Hội Phụ Hà Nội hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái
![]() |
Hội viên Hội LHPN phường, quận Hoàn kiếm chụp ảnh cùng với BTC buổi tuyên truyền |
Đối tượng là các bác, các chị là cán bộ hội viên hội phụ nữ và người lao động ngoại tỉnh sinh sống tại địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.
Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2017; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.
Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ – Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ, trẻ em gái diễn ra khá phổ biến ở nhiều khu vực, vùng miền và các thành phần trong xã hội.
Tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nổi lên như một vấn đề nhức nhối của xã hội, hàng loạt vụ việc được đưa ra công luận, tương lai của nhiều trẻ em có nguy cơ bị hủy hoại bởi hành vi mất nhân tính.
“Thực tiễn đang đặt ra cho chúng ta những vấn đề cần tập trung để tháo gỡ, cần phải làm gì để phấn đấu loại bỏ loại tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội vì một môi trường thân thiện, an toàn cho mỗi con em chúng ta”, bà Thủy nói.
Với nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của phụ nữ và tổ chức Hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trẻ em, luật phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái cho cán bộ, hội viên phụ nữ, để làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em thời gian tiếp theo, đồng thời kêu gọi các cấp Hội tiếp tục chủ động và phối hợp tăng cường công tác truyền thông nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân trong công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại, lạm dụng.
Bà Thủy cũng lưu ý cần chú trọng hình thức tư vấn, tham vấn và vận động trực tiếp đối với gia đình và cộng đồng dân cư về kỹ năng bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại. Tập trung hoạt động truyền thông – giáo dục vào những phường, xã trọng điểm, có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và những nhóm đối tượng còn hạn chế trong thực hiện trách nhiệm của mình đối với trẻ em.
Cũng tại lễ phát động, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trương Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm DSKHHGĐ truyền đạt kỹ năng, kiến thức, những câu chuyện thực tế về cách phòng, chống xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, mục đích nhằm giúp cho mỗi chúng ta sẽ có thêm những kinh nghiệm trong việc nuôi dạy, quan tâm, chia sẻ với con về giới tính, vấn đề tình dục tuổi mới lớn, kỹ năng bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại.