Đồng hành cùng các đại biểu ngành GD&ĐT thăm giao lưu, tặng quà quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2013 (từ 19- 29/4), phóng viên báo Giáo dục và Thời đại Online (gdtd.vn) đã ghi lại được những hình ảnh ấn tượng trong suốt hải trình.
Đó là những khoảnh khắc sống động của các thành viên trong đoàn công tác thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo; lột tả những cung bậc tình cảm quân, dân “mang ra tình cảm, mang về niềm tin” và “chủ quyền thiêng liêng, niềm tin và trách nhiệm”.
Chuyến công tác đã giúp cho các thành viên trong đoàn chuyển đổi về nhận thức, hiểu rõ, sâu sắc hơn về biển, đảo của Tổ quốc; minh chứng rõ thực tiễn sống động, khó khăn gian khổ cũng như niềm vinh dự tự hào, trách nhiệm lớn lao, sự cống hiến hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Hải quân, quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời là bài học thực tế quý giá đối với các thành viên trong đoàn công tác.
Đoàn công tác đã hành trình trên 1.150 hải lý an toàn tuyệt đối, đến thăm 9 đảo, 13 điểm đảo, 2 Nhà giàn DK và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại nhiều tình cảm, ấn tượng sâu sắc đối với quân, dân huyện đảo Trường Sa. Ảnh: gdtd.vn
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng thăm hỏi, động viên các chiến sĩ. Ảnh: gdtd.vn
Các thành viên trong đoàn muốn trực tiếp gửi trọn tấm lòng của mình với biển, đảo quê hương nên tranh thủ lắp ghép đèn lồng tặng cho trẻ em trên đảo, những công dân tương lai của huyện đảo Trường Sa. Ảnh: gdtd.vn
Chuyên cơ chở khách thăm đảo. Ảnh: gdtd.vn
Đảo An Bang tuyệt đẹp nhìn từ xa qua ống nhòm Hải quân chuyên dụng. Ảnh: gdtd.vn
Đến đảo Đá Tây, các đại biểu không khỏi sửng sốt trước vẻ đẹp của rặng san hộ này, đảo nổi lên giữa biển trời mênh mông, xanh biếc một màu
Các chiến sĩ trên đảo Đá Đông vận chuyển quà của các đoàn và của đất liền gửi tặng cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Ảnh: gdtd.vn
Chuyến đi đúng vào dịp có nhiều hoạt động kỉ niệm 38 năm giải phóng quần đảo Trường Sa. Trong ảnh: Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cùng thủ trưởng các đoàn công tác chào cờ trong Lễ kỉ niệm 38 năm giải phóng quần đảo Trường Sa trên đảo Trường Sa Đông. Ảnh: gdtd.vn
"Vì học sinh Trường Sa thân yêu". Lễ khánh thành Trường Tiểu học Trường Sa diễn ra trong lịch trình của đoàn có ý nghĩa sâu sắc đối với không chỉ riêng học sinh, giáo viên mà cả người dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: gdtd.vn
Các nữ sinh bị vẻ đẹp của hoa và quả cây bàng vuông trên các đảo mê hoặc. Ảnh:gdtd.vn
Không chỉ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trên các đảo cán bộ chiến sĩ còn tích cực tăng gia sản xuất rau xanh, chăn nuôi, đánh bắt thủy sản để chủ động lương thực thực phẩm tại chỗ. Ảnh: gdtd.vn
Giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ giữa mệnh mông biển, trời. Ảnh: gdtd.vn
Vẻ mặt rạng rỡ và phấn khởi của nữ sinh Thái Thị Thủy (ĐH Nha Trang) với bé gái đảo Trường Sa Lớn khi mới đặt chân lên đảo. Ảnh: gdtd.vn
Còn đây là giọt nước mắt lưu luyến của nữ sinh này khi tàu chuẩn bị nhổ neo, hành quân đến thăm đảo khác. Ảnh: gdtd.vn
Không riêng Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường Nguyễn Thị Nhung cũng không giấu được nỗi xúc động khi ra thăm các đảo. Ảnh: gdtd.vn
Chuyến công tác đã giúp cho các thành viên trong đoàn chuyển đổi về nhận thức, hiểu rõ, sâu sắc hơn về biển, đảo của Tổ quốc; minh chứng rõ thực tiễn sống động, khó khăn gian khổ, vinh dự tự hào, trách nhiệm lớn lao, sự cống hiến hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Hải quân, quân, dân huyện đảo Trường Sa, nhà dàn DK1. Ảnh: gdtd.vn
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.
Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.
Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.
Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.
Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.
Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.
Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.
Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.