Hàng Việt về nông thôn phục vụ Tết tại Nghệ An

Thực hiện chương trình hành động của Bộ Công thương hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", trong năm 2011, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân trong mua sắm, tiêu dùng, Sở Công thương Nghệ An đã phối hợp các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tổ chức các hoạt động khuyến mãi (KM) các loại sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước.

Trong năm đã tổ chức 2.150 chương trình KM với tổng giá trị KM gần 1,9 tỷ đồng. Qua các đợt tổ chức KM lượng khách hàng tăng từ 20% đến 30% so với những ngày bán bình thường. Ðể giới thiệu quảng bá các loại hàng hóa sản xuất trong nước, Sở đã cấp phép tổ chức 12 hội chợ triển lãm tại TP Vinh và các huyện, thu hút hàng nghìn lượt người đến hội chợ. Thông qua hoạt động này đã tuyên truyền quảng bá sâu rộng chất lượng hàng hóa sản xuất trong nước đến mọi đối tượng tiêu dùng. Cùng với việc tổ chức các hoạt động KM, quảng bá sản phẩm, năm 2011 ghi nhận thành công của "Tuần hàng Việt về nông thôn" tại các huyện Yên Thành, Tân Kỳ, Thanh Chương, Con Cuông... Lượng hàng Việt được bán ra trong các đợt đưa hàng về nông thôn đạt doanh số gần 2,5 tỷ đồng. Chủng loại hàng hóa phong phú với gần 400 loại. Hàng hóa được trưng bày đóng gói nhãn mác rõ ràng, niêm yết giá công khai.

Nghệ An đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ Tết

Quầy bán hàng của chi nhánh Intimex Nghệ An trong "Tuần hàng Việt về nông thôn" tại huyện Yên Thành.

Ðể những đợt bán hàng tập trung ở địa bàn nông thôn thu được kết quả tốt, đồng thời động viên, hỗ trợ DN tổ chức hoạt động bán hàng, Sở Công thương Nghệ An đã tổ chức chỉ đạo sát sao và đề xuất tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí vận chuyển, hỗ trợ băng-rôn tuyên truyền và công tác bảo vệ. Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã được các tầng lớp dân cư đồng tình ủng hộ vì hàng  hóa chất lượng tốt giá bán thấp hơn chút ít so với giá thị trường và người tiêu dùng (NTD) không phải đi xa. Cùng với việc tổ chức "Tuần hàng Việt về nông thôn", để mở rộng các kênh tiêu thụ, Sở tuyên truyền và vận động các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn ưu tiên trưng bày, giới thiệu và bán các loại hàng hóa sản xuất trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá hàng Việt, thu hút sự chú ý của khách hàng khi mua sắm. Ðối với những DN sản xuất trên địa bàn tỉnh cần tăng cường tuyên truyền vận động nâng cao ý thức trách nhiệm với NTD; sản xuất những sản phẩm bảo đảm chất lượng, đa dạng mẫu mã đáp ứng thị hiếu NTD để nâng cao sức cạnh tranh.

Cùng với triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Công thương Nghệ An đang chỉ đạo lồng ghép chương trình đưa hàng Việt về nông thôn với khai thác nguồn hàng hóa sản xuất trong nước phục vụ người dân đón Tết. Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An Nguyễn Tài Dũng cho biết, để làm tốt công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, Sở đã tiến hành khảo sát thị trường và đi đến nhận định dịp Tết năm nay sức mua giảm, giá tăng chậm. Trước tình hình đó, Sở đề xuất tỉnh hỗ trợ dự trữ một số mặt hàng, bình ổn thị trường. Tổng trị giá các mặt hàng dự trữ tham gia bình ổn là 35 tỷ đồng với năm mặt hàng chính: lương thực, gạo nếp, dầu ăn, đường kính và bánh kẹo các loại. Cơ chế giúp DN dự trữ hàng bình ổn là tỉnh cho vay vốn ưu đãi ba tháng lãi suất 0% để DN đặt hàng chuyển tiền cho các cơ sở sản xuất, ổn định nguồn hàng. Sau khi thống nhất cơ chế có sự phân công cho bảy DN khai thác dự trữ hàng bình ổn dịp Tết cho từng loại mặt hàng theo thế mạnh của từng đơn vị. Các DN tham gia gồm Chi nhánh Intimex Nghệ An; các công ty: Hoàng Long; lương thực, thực phẩm Nghệ Tĩnh; Ðầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào, Xuất nhập khẩu tổng hợp nông sản... Các đơn vị được giao nhiệm vụ bình ổn thị trường Tết đăng ký mặt hàng, đăng ký giá, khu vực bán và thời điểm bán với sự cam kết chặt chẽ. Ðến đầu tháng 12, các DN dự trữ hàng bình ổn đã tập kết hàng về kho. Theo chỉ đạo của  Sở trước Tết hai tuần sẽ tung hàng ra bán để ổn định thị trường trước, trong và sau Tết. Giám đốc Chi nhánh Intimex Nghệ An Trần Quốc Hoàn cho biết: Tết năm nay lượng hàng bình ổn được giao là 5,5 tỷ đồng nhưng để bảo đảm các mặt hàng công nghệ phẩm phục vụ NTD chi nhánh đã tập trung nguồn vốn chủ động khai thác và dự trữ một lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ đồng, đủ sức đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết cho NTD ở TP Vinh và đưa hàng Việt về các trung tâm huyện thông qua các đại lý bán hàng, trước Tết sẽ mở rộng các điểm bán hàng Việt tại TP Vinh. Những năm gần đây, chất lượng hàng sản xuất trong nước ngày càng được nâng cao, việc hỗ trợ DN đưa hàng về nông thôn là biện pháp giúp cho NTD tiếp cận rộng rãi, qua đó thúc đẩy cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt, làm chuyển biến nhận thức của NTD.

Cũng theo quy luật kinh doanh trong dịp Tết, khi sức mua tăng nhanh ở khu vực nông thôn, nhất là các xã vùng cao, hàng giả hàng kém chất lượng sẽ được tuồn về khu vực nông thôn. Vì vậy, công tác quản lý thị trường nông thôn dịp Tết sẽ được các cơ quan chức năng phối hợp, tập trung kiểm soát thị trường, phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. Kiên quyết xử lý các hành vi gian lận thương mại, buôn bán hàng nhập khẩu trốn thuế, tạo điều kiện mở rộng tiêu thụ hàng Việt trong dịp Tết.

Trong năm 2012, các cơ quan chức năng và DN trên địa bàn Nghệ An sẽ tập trung phối hợp tiếp tục mở rộng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn với quy mô lớn hơn, hàng hóa phong phú hơn. Từng bước đưa cuộc vận động lan tỏa cả chiều rộng và chiều sâu thông qua các hoạt động tuyên truyền vận động bán hàng KM, tổ chức hội chợ triển lãm, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường để hàng Việt ngày càng đến với nhiều NTD, từ đó mở rộng tiêu thụ hàng sản xuất trong nước, khai thác có hiệu quả thị trường ba triệu dân của tỉnh Nghệ An.

PHAN MINH
PHAN MINH

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !