Hội hữu nghị Việt – Nga gửi công văn phản đối RIA Novosti
GS Đào Trọng Thi trao đổi với PV sáng 24/5. (Ảnh ND) |
Trước đó vào ngày 19/5 khi vấn đề Biển Đông còn diễn biến căng thẳng thì hãng thông tấn được xem là có uy tín ở Nga RIA Novosti đã cho đăng bài bình luận “Những thỏa thuận giữa Moskva và Bắc Kinh tốt hơn mọi thông báo”.
Nhà báo tác giả bài viết này không chỉ xuyên tạc sự thật lịch sử Việt Nam, mà còn đưa ra những luận điệu “cực kỳ nguy hiểm” khi nói về giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc…
Sau bài viết này, nhiều người Việt Nam nói chung, những người từng gắn bó, học tập và làm việc tại nước Nga nói chung thấy rất thất vọng trước luận điệu sai trái của bình luận viên Dmitri Kosyrev.
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga, ĐBQH – Chủ nhiệm UB văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng Quốc hội - GS Đào Trọng Thi chia sẻ với phóng viên xoay quanh vấn đề này.
Là người giữ cương vị Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nga, sau bài viết xuyên tạc gây phẫn nộ trong dư luận của một nhà báo Nga, quan điểm của ông thế nào về việc này?
Đây là chuyện nằm trong giới báo chí, nên tôi không đưa ra bình luận gì. Bài viết đó chỉ là quan điểm cá nhân, không đại diện cho nhân dân, cho nhà nước, vì thế không nên đặt nó ở vai trò, vị trí to lớn.
Phía Hội hữu nghị Việt – Nga có những động thái phản ứng gì sau sự việc này không, thưa ông?
Trong ngày hôm nay tôi sẽ ký và Hội hữu nghị Việt – Nga sẽ gửi công văn sang Hội hữu nghị Nga – Việt, Đài tiếng nói nước Nga để phản đối luận điệu sai trái về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Chúng tôi đề nghị có trao đổi trong nội bộ nhân dân nước bạn.
Nội dung công văn gửi đi khẳng định luận điệu đó là sai trái với lịch sử Việt Nam. Phía bạn cũng có nhiều nhà khoa học có tình cảm với Việt Nam và họ sẽ tự tranh luận trong nội bộ về vấn đề này.
Dù là quan điểm cá nhân nhưng nó lại được đăng tải trên một hãng thông tấn uy tín RIA Novosti của Nga, điều này có khiến dư luận nước Nga hiểu nhầm về lịch sử?
Theo tôi không nên nghĩ như vậy, vì nước ngoài không có báo chí nhà nước hay tư nhân. Thứ nữa cái quan điểm sai sự thật về lịch sử Việt Nam đó không phản ánh đúng tính hữu nghị giữa 2 nước.
Ngoài công văn chính thức, Hội hữu nghị hai nước Việt – Nga có đối thoại trao đổi về việc này không thưa ông?
Chúng tôi có trao đổi thường xuyên với Hội hữu nghị Nga – Việt. Ông Chủ tịch hội Nga – Việt ngay hôm xảy ra sự việc đã có mặt tại Việt Nam, trả lời báo chí về việc này. Ông ấy cũng nêu ý kiến rất tốt phản ánh về tình hình biển Đông. Bên cạnh đó giới trí thức học ở Nga cũng phản ứng rất tốt về việc này.
Xin cảm ơn ông!