Hoại tử ruột, suýt chết vì tự ý dùng thuốc tránh thai

Nhiều chị em tự tìm những biện pháp tránh thai cho riêng mình không qua bác sĩ tư vấn, đến khi phải nhập viện vì biến chứng mới ngã ngửa: Hoá ra thuốc tránh thai không phải ai cũng uống được.
Hoại tử ruột, suýt chết vì tự ý dùng thuốc tránh thai - ảnh 1

Nhiều chị em chọn cách tránh thai ngoài ý muốn sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày.

Đột quỵ, hoại tử ruột do thuốc tránh thai 

Bệnh nhân Nguyễn Thị P. (43 tuổi, địa chỉ ở Hà Nội), được gia đình đưa vào khoa Cấp cứu A9, lúc 7h40 ngày 21/2 vì lý do liệt nửa người trái, nói khó, méo miệng sau khi ngủ dậy.

Bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ não và mạch máu não cấp cứu. Kết quả tổn thương tăng tín hiệu thái dương, thùy đảo, nhân bèo bên phải của nhồi máu não cấp tính trên FLAIR do tắc động mạch não.

Sau khi tìm hiểu các nguyên nhân gây đột quỵ, bác sĩ phát hiện ra bệnh nhân có tiền sử sử dụng thuốc tránh thai lâu dài và đây có thể là nguy cơ gây đột quỵ cho bất cứ phụ nữ nào.

Theo các bác sĩ, thuốc tránh thai có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ não, nhất là ở những người có tiền sử tăng huyết áp, đau nửa đầu. Hiện nay, khoảng hơn 100 triệu phụ nữ đã và đang dùng thuốc tránh thai đường uống. Mỹ có 40 nhãn hiệu thuốc tránh thai đường uống và 21 nhãn hiệu thuốc tránh thai khẩn cấp.

Không chỉ riêng chị P., bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung – Trung tâm y tế lao động Thái Hà - cho biết, bà cũng từng gặp bệnh nhân bị hoại tử ruột vì thuốc tránh thai.

Một bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh từng phải nhập viện cấp cứu vì sử dụng thuốc tránh thai gây hoại tử ruột non. Bệnh nhân đau bụng dữ dội ở rốn và bụng trái, phải vào viện cấp cứu.

Qua chụp CT 128 lát cắt, bác sĩ phát hiện một nhánh tĩnh mạch mạc treo ruột non bị tắc hoàn toàn, có dấu hiệu hoại tử, là biến chứng của việc uống thuốc ngừa thai. Bởi bệnh nhân có tiền sử uống thuốc tránh thai trên 10 năm nay.

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung, thuốc ngừa thai dạng uống là loại thuốc giúp ngăn ngừa sự mang thai khi quan hệ tình dục. Trên thị trường, có nhiều loại thuốc ngừa thai với những tên thương mại khác nhau nhưng tựu trung, chúng đều chứa hai thành phần chính là nội tiết tố (hormone) Progesteron và Oestrogen.

Bản chất thuốc tránh thai không nguy hiểm cho ai, không gây hoại tử ruột, đột quỵ nếu bệnh nhân sử dụng theo sự chỉ định của bác sĩ bởi vì thuốc này chống chỉ định với một vài trường hợp và cần được tư vấn thăm khám trước khi sử dụng.

Không nên tự uống

Thực tế tại Việt Nam việc sử dụng thuốc tránh thai còn vô tội vạ. Ai thích chọn biện pháp tránh thai nào thì sử dụng, thậm chí chỉ cần ra hiệu thuốc mua dùng như bình thường.

Hoại tử ruột, suýt chết vì tự ý dùng thuốc tránh thai - ảnh 2

Thông phải ai cũng uống được thuốc tránh thai hàng ngày

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng thuốc tránh thai. Nhiều người dùng bị chóng mặt, đau đầu, béo phì.

Các bác sĩ đã từng cảnh báo, thuốc tránh thai có thể thuyên tắc phổi, tạo ra cục máu đông gây tắc mạch.

Chính vì vậy, một số loại thuốc khuyến cáo không dùng cho bệnh nhân bị tăng động, đau đầu, nấm âm đạo, có tiền sử bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy gan, hay có khối u sinh dục như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, u vú, ung thư tử cung, phụ nữ trên 35 tuổi, phụ nữ sau sinh.

Khánh Ngọc

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Nữ bác sĩ gặp nạn tại quán The Coffee House tươi tắn ngày đi làm trở lại

Bị tai nạn tại quán The Coffee House (Hà Nội), trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng, bác sĩ Hoàng Minh Lý đã đi làm trở lại tại Bệnh viện K. Cô trực tiếp thăm khám cho người bệnh ung thư.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Đang cập nhật dữ liệu !