NATO không loại trừ việc triển khai các căn cứ quân sự mới ở Phần Lan và Thụy Điển

Không loại trừ khả năng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đặt vũ khí hạt nhân gần biên giới Nga.

Đại diện Ukraine và Pakistan thảo luận về việc chế tạo vũ khí hạt nhân

Igor Morozov, thành viên Ủy ban Quốc phòng của Hội đồng Nga cho biết, đại diện của Ukraine và Pakistan đã tổ chức các cuộc họp để thảo luận về công nghệ chế tạo vũ khí hạt nhân.

NATO bắt đầu tập trận răn đe hạt nhân

Theo kế hoạch của NATO, cuộc tập trận răn đe hạt nhân mang tên “Steadfast Noon” với sự tham gia của 14 quốc gia và khoảng 60 máy bay quân sự bắt đầu vào thứ Hai (17/10) và sẽ kéo dài đến ngày 30/10.

Rơi máy bay quân sự Mỹ nghi chở theo vật liệu hạt nhân, 5 người chết

Chiếc máy bay quân sự Mỹ bị nghi chở theo vật liệu hạt nhân đã gặp nạn gần biên giới Mexico khiến 5 người tử vong. 

Những đối tượng nào là mục tiêu của vũ khí hạt nhân?

Ngày nay không có cuộc thảo luận về bất kỳ cuộc chiến tranh hạt nhân nào, tuy nhiên, mỗi cường quốc sở hữu hạt nhân đã có sẵn những đối tượng mà họ sẽ chọn làm mục tiêu trong trường hợp Chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra.

Hành động của Trung Quốc ở Trung Đông khiến Mỹ 'đau đầu'

Việc Trung Quốc bị tình nghi hỗ trợ Ả Rập Xê-út tự sản xuất tên lửa đạn đạo khiến chính phủ Mỹ càng thêm "đau đầu". 

Lực lượng hạt nhân của Nga vượt trội hơn Mỹ ở những điểm nào?

Trong thập kỷ qua, Nga đã đạt được một số bước đột phá trong việc phát triển vũ khí hạt nhân và đi trước Mỹ đáng kể trong một số lĩnh vực.

Chuyên gia Nhật Bản: ‘Việc xả nước từ nhà máy điện Fukushima 1 là an toàn’

Việc xả nước tinh khiết sắp tới từ nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản Fukushima 1 sẽ an toàn cho môi trường nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí do Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) công bố.

Thỏa thuận hạt nhân với Iran sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường dầu mỏ toàn cầu?

Các cuộc tham vấn giữa Iran và Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ bắt đầu trong thời gian tới tại Brussels về khả năng quay trở lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân.

Mỹ và Israel sẵn sàng ‘kế hoạch B’ cho chương trình hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Mỹ và Israel cho biết, Washington và Tel Aviv sẵn sàng chuyển sang các phương án thay thế để giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran trong trường hợp thất bại tại các cuộc đàm phán.

Kho vũ khí hạt nhân thời ông Biden ‘khủng’ cỡ nào?

Theo The Hill, lần đầu tiên kể từ năm 2018, Mỹ tiết lộ thông tin về quy mô kho vũ khí hạt nhân tính đến tháng 9/2020 là 3.750 đầu đạn.

Em gái ông Kim Jong-un được bổ nhiệm vào cơ quan quyền lực hàng đầu Triều Tiên

Em gái của Chủ tịch Kim Jong-un mới được bổ nhiệm vào cơ quan quyền lực hàng đầu Triều Tiên. 

Triều Tiên lại phóng vật thể chưa xác định khiến Nhật - Hàn lo lắng

Triều Tiên tiếp tục phóng vật thể chưa xác định vào sáng nay khiến quân đội Nhật - Hàn lo ngại. 

Hé lộ chi tiết vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân người Iran của tình báo Israel

New York Times dẫn các nguồn tin cho biết, tình báo Israel Mossad đã sử dụng một khẩu súng bắn tỉa tối tân được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) để ám sát nhà vật lý hạt nhân người Iran Mohsen Fakhrizadeh hôm 27/11/2020.

Các cường quốc hạt nhân châu Á ra tuyên bố ‘nóng’

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc thông báo đã đạt được tiến bộ trong việc giải quyết những thách thức do đụng độ biên giới gây ra.

Ai là người giám sát 2 vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên?

Triều Tiên xác nhận mới phóng thử tên lửa từ tàu hỏa và người giám sát sự kiện là Tổng Tham mưu trưởng quân đội nước này.

Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo vào biển Nhật Bản?

Phía Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên vừa cho phóng 2 vật thể được cho là tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông nước này vào sáng nay (15/9). 

Điểm khác thường trong cuộc duyệt binh mới nhất của Triều Tiên

Sự vắng bóng của các hệ thống vũ khí "khủng" được xem là điểm bất thường trong cuộc duyệt binh vào đêm ngày 8/9 của Triều Tiên. 

Lầu Năm Góc sẽ xem xét các quy tắc xử lý đặc biệt với chiếc vali hạt nhân

Trong những tuần gần đây, báo chí Mỹ và thế giới tràn ngập những thông tin suy đoán của các chuyên gia về sự an toàn của chiếc vali hạt nhân, thứ đã liên tục đồng hành cùng các Tổng thống Mỹ kể từ thời Dwight Eisenhower.

Nghị sĩ Ukraine ‘hối tiếc’ khi từ bỏ vũ khí hạt nhân

Phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine 24, ông David Arakhamia, người đứng đầu đảng Người phụng sự nhân dân của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã gọi việc từ chối quy chế hạt nhân của nước này là một “sai lầm chết người”.

Thiếu Trung Quốc, Mỹ không thể đàm phán hạt nhân với Triều Tiên?

Giới chuyên gia nhận định nếu thiếu vắng sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc, Mỹ khó có thể nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Triều Tiên. 

Trung Quốc cáo buộc Mỹ gây xung đột từ Afghanistan cho tới Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Mỹ là “nguồn cơn” gây ra các cuộc xung đột ở Afghanistan và Iran. 

Tàu chở hàng Israel bị 'vũ khí chưa xác định' tấn công, thủ phạm có thể là Iran?

Tàu chở hàng có một phần thuộc sở hữu của tỷ phú người Israel bị “vũ khí chưa xác định” tấn công và gây cháy khi đang di chuyển trên Ấn Độ Dương.

Đang cập nhật dữ liệu !