Hàn Quốc: Người nhà nạn nhân chìm phà Sewol xông vào dinh Tổng thống
Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã ngăn gia đình các nạn nhân tiếp cận dinh Tổng thống. Do đó, những người biểu tình đã ngồi ngay trên đường dẫn tới dinh thự và hò hét trong tức giận.
"Hãy nghe chúng tôi nói chỉ 10 giây thôi, Tổng thống Park. Tại sao lại ngăn chúng tôi? Tổng thống Park, hãy nghe chúng tôi nói", hãng tin Reuters dẫn lời gia đình một nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol.
![]() |
Sinh viên Hàn Quốc biểu tình đòi Tổng thống Park từ chức sau những thiếu sót trong công tác cứu hộ chiếc phà chìm Sewol |
Hôm 8/5, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã bắt giữ hàng loạt sinh viên đại học biểu tình trèo lên tượng đài Vua Sejong yêu cầu Tổng thống Park từ chức.
Hiện nay, chính quyền của Tổng thống Park vẫn không ngừng bị dư luận chỉ trích vì những thiếu sót trong công tác cứu hộ các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol. Nhiều người cho rằng nếu công tác cứu hộ ban đầu được triển khai sớm hơn, nhiều người sẽ được cứu sống.
Hôm 8/5, công tố viên Hàn Quốc cho biết họ đang bắt giữ các thành viên trong gia đình chủ phà Sewol và dẫn độ cậu con trai của gia đình này, Yoo Hyuck-ki đang lẩn trốn tại Mỹ về nước.
Vụ chìm phà Sewol hôm 16/4 tại khu vực cách bờ biển tây nam Hàn Quốc 20 km trên hành trình từ cảng Incheon tới đảo Jeju, đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm giáo viên và học sinh của trường trung học Danwon.
Chỉ 172 người được may mắn cứu sống trong khi những người còn lại bị chìm cùng còn phà lật. Theo ước tính, tại thời điểm xảy ra tai nạn, khoảng 476 người có mặt trên phà Sewol. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ chìm phà được xác định là do con phà đã chở quá tải và chạy với tốc độ cao.
Người dân Hàn Quốc đã không khỏi đau lòng khi một đoạn video ghi lại cảnh tượng thuyền trưởng phà Sewol được cứu sống và bỏ lại con phà lật. Trước đó, thay vì sơ tán các học sinh ngay tại thời điểm con phà bắt đầu chìm, thủy thủ đoàn lại yêu cầu các em ngồi nguyên trong cabin chờ cứu hộ. Điều đáng tiếc là chỉ có 2/46 chiếc xuồng cứu sinh trên phà Sewol được huy động.