Hàng vạn người chen nhau đổ về chùa Tam Chúc dự Đại lễ Phật đản Vesak

Sáng 12/5, Đại lễ Vesak LHQ năm 2019 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế chùa Tam Chúc, Hà Nam. Đây là sự kiện văn hóa chính trị quan trọng của Liên Hợp Quốc được tổ chức hàng năm và lần thứ 3 Việt Nam được đăng cai.

Gần 3.000 đại biểu chính thức tham dự Đại lễ trong đó có 1.650 đại biểu nước ngoài đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo Hòa thượng GS. TS Brahmapundit – Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesk sau 2 lần tổ chức thành công Đại lễ Vesak vào năm 2008 và năm 2014 cũng như sự nhiệt huyết của giáo hội phật giáo Việt Nam và Chính phủ Việt Nam.

Trước đây, đại lễ Vesak chỉ được tổ chức ở Thái Lan, từ khi Việt Nam đăng cai tổ chức Vesak thì Liên Hợp quốc đã nhận ra vai trò quốc tế quan trọng của đại lễ Vesak và từ năm 2013 Liên Hợp Quốc đã chính thức đưa Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak là thành viên trực thuộc Ủy ban Kinh tế- Xã hội Liên Hợp Quốc.

Vesak 2019 có hai hội thảo lớn gồm hội thảo quốc gia diễn ra ngày 11/5 và hội thảo quốc tế bằng tiếng anh diễn ra vào 13/5. Hiện có 398 bài tham luận của các đại biểu và học giải quốc tế bằng tiếng Anh mối bài trung bình dài từ 10 – 18 trang.

Trong khi tại Hội trường chính diễn ra các phiên thảo luận thì tại không gian lễ hội (Điện Tam Thế, Điện Thích Ca, Điện Quan Âm của Chùa Tam Chúc) hàng vạn đồng bào Phật tử tham dự Nghi thức Lễ Tắm Phật và nhiều hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc do Ban Văn Hóa trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thực hiện.

Từ sáng sớm 12/5, hàng vạn phật tử từ khắp nơi đổ về Chùa Tam Chúc khiến các đường vào Chùa bị tắc và mọi người chen chúc mong muốn một lần được tham dự không khí của đại lễ Vesak. Những ngày diễn ra đại lễ, các phật tử tới tham dự sẽ được miễn phí xe điện và xuất cơm. Dự kiến ban tổ chức đã chuẩn bị 40 nghìn xuất cơm để phát cho bà con phật tử từ tất cả các nơi tới chùa Tam Chúc trong những ngày diễn ra Đại lễ Vesak.

Ban tổ chức chuẩn bị tiếp đón các đoàn đại biểu đến dự

Các đại biểu đến từ Quốc tế bắt đầu đến chùa Tam Chúc từ 8h sáng

Công tác đảm bảo an ninh trật tự giữ vững

Phía ngoài khu vực hội nghị quốc tế, hàng nghìn phật tử từ các nơi đổ về dự Đại lễ Vesak

Đại lễ diễn ra vào chủ nhật nên nhiều gia đình đưa các trẻ nhỏ theo.

Cách Chùa Tam Chúc 3km người dân đã không thể đi xe vào mà phải gửi xe ngoài đi bộ vào dự Đại lễ Vesak.

Khánh Chi
Từ khóa: đại lễ vesak đại lễ phật đản dự lễ phật đản chùa Tam Chúc

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !