Hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S của Nga (ZRPK) là phương tiện lý tưởng để chống lại các máy bay không người lái (UAV) quân sự, NATO sẽ phải ưu tiên loại bỏ các mối đe dọa như vậy trước khi bắt đầu các hoạt động.
Kho đạn phiến quân bốc cháy vì nắng nóng; Iran sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng không hiện đại cho Syria là những diễn biến mới nhất của tình hình Syria.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã dùng các tiêm kích do Mỹ sản xuất để thử nghiệm khả năng hoạt động của hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Defense News đưa tin, thượng nghị sĩ John Thune thuộc đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ vừa đề xuất dự luật cho phép Mỹ mua hệ thống phòng không S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ do Nga sản xuất.
Ấn Độ điều động thêm hệ thống phòng thủ phản ứng nhanh, giữa lúc dàn tiêm kích và trực thăng Trung Quốc liên tiếp xuất hiện gần khu vực tranh chấp biên giới.
RIA đưa tin, người đứng đầu Ban Thư ký Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ismail Demir tuyên bố, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý thoả thuận về việc cung cấp hệ thống phòng không S-400 thứ hai.
Hệ thống phòng không tầm trung do Nga sản xuất vừa lập đại công cho Quân đội Syria khi lần đầu tiên tiêu diệt thành công UAV hiện đại nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga vừa sử dụng hệ thống Pantsir-S1 ngăn chặn thành công cuộc không kích quy mô lớn bằng UAV ở Syria, Mỹ đã đưa ra đánh giá sốc về vấn đề này.
Tờ Yeni Akit của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, lãnh đạo Đảng Thổ Nhĩ Kỳ Vatan (Rodina) Dogu Perincek mới đây đã bình luận về tình hình thương vụ S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Gần đây, Israel liên tục tiến hành không kích vào các mục tiêu Iran ở Syria và dường như một sĩ quan cao cấp của Tehran đã thiệt mạng, hệ thống S-300 ở đâu khi các cuộc tấn công diễn ra?
Mỹ đã điều động thêm hệ thống tên lửa Patriot cùng một số hệ thống khác đến Iraq để tăng cường khả năng đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng thân Iran, tuy nhiên, điều này là không đủ và binh lính Mỹ vẫn phải 'sống trong sợ hãi' trước Iran.
Sau nhiều lần phân tích toàn diện máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga, giới phân tích Mỹ phải thừa nhận rằng, đây là loại máy bay nguy hiểm nhất thế giới, mặc dù thiết sót duy nhất là khả năng tàng hình, nhưng điều này không quá quan trọng.
Mỹ và Israel vừa huy động hàng chục máy bay chiến đấu F-35 tiến hành diễn tập ở cao nguyên Golan, phía Israel tuyên bố đây là cuộc diễn tập mô phỏng tiêu diệt Su-57 và chế áp radar Nga ở Syria.
Nga đang thực hiện một chiến lược xuất khẩu vũ khí hợp lý, hiện vũ khí của Nga đang dần chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi, điều này có tác dụng quan trọng trong việc hồi sinh nền kinh tế đầy khó khăn của nước này.
Sau nhiều năm tham chiến ở Syria, Quân đội Nga đã thu được nhiều kinh nghiệm tác chiến quý báu, những kinh nghiệm này đã chứng minh phương thức tác chiến hiện đại của Mỹ không phải là yếu tố then chốt của chiến thắng.
Máy bay không người lái (UAV) Anka-S của Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh hiệu quả tác chiến khi đối mặt với nhiều loại vũ khí, nhất là vũ khí của Nga trên chiến trường Syria, và lần đầu tiên UAV này thu được đơn đặt hàng của nước khác.