'Phì cười' với bài văn của học sinh tiểu học kể về hành động mà bác hàng xóm đọc xong ‘vừa giận vừa thương’

Hóa ra kỉ niệm đáng nhớ gắn với một loại cây ăn quả mà cô bé này từng nhiều lần leo tường hái trộm của nhà hàng xóm!

Học sinh lớp 1 đặt câu với từ phức, cô giáo đọc đáp án đang vui vẻ bỗng hóa 'trầm cảm'

"Khác với bạn bè cùng trang lứa, em là một đứa trẻ rất thấu sự đời...", một cư dân mạng bình luận.

Học sinh lớp 1 làm văn kể về việc làm của bố, viết đúng 3 câu khiến người đọc phải nghẹn lòng

Sự chân thật, ngây thơ của bạn nhỏ này khiến ai nấy đều rưng rưng xúc động.

Học sinh lớp 1- 6 Hà Nội dự kiến quay lại trường, phụ huynh tâm tư: 'Mong các con đi học cả ngày để tiện đưa đón'

Trước thông tin Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất học sinh lớp 1 đến lớp 6 nội thành Hà Nội đi học trực tiếp từ 21/2, nhiều phụ huynh đồng tình nhưng muốn con học cả ngày thay vì học nửa ngày.

Học sinh lớp 1 đến lớp 6 nội thành Hà Nội dự kiến đi học lại từ 21/2

Nếu đảm bảo an toàn thì dự kiến học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận của Hà Nội được đến trường trong tháng 2 này.

Học sinh lớp 1 và 2 kiểm tra học kỳ trực tiếp, phụ huynh lo lắng: Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn tổ chức đánh giá học sinh tiểu học trong đó có nội dung "với học sinh lớp 1, lớp 2, bài kiểm tra định kỳ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp" khiến nhiều người băn khoăn.

Phụ huynh không đồng tình, Hà Nội vẫn cho học sinh lớp 1, 2 tới trường thi học kỳ trực tiếp

Mặc dù phụ huynh không đồng tình nhưng Sở GD&ĐT Hà Nội vẫn yêu cầu cho học sinh lớp 1, lớp 2 tới trường để kiểm tra học kỳ trực tiếp.

Học sinh lớp 1, 2 ở Hà Nội, TP.HCM kiểm tra học kỳ trực tuyến hay trực tiếp?

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ GD-ĐT, học sinh lớp 1, lớp 2 kiểm tra học kỳ trực tiếp tại trường trừ trường hợp bất khả kháng. Tuy nhiên, điều này đang khiến phụ huynh Hà Nội, TP.HCM băn khoăn lo lắng.

Bài giải Toán của học sinh lớp 1 khiến cô giáo cười muốn ngã quỵ: Ủa, tôi đang ở hành tinh nào?

Tìm đâu ra trên trái đất này một bài giải Toán học đầy... drama như của học sinh này đây!

Tại sao học sinh lớp 1,2 học online từ đầu năm cần đến trường để làm kiểm tra?

Theo ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT), với những nhà trường đang dạy học trực tuyến từ đầu năm học đến nay, học sinh vẫn có thể đến trường, chia ca, đảm bảo giãn cách để làm bài kiểm tra trực tiếp.

Sẽ kiểm tra học kỳ học sinh lớp 1, 2 bằng hình thức trực tiếp: “Cả học kỳ học online cuối kỳ lại kiểm tra trực tiếp?”

Sẽ kiểm tra học kỳ học sinh lớp 1, 2 bằng hình thức trực tiếp: “Cả học kỳ học online cuối kỳ lại kiểm tra trực tiếp?”

Học online: Các mẹ cũng học lại lớp Một

Thì ra cô giáo giảng bài cho các bé, sẵn phụ huynh ngồi cạnh, cô tranh thủ giảng cho cả phụ huynh...

Học sinh lớp 1 cõng em băng núi đến trường

Không gửi được em, nhiều học sinh lớp 1, lớp 2 ở xã vùng cao Nghệ An phải cõng theo em của mình đến lớp vừa trông em vừa học chữ.

Học sinh lớp 1 làm toán và cái kết khó tưởng tượng

Cách làm toán của cậu học sinh lớp 1 này khiến dân mạng được trận cười thả ga!

Giúp trẻ lớp 1 tự tin học online: Bố mẹ cũng cần đồng hành đúng cách!

Ngoài những nguyên nhân khách quan về hạ tầng kỹ thuật ảnh hưởng tới việc học trực tuyến thì còn một trở ngại lớn khác chính là sự thiếu tự tin tương tác, học thụ động của học sinh.

Hà Nội: Tranh cãi học sinh lớp 1 trường tư học online 6 tiết/ngày

Trước lịch học trực tuyến 6 tiết/ngày của học sinh lớp 1, nhiều phụ huynh có các ý kiến trái chiều

Dạy học trực tuyến với lớp 1 tối đa 3 tiết/ngày

“Thời gian tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ hướng dẫn cụ thể với việc dạy học trực tuyến năm học mới trong đó học sinh lớp 1 chỉ dạy tối đa 3 tiết/ngày”, ông Kiều Văn Minh, Trưởng phòng GDPT - Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay.

Trường hợp con lỡ hẹn lớp 1 vì thiếu tạm trú: Sở GD&ĐT TP.HCM mở đường cho 'tạm học'

Liên quan đến trường hợp một em nhỏ tới tuổi vào lớp 1 nhưng không có trường nào tiếp nhận do "mắc kẹt" tại TP.HCM mà chưa có tạm trú, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM đã chính thức lên tiếng.

Con lỡ hẹn với lớp 1 chỉ vì... dịch bệnh nên mẹ chưa xin được tạm trú

Ngày nào con cũng háo hức hỏi khi nào được đi học nhưng vợ chồng chị Trần Thanh Giang (hiện đang sinh sống tại quận 12, TP.HCM) đành giấu con là chưa đến tuổi đi học lớp 1.

Phụ huynh xôn xao trước tình huống cô giáo yêu cầu 'đọc thông, viết thạo' trước khi vào lớp 1

Nhiều phụ huynh cho rằng yêu cầu này là vô lý, nếu học sinh đọc thông, viết thạo trước khi vào lớp 1 thì... cần gì học lớp 1.

Vĩnh Phúc: Khai giảng không quá 60 phút, có thể tổ chức trực tuyến

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc vừa có văn bản gửi các phòng GD&ĐT, đơn vị trực thuộc, đơn vị có học sinh học chương trình GDTX cấp THPT về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022.

Năm học mới, học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 23/8

Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Đang cập nhật dữ liệu !