Hải sản, rau xanh ồ ạt tăng giá theo mưa bão

Sau 2 ngày mưa bão, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tại các chợ Hà Nội đã tăng 10- 20% so với những ngày trước đó.

Rau xanh khan hàng vì mưa bão

Khảo sát tại các chợ Ngã Tư Sở, chợ Hôm, chợ Gốc Đề, chợ Đại Từ... sáng 24/6, nhiều loại rau xanh đã tăng giá hơn so với những ngày nắng ráo trước đó.

Cụ thể: rau ngót, mồng tơi, rau đay… tăng từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng/mớ. Đặc biệt, rau muống hôm nay có giá 6.000đồng/mớ, ngày thường chỉ 3.000 – 4.000đồng/mớ. Bắp cải dao động từ 10.000- 13.000đồng/kg, rau cải ngọt có giá 10.000- 12.000đồng/kg, cà chua 12.000- 15.000đồng/kg, bí xanh 9.000- 11.000đồng/kg, mướp hương 10.000- 13.000đồng/kg…

Hải sản, rau xanh ồ ạt tăng giá theo mưa bão - ảnh 1
Mưa bão khiến việc thu hoạch và vận chuyển rau xanh khó khăn nên giá tăng. Ảnh: Nguyễn Lê

Sở dĩ các loại rau quả tăng giá hơn so với các ngày trước từ 2.000- 3.000đồng/kg được nhiều tiểu thương lý giải là do mấy ngày nay mưa bão nên thiếu nguồn cung. Riêng bắp cải và các loại rau cải hiện đang là trái vụ, rau cải cứ gặp mưa là nát nên sản lượng thu hoạch cũng giảm đi.

Còn theo quan sát của PV tại chợ Gốc Đề (Hai Bà Trưng), do mưa cả đêm và sáng sớm nên lượng người bán hàng rong cũng ít hẳn so với những ngày nắng ráo trước đây nên cũng khiến nguồn cung các loại rau xanh giảm đi.

Chị Ngọc, một người chuyên bán hàng rong ở chợ Đại Từ cho hay: Do trời mưa chị phải dậy sớm hơn ngày thường để đi lấy hàng, giành giật mãi mới buôn được ít rau cái các loại và mướp hương, bắp cải… mà giá lại cao nên đành phải tăng giá bán lẻ. “Người mua hôm nay ai cũng kêu sao rau đắt thế, nhưng tôi mua buôn giá đắt rồi thì cũng phải bán tăng lên mới có tý công đi rong rẩy ngày mưa thế này chứ”, chị Ngọc than thở.

Giá hải sản biến động vì… “biển động”

Hải sản là mặt hàng tăng giá rõ rệt nhất trong ngày đầu tuần này, ngao nhỏ 25.000đồng/kg, tăng 5-8.000đồng/kg, ngao to 35.000- 40.000đồng/kg, tôm sú dao động từ 350.000- 400.000đồng/kg, ghẹ có giá 300.000- 350.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương khu vực bán đồ hải sản tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai), do ảnh hưởng của “biển động” nên giá hải sản biến động mạnh trong 2 ngày nay. Cơn bão số 2 khiến nhiều tàu bè không được ra khơi nên nguồn cung khan hơn những ngày trước, trung bình giá hải sản tăng từ 10- 20%.

Hải sản, rau xanh ồ ạt tăng giá theo mưa bão - ảnh 2
Hải sản tăng giá từ 10- 20% tại nhiều chợ. Ảnh: Nguyễn Lê

Mặc dù thời tiết mưa bão chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch các loại rau củ nhưng giá các loại thịt cũng được đà tăng giá, kiếm lời trong những ngày này với lý do phí vận chuyển tăng. Giá thịt lợn tại các chợ đều tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg. Cụ thể: thịt thăn dao động từ 11.000- 13.000đồng/kg, thịt ba chỉ 9.000- 11.000đồng/kg, móng giò 70.000- 80.000đồng/kg… Các loại thịt bò, gà cũng tăng khoảng từ 2.000- 5.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, so với các loại thực phẩm tươi sống khác giá cá khá ổn định. Cá chép vẫn giữ giá từ 50.000- 70.000đồng/kg, cá trắm cỏ từ 65.000- 75.000đồng/kg, cá rô phi 40.000-50.000đồng/kg, rô đồng giá 70.000- 80.000đồng/kg, cá diếc giá 50.000- 60.000đồng/kg…

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương thì do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nên mưa vẫn còn kéo dài thêm 1-2 ngày nữa, vì thế các bà nội trợ ngại thường có tâm lý mua thêm thịt, cá, rau củ các loại để tích trữ trong tủ lạnh nên cũng là lý do khiến các mặt hàng thực phẩm tăng giá.

Song, theo các tiểu thương nhận định: đợt tăng giá này cũng chỉ mang tính chất tạm thời do thời tiết mưa bão gây khó khăn cho việc thu hoạch rau xanh cũng như việc vận chuyển. Vài ngày nữa mưa chấm dứt, nắng trở lại thì giá các loại thực phẩm có thể sẽ giảm, ổn định giá như những ngày trước mưa.

Nguyễn Lê

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.