Hiệu trưởng trường THCS Lô-Mô-Nô-Xốp lên tiếng vụ học sinh đánh nhau tại lớp

Vừa qua, thông tin một học sinh lớp 7 tại trường THCS Lô-Mô-Nô-Xốp (Hà Nội) bị bạn đánh ngay tại lớp đang khiến dư luận xôn xao.
Hiệu trưởng trường THCS Lô-Mô-Nô-Xốp lên tiếng vụ học sinh đánh nhau tại lớp - ảnh 1

Trường THCS Lô-Mô-Nô-Xốp

Cụ thể, theo phản ánh của phụ huynh có con học lớp 7 tại trường THCS Lô-Mô-Nô-Xốp, vào ngày 15/2 con trai chị (tên là N.Đ.N) có trêu đùa với một bạn trai tên L khi nam sinh này đang lau bảng. Bị trêu bất ngờ, L đã cầm giẻ lau bảng vụt nhiều lần vào đầu N và dùng chân đạp mạnh vào mạn sườn N.

Sau đó N.Đ.N bị đau ở sườn và phải nhờ các bạn nam dìu xuống phòng y tế chăm sóc rồi mới quay lại lớp. Đến tối, khi đi học về, N kêu đau, phụ huynh mới biết con mình bị bạn đánh. Ngay sau hôm xảy ra sự việc, phụ huynh này có đưa con trai đi khám và bệnh viện kết luận cháu bị tổn thương phần mềm.

Mong muốn được tìm hiểu rõ sự việc nên phụ huynh đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm lớp nhưng cô cũng không hay biết gì. Cũng theo phản ánh của phụ huynh, khi ấy giáo viên chủ nhiệm chỉ gửi cho chị số điện thoại của phụ huynh em L. để hai bên tự giải quyết với nhau.

Ngoài ra, phụ huynh em N muốn xem lại camera lớp học hôm con mình bị đánh nhưng nhà trường đã từ chối.

Thực hư sự việc ra sao?

Liên quan đến những bức xúc của phụ huynh về vụ việc trên, sáng 22/3 PV báo Infonet đã có buổi làm việc cùng ông Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng trường THCS Lô-Mô-Nô-Xốp.

Vị này cho hay: “Tôi cũng rất bất ngờ không hiểu tại sao phụ huynh lại nói chúng tôi từ chối cung cấp cho phụ huynh camera lớp học hôm con mình bị đánh.

Khoảng 9h26 phút ngày 15/2, em L. đang đứng trên bục giảng để lau bảng thì bất ngờ bị em N. chạy tới từ phía sau tụt quần của em L. Ngay sau đó, em L. đã có hành động dùng chân đá vào mạng sườn em N. và dùng khăn lau bảng vụt vào người em N. Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng 19 giây (có camera ghi lại).

Chúng tôi đã yêu cầu cả hai em N. và L. cùng viết bản tường trình về sự việc này. Đồng thời, ngày 18/2 chúng tôi cũng đã mời phụ huynh hai em lên làm việc. Hai học sinh cũng đã nhận ra lỗi của mình. Chính em N thừa nhận mẹ em có xem đoạn quay này”.

Hiệu trưởng trường THCS Lô-Mô-Nô-Xốp lên tiếng vụ học sinh đánh nhau tại lớp - ảnh 2
Hiệu trưởng trường THCS Lô-Mô-Nô-Xốp lên tiếng vụ học sinh đánh nhau tại lớp - ảnh 3

Bản kiểm điểm của hai học sinh

Khi PV thắc mắc về vấn đề khi xảy ra sự việc, phụ huynh có gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm nhưng thay vì đứng ra xử lý vụ việc thì giáo viên lại cho phụ huynh số điện thoại của phụ huynh có con đánh bạn để hai bên tự dàn xếp với nhau, ông Nguyễn Quang Tùng cho hay: “Tôi chưa hỏi lại giáo viên về vấn đề này nhưng quan điểm của nhà trường là giáo viên cùng với phụ huynh phối kết hợp để xử lý vấn đề”.

Trước đó, phụ huynh em N.Đ.N cũng cho hay, từ khi xảy ra sự việc, N thường xuyên bị cô chủ nhiệm gây áp lực bằng cách cho chép phạt và viết bản kiểm điểm khiến cháu lo sợ.

Tại buổi làm việc với PV báo Infonet, em N.Đ.N cũng có mặt và xác nhận việc này là có thật, nhất là khi các bạn trong lớp cùng nói chuyện, cùng bị thu áo đồng phục như N. nhưng các bạn không bị viết bản kiểm điểm, chỉ riêng N. bị cô giáo yêu cầu viết.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Tùng vẫn khẳng định trong trường của mình không bao giờ có việc giáo viên trù dập hay tạo áp lực cho học sinh.

Hoàng Thanh

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !