Hiếm gặp: Một phụ nữ sống 24 năm không có tiểu não
![]() |
Phim chụp cho thấy nữ bệnh nhân người Trung Quốc này đã sống 24 năm mà không có tiểu não |
Một phụ nữ Trung Quốc 24 tuổi vừa mới được phát hiện không có tiểu não từ khi sinh ra. Đây chính là nguyên nhân khiến cô bị đau đầu những cho đến tận bây giờ các bác sỹ mới tìm ra thủ phạm.
Thông tin này được đăng tải trên tờ New Scientist.
Tuần trước bệnh nhân này đã đến khám bệnh đau đầu tại một bệnh viện của tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) và sau khi chụp phim các bác sỹ phát hiện ra rằng não của cô không hoàn thiện: vũng não sau chỉ toàn là chất lỏng.
Phim chụp tại bệnh viện cho thấy nữ bệnh nhân này đã được sinh ra và sống đến tận bây giờ mà không có tiểu não. Tiểu não là thành phần chính của não điều khiển vận động và ngôn ngữ. Nằm dưới hai bán cầu chính của não, tiểu não chỉ chiếm 10% khối lượng của não những chứa tới 50% nơ-ron thần kinh ở một người khỏe mạnh.
Thông thường, thiếu tiểu não sẽ gây ra những tổn thất về tinh thần, rối loạn vận động hoặc thần kinh. Tuy nhiên nữ bệnh nhân người Trung Quốc này đã có một cuộc sống bình thường như bao người khỏe mạnh khác, ngoại trừ những cơn đau đầu thường xuyên.
Đây chính là điều mà các nhà khoa học đang muốn tìm hiểu. Tuy nhiên tờ New Scientist cũng cho biết khi còn nhỏ, nữ bệnh nhân này chỉ có thể nói chuyện bình thường khi 6 tuổi và biết đi năm 7 tuổi.
Ngày từ khi còn nhỏ cô cũng thường xuyên bị đau đầu, nôn và chóng mặt. Hiện tại cô chỉ gặp phải những khó khăn rất nhỏ trong giao tiếp và diễn đạt ngôn ngữ. Tuy nhiên, những triệu chứng này là rất nhỏ so với những gì mà thiếu tiểu não có thể gây ra với người bệnh.
Trên thực tế thì đây không phải là trường hợp duy nhất không có tiểu não từ khi sinh ra. Trước đây đã có nhiều người khi sinh ra đã có một bộ não không hoàn chỉnh nhưng chỉ có nữ bệnh nhân Trung Quốc này được phát hiện ra bệnh khi còn đang sống.
Do đó, các nhà khoa học mong muốn được nghiên cứu bộ não của nữ bệnh nhân này để tìm hiểu vì sao các nơ-ron thần kinh của hai bán cầu não vẫn có thể tự tổ chức được khi mà thiếu não bộ.
Tại trường đại học Brussels (Bỉ), tiến sỹ Mario Santo cho rằng đây là trường hợp hiếm hoi thú vị để tìm hiểu sự vẫn động của các mạch não khi thiếu tiểu não.
(Thông tin này được đăng tải trên website maxisciences)