Hồng Kông: Phạt 1,3 tỷ đồng vì buôn lậu sữa trẻ em
Động thái này diễn ra nhằm kiềm chế nạn buôn lậu sữa công thức dành cho trẻ em trước Tết Nguyên Đán.
Vụ bắt giữ diễn ra từ hôm thứ Năm (2/1). 64 người bị bắt giữ đã cố gắng vận chuyển hơn 400kg sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh vào Trung Quốc.
Hồng Kông đã cấm người người dân đưa quá 1,8 kg sữa công thức ra khỏi thành phố trong tháng 3/2013 sau khi một cơn sốt sữa bột xảy ra ở Trung Quốc.
Người dân Trung Quốc hiện nay hầu hết không tin vào các thương hiệu sữa trong nước do một vụ bê bối liên quan đến sữa công thức dành cho trẻ em bị nhiễm chất melamine từ năm 2008. Vụ việc bị phanh phui khi đã có 6 trẻ em qua đời do nhiễm độc và làm ảnh hưởng sức khỏe tới hơn 300.000 người khác.
![]() |
Khách đi tàu với các túi xách chứa đầy sữa công thức dành cho trẻ em đang xếp hàng đóng gói tại nhà ga xe lửa Sheung Shui trước khi trở lại Trung Quốc, ngày 29/1/2013. |
Mối quan tâm về sữa của phụ huynh ở Trung Quốc đã kích thích một nhu cầu khổng lồ ảnh hưởng trên toàn thế giới.
Tết Nguyên Đán sẽ đến trong vòng chưa đầy một tháng nữa. Bọn buôn lậu đã tăng cường tiêu thụ sữa bột cho trẻ em, thứ được coi như một món quà đáng giá trong ngày tết. Vì thế, chính quyền Hồng Kông đã phải hành động.
Người phạm tội sẽ bị phạt 500.000 đô la Hồng Kông ( tương đương với 64.282 USD) và hai năm tù giam.
Các con buôn Hồng Kông hoạt động mạnh nhất vào giữa buổi chiều, khi cán bộ hải quan thay đổi ca trực, hoặc sẽ cố gắng để vào cửa ngay trước khi họ đóng cửa để giảm bớt nguy cơ bị kiểm tra. Họ giấu sữa trong ba lô, túi xách tay hoặc trong các xe đẩy ba bánh. Họ thậm chí sử dụng vali cỡ lớn để cất giấu được nhiều lượng sữa hơn.
Hải quan của Hồng Kông và Trung Quốc đều được đẩy mạnh hành động thực thi pháp luật trong thời gian Tết Nguyên Đán.
Hồi tháng trước, Một tòa án Hong Kong đã bắt giam một người phụ nữ vì tội buôn lậu sữa bột trẻ em. Đây là lần đầu tiên một người đã bị đưa đến nhà tù vì xuất khẩu sữa bột mà không có giấy phép của chính quyền.
Mặc dù Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997, ở đây vẫn duy trì một trạng thái bán tự trị với luật lệ riêng và các quy định hải quan đang được tự do hóa.
Hàng trăm người Trung Quốc đã bị phát hiện nhồi sữa bột trẻ em vào các túi lớn gần nhà ga xe lửa tại biên giới trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Phần lớn trong số họ là thương nhân và người đi du lịch đến Hồng Kông hàng ngày bằng tàu hỏa.