Hội thảo 'Tái thiết cuộc sống' - những tấm lòng hướng về Nhật Bản

Ngày 11/3, buổi hội thảo tại Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (Hà Nội) do ông Nobuyoshi Nakamura, phóng viên chuyên trang xã hội của báo Asahi, người đưa tin tại vùng xảy ra động đất - sóng thần tháng 3/2011 ở Nhật Bản chủ trì, đã diễn ra trong không khí ấm áp và sẻ chia.

Xuất thân từ vùng Kobe, tỉnh Hyogo, nơi từng xảy ra trận động đất kinh hoàng Hashin cách đây 18 năm, phóng viên Nakamura đồng cảm sâu sắc với những mất mát đau thương từ trận động đất miền đông Nhật Bản cách đây 2 năm, trong đó có tỉnh Miyagi, quê hương của vợ ông cùng nhiều họ hàng thân thích. Vì thế, với nguyện vọng điều tra và thu thập thông tin về những vùng đất bị tàn phá nặng nề, ông trở thành thành viên của tổng cục thành phố Sendai. Sau đó, ngay cả khi chuyển đến làm việc tại văn phòng xã hội Tokyo, ông vẫn phụ trách đội tái thiết, tiếp tục tham gia các hoạt động tái thiết và đưa tin về thảm họa như ông đã từng làm trước đây.

Bài thuyết trình của phóng viên Nobuyoshi Nakumura xoay quanh các vấn đề liên quan đến tình hình hiện tại của những vùng thiệt hại do trận động đất - sóng thần, công cuộc tái thiết đất nước của người dân vùng bị nạn, chính sách “di cư tập thể” của chính phủ Nhật Bản cùng các giải pháp mang tính vỹ mô nhằm phòng tránh và đối phó với nạn động đất - sóng thần trong tương lai.

Sau bài trình bày của phóng viên Nakamura là phần thảo luận trực tiếp giữa phóng viên và 3 bạn sinh viên tiêu biểu đến từ Đại học Hà Nội. Ngoài các trao đổi liên quan đến động đất Đông Nhật Bản, các sinh viên và khán giả còn có cơ hội học hỏi nhiều bài học hữu ích từ nước Nhật, đặc biệt là công tác phòng bị và xử lý các tình huống thiên tai tương tự tại Việt Nam trong tương lai.

Đặc biệt, tại buổi hội thảo, nhóm giáo viên và sinh viên trường cao đẳng nghề KT-CN-KT Simco Sông Đà đã trao tặng ban tổ chức (Mitsubishi Corporation và báo Asahi) món quà 1.000 con hạc giấy do nhóm tự tay gấp với lời chúc người dân Nhật Bản nói chung, người dân vùng bị thiên tai nói riêng, luôn mạnh mẽ vươn lên trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong công cuộc tái thiết cuộc sống. Bác Nguyễn Thị Mỹ Dung, giáo viên cấp 3 về hưu, cũng đọc tặng người dân Nhật Bản bài thơ do bác xúc cảm và sáng tác cách đây 2 năm khi xem tin phóng sự về động đất miền Đông Nhật Bản.

Hội thảo 'Tái thiết cuộc sống' - những tấm lòng hướng về Nhật Bản - ảnh 1

Báo Asahi Shimbun

Đây là tờ báoquốc gia hàng đầu tại Nhật Bản với lượng phát hành hơn 7,78 triệu bản vào mỗi buổi sáng và khoảng 3 triệu bản mỗi buổi tối. Ngoài việc xuất bản báo chí, từ số báo đầu tiên vào năm 1879, báo Asahi Shimbun đã tham gia vào nhiều dự án khác nhau vượt qua phạm vi một tờ báo. Với sự tài trợ của báo, giải đấu bóng chàytTrung học cấp quốc gia khởi tranh lần đầu vào năm 1915 giờ đã là sự kiện quốc gia thường niên được yêu mến vào mỗi dịp hè. Báo còn kết hợp với Hiệp hội các ban nhạc toàn Nhật Bản đồng tài trợ cho cuộc thi rất nổi tiếng giữa các ban nhạc Nhật Bản. Báo tham gia nhiều hoạt động xã hội khác như tài trợ cho triển lãm ảnh phóng sự về thảm họa động đất miền Đông Nhật Bản. Tháng 5/2011, báo ra mắt phiên bản kỹ thuật số Asahi Shimbun Digital: http://www.asahi.com/.

Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Corporation (MC) là doanh nghiệp có phạm vi hoạt động toàn cầu trên nhiều lĩnh vực bao gồm tài chính, công nghiệp, năng lượng, kim loại, máy móc, hóa chất, thực phẩm và môi trường. Vượt xa các hoạt động kinh doanh truyền thống, MC hiện tại đang mở rộng phạm vi kinh doanh từ phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên đến đầu tư vào các ngành kinh doanh bán lẻ, cơ sở hạ tầng, các sản phẩm tài chính và sản xuất các mặt hàng công nghiệp. Để biết thêm thông tin, truy cập www.mitsubishicorp.com.

Tư liệu: Mitsubishi

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !