Hàn Quốc chi gần 870 triệu USD giữ chân lính Mỹ

Hàn Quốc thông báo nước này sẽ chi gần 870 triệu USD trong năm 2014 để giữ duy trì hoạt động của binh sĩ Mỹ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa tới từ Triều Tiên.

Hôm 12/1, sau nhiều tháng đàm phán với Washington, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này sẽ chi 920 tỷ won (866,6 triệu USD) – mức chi phí quân sự tăng 5,8% so với năm ngoái, để giữ chân binh sĩ Mỹ. 

Hàn Quốc chi gần 870 triệu USD giữ chân lính Mỹ - ảnh 1

Khoảng 28.000 lính Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Hàn Quốc

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-Young cho biết hai nước cũng đã đồng ý tăng tối đa chi phí quân sự 4% mỗi năm cho tới năm 2018. 

Kể từ năm 1991, Seoul và Washington đã cùng nhau chia sẻ chi phí hoạt động của các binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc. Hiện nay, khoảng 28.000 lính Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Hàn Quốc. 

“Chúng tôi cố gắng đưa ra những lời giải thích thuyết phục người dân và giới lập pháp Hàn Quốc cũng như nghiên cứu những gánh nặng tài chính và điều kiện để duy trì hoạt động ổn định của các binh sĩ Mỹ”, ông Cho nói. 

Thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự giữa hai đồng minh quân sự được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ đối đầu quân sự từ phía Triều Tiên sau khi quốc gia cô lập tử hình ông chú quyền lực của chủ tịch Kim Jong-un. 

Hôm 12/12, Jang Song-Thaek – người chú của chủ tịch Kim và từng nắm quyền lực thứ hai tại Triều Tiên, đã bị tử hình về tội tham nhũng và âm mưu lật đổ chính quyền. 

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin cùng giới phân tích cho rằng ngay đầu năm nay, Triều Tiên sẽ có những hành động khiêu khích quân sự. 

Trong nhiều thập niên qua, Triều Tiên cũng đã lên tiếng chỉ trích sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc và coi đây là rào chắn lớn ngăn cản nỗ lực xây dựng hòa bình với Seoul. Các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ quốc gia cô lập. 

Minh Thu

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !