Hà Nội cho học sinh lớp 1-6 ngoại thành dừng học trực tiếp, phụ huynh đồng tình

Học sinh khối lớp 1-6 của 18 huyện, thị xã ngoại thành thành phố Hà Nội sẽ dừng đến lớp và chuyển sang học trực tuyến từ 28/2.

Đà Nẵng: Phụ huynh còn lo lắng, nghe ngóng, tỷ lệ trẻ mầm non đến trường thấp

Đón trẻ mầm non đi học trở lại, có trường tỷ lệ chỉ đạt khoảng 17%. Nhiều phụ huynh vẫn đang có tâm lý nghe ngóng, e dè.

Hình ảnh trẻ mầm non Đà Nẵng vui vẻ đến trường từ sáng nay 21/2

Sáng nay 21/2, nhiều cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tổ chức dạy học trực tiếp.

Sinh viên quay lại trường học chật vật tìm kiếm phòng trọ

Theo kế hoạch đi học lại của các trường đại học, nhiều sinh viên đã quay trở lại Hà Nội tiếp tục học trực tiếp sau nhiều tháng nghỉ dịch ở nhà. Điều này dẫn đến nhu cầu tìm phòng trọ tăng cao trong những ngày gần đây.

Hà Nội hỏa tốc dừng cho trẻ tiểu học và lớp 6 đến trường từ 21/2

UBND thành phố Hà Nội vừa đồng ý với đề xuất của sở GD&ĐTvề việc chưa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường từ ngày 21/2.

Quay lại học trực tiếp: Nhiều học sinh như... tờ giấy trắng

Nhiều học sinh lớp 1 còn chưa thạo cách cầm bút, chưa thuần thục kỹ năng tự vệ sinh, phục vụ...

Nhiều cơ sở giáo dục lúng túng khi xử lý học sinh F0, F1

Theo Bộ GD&ĐT, một số cơ sở giáo dục còn lúng túng khi xử trí các trường hợp học sinh là F0, F1 phát hiện tại gia đình hoặc phát hiện tại trường học.

 

Đà Nẵng: Trẻ mầm non đi học lại từ ngày 21/2, có thể tổ chức bán trú

Cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được phép tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 21/2, trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Học sinh tiểu học và lớp 6 ở nội thành Hà Nội học trực tiếp từ 21/2

Bắt đầu từ 21/2 tới, học sinh từ lớp 1 đến 6 ở 12 quận nội thành Hà Nội được học trực tiếp trở lại sau nhiều tháng học trực tuyến.

54/63 địa phương đã cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, 54/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp và 9 tỉnh, thành phố chưa tổ chức gồm: Hậu Giang, Trà Vinh, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang.

Giúp học sinh lấy lại động lực khi quay trở lại trường

Sau thời gian dài học online, khi quay trở lại trường học trực tiếp, học sinh rất cần sự đồng hành, hỗ trợ và thấu hiểu của thầy cô, nhà trường.

Sinh viên quay lại trường, tìm nhà trọ online 'lên ngôi'

Hiện nay, đa số trường đại học phía Bắc đã có thông báo cho sinh viên trở lại học trực tiếp. Bên cạnh sự háo hức, nhiều sinh viên ngoại tỉnh đang đối mặt nỗi lo tìm nhà trọ an toàn, nhất là sinh viên năm thứ nhất.

Đắk Lắk: Trường nào tự ý đóng cửa sẽ bị xử lý nghiêm

Ngay sau Tết Nhâm Dần 2022, tỉnh Đắk Lắk đã cho một số cấp học mở cửa trường đón học sinh trở lại học tập trực tiếp nhưng phải ưu tiên phòng dịch. Nếu có F0 mà hiệu trưởng tự ý đóng cửa trường sẽ bị xử lý nghiêm.

 

Phụ huynh Hà Nội đừng quên hỗ trợ tâm lý cho con trước khi trở lại trường học!

Theo kế hoạch đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, từ ngày 8/2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tại các địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 sẽ tới trường học trực tiếp. 

Hà Nội: Học sinh lớp 6 và tiểu học ở ngoại thành đến lớp từ ngày 10/2

Hà Nội quyết định cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 18 huyện, thị ngoại thành học trực tiếp từ ngày 10/2; còn học sinh ở 12 quận nội thành vẫn tiếp tục học trực tuyến.

Phụ huynh Hà Nội đồng tình cho con quay lại trường sau Tết

Sau Tết Nguyên đán (ngày 8/2) Hà Nội sẽ mở cửa trường đón học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 học trực tiếp, nhiều phụ huynh tỏ ra ủng hộ và cho rằng không thể trì hoãn thêm việc cho con đến trường.

Bộ GD&ĐT đề nghị địa phương xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp trước 14/2

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh - sinh viên (HSSV) trước ngày 14/2.

Nhiều ĐH phía Bắc công bố lịch đi học, tặng lì xì sinh viên sau Tết Nguyên đán 2022

Nhiều trường đại học ở Hà Nội đã thông báo kế hoạch học tập của sinh viên, học viên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Nhiều trường còn công bố cả mức tiền lì xì đầu năm.

 

Mở cửa trường học sau Tết: Nhiều địa phương vẫn sợ trách nhiệm?

Thực tế ở một số tỉnh, nhiều khu vực đang có dịch cấp độ 2, 3 vẫn “án binh, bất động” không cho học sinh tới trường vì... sợ trách nhiệm.

Bộ GD&ĐT: Cần mạnh dạn mở cửa trường học một cách an toàn

Sáng 19/1, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục.

Lịch đi học lại của học sinh TP.HCM, Đồng Nai, Sóc Trăng, Bình Phước, Long An, Vĩnh Phúc từ hôm nay 3/1/2022

Hôm nay (4/1), khoảng 680.000 học sinh các khối 7, 8, 10 và 11 ở TP.HCM cùng học sinh nhiều tỉnh thành khác đồng loạt đến trường học trực tiếp.

Hà Nội thêm 6 quận dừng dạy học trực tiếp từ tuần tới

Từ ngày 27/12, Hà Nội có thêm 6 quận phải ngừng cho học sinh đến trường. Như vậy, 8 địa phương phải dừng hoạt động dạy học trực tiếp.

Nhiều trường đại học ở TP.HCM 'rục rịch' kế hoạch mở cửa đón sinh viên

Nhiều trường đại học ở TP.HCM đã đã thực hiện khảo sát điều kiện và nguyện vọng của sinh viên, lên kế hoạch chuẩn bị mở cửa đón sinh viên tới trường học tập trung ngay sau Tết Nguyên đán.

Thêm các địa phương cho học sinh quay lại trường từ sáng nay 13/12

Bắt đầu từ hôm nay, 13/12, nhiều tỉnh, thành đã có lịch cho học sinh đi học trở lại trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát.

Dù chỉ 1 học sinh tới lớp, trường học Hà Nội vẫn mở cửa dạy học bình thường

Sáng nay (9/12) cả trường THPT Trần Nhân Tông chỉ có đúng 1 học sinh tới lớp nhưng hoạt động dạy và học của trường này vẫn diễn ra bình thường.

Đang cập nhật dữ liệu !