ Đắc Trường – Phó giám đốc Sở TN&MT Thừa Thiên - Huế thông tin, hiện nay đã có kết quả và đang báo cáo với UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế.