Hệ thống phòng không S-400 của Nga sắp về tay Iraq?

Hôm 19/9, đại sứ Iraq ở Moscow đã có những chia sẻ về thông tin Iraq sắp mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

TASS đưa tin, phát biểu trong cuộc họp báo tại buổi thảo luận các vấn đề quốc tế của Câu lạc bộ Valdai hôm 19/9, đại sứ Iraq ở Moscow Haidar Mansour Hadi cho biết hiện tại, Moscow và Baghdad vẫn chưa tiến hành bàn luận về khả năng Iraq đặt mua hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga. (Ảnh minh họa)

“Chúng tôi chưa tổ chức thảo luận về vấn đề này. Chưa có dấu hiệu nào về chuyện này”, ông Hadi nói.

Trước đó, trong chuyến thăm tới Moscow hồi tháng 2/2018, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Ibrahim al-Jaafari nhấn mạnh Baghdad đang nghiên cứu về khả năng mua tên lửa S-400 của Nga.

Vào giữa tháng Năm, đại sứ Iraq cũng tuyên bố Baghdad vẫn quan tâm tới việc mua hệ thống phòng không S-400.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Hadi cho biết Baghdad cảm ơn Moscow về hoạt động hỗ trợ chiến dịch chống quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Iraq coi Nga là đối tác chân thành trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố quốc tế.

“Iraq xem Nga là đối tác chân thành trong cuộc chiến chống khủng bố. Iraq vô cùng cảm ơn Nga vì sự hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến chống lại IS”, đại sứ Iraq ở Moscow chia sẻ.

Cũng theo ông Hadi, mối quan hệ giữa Baghdad và Moscow vẫn đang tiến triển và hai nước có ý định thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực.

Mới đây, theo Sputnik, Nga đã cho thử nghiệm các hệ thống phòng không S-300 và S-400 nhằm chứng minh khả năng chiến đấu của các hệ thống vũ khí sau quá trình nâng cấp.

Sputnik cũng cho công bố đoạn video hôm 18/9 về lần đầu tiên  Nga thử nghiệm hoạt động của tên lửa S-300 và S-400 sau quá trình nâng cấp.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung và cũng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất. Tầm bắn đạt 400 km, hệ thống S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao tới 30 km.

Video: Nga thử nghiệm tên lửa S-300 và S-400 sau khi nâng cấp

 
 
Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: hệ thống phòng không S-400 của Nga Iraq thương vụ mua s-400 S-400 Triumf iraq mua s-400 nga khủng bố is tên lửa S-300

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !