Hải quân Mỹ - Philippines lại sắp tập trận tại bãi cạn Scarborough
![]() |
Hải quân Mỹ - Philippines sẽ tập trận chung tại bãi cạn Scarborough từ ngày 27/6 – 2/7 |
"Các cuộc tập trận hải quân chung vào tuần tới sẽ diễn ra tại khu vực cách bãi cạn Panatag 20 hải lý", một quân chức an ninh Philippines giấu tên cho biết.
Hải quân Philippines sẽ đưa tàu tuần duyên BRP Gregorio del Pilar cùng với những con tàu quy mô nhỏ hơn tham gia cuộc diễn tập hải quân mang tên Hợp tác Huấn luyện và Sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) với Mỹ. Lực lượng canh gác bờ biển Philippines cũng sẽ tham gia cuộc thao diễn CARAT.
Theo kế hoạch, cuộc tập trận chung giữa hải quân Mỹ - Philippines sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 27/6 – 2/7. Cuộc tập trận chung vào tuần tới sẽ bao gồm diễn tập đổ bộ và các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại khu vực bờ biển phía bắc đảo Luzon.
Bãi cạn Scarborough hay Panatag theo tiếng Philippines nằm cách bờ biển tỉnh Zambales khoảng 124 hải lý, thực tế đang nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.
Tạm thời, các tàu thuyền của Philippines không tới neo đậu tại khu vực này nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng với Trung Quốc sau vụ việc bắt giữ các thuyền viên Trung Quốc. Kể từ khi các lực lượng Philippines di dời, hàng loạt tàu hải giám và tàu chiến của Trung Quốc đã tiến hành tuần tra canh giác liên tục 24/24 ngăn các thuyền viên Philippines tiến vào khu vực này.
Trước khi tiến hành cuộc tập trận CARAT, hôm 18/6, Bộ trưởng Hải quân Mỹ - Ray Mabus đã gặp gỡ các quan chức quân đội và quốc phòng Philippines tại doanh trại Aguinaldo với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - Voltaire Gazmin, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) - Emmanuel Bautista và Phó đô đốc Hải quân Philippines - Jose Luis Alano.
Theo Bộ Quốc phòng Philippines, nội dung cuộc họp đã đề cập tới những vấn đề an ninh trong khu vực cùng mối quan hệ quân sự và quốc phòng giữa Mỹ - Philippines. Bộ trưởng Hải quân Mỹ Mabus đã tiến hành họp bàn với giới chức Philippines trong vòng gần 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, theo yêu cầu của đại sứ Mỹ - Harry Thomas, giới truyền thông không được phép tham dự cuộc họp trên.
"Đại diện của hai nước đã thảo luận các vấn đề an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cùng những nỗ lực đổi mới và cam kết viện trợ nhân đạo của Mỹ trong trường hợp xảy ra thảm họa và thiên tai", Bộ Quốc phòng Philippines cho biết.
Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ thông báo chuyến thăm 3 ngày của ông Mabus đã thể hiện tầm quan trọng của Mỹ trong mối quan hệ lâu dài và bền chặt với Philippines.
"Tôi hy vọng tìm kiếm cơ hội hợp tác với Lực lượng vũ trang Philippines xây dựng năng lực hàng hải hùng mạnh hơn và tăng cường an ninh ổn định trong khu vực", đại sứ quán Mỹ dẫn lời Bộ trưởng Hải quân Mabus.
Khi được hỏi liệu cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ - Philippines có bàn thảo về chủ đề hàng hải với Trung Quốc hoặc khả năng Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Philippines đối đầu với Trung Quốc, đại sứ Thomas cho biết ông không có bình luận nào về những viễn cảnh "giả định" như trên.
"Chúng tôi muốn đảm bảo sự tự do hàng hải, không áp đặt kinh tế và các tuyến đường biển đều được thông suốt. Điều quan trọng, chúng ta cần tuân thủ luật hành vi trên biển. Chúng tôi đã thảo luận nhiều chủ đề trên bàn đàm phán. Chúng tôi luôn tuân thủ các cam kết. Tôi nghĩ không một ai muốn chiến tranh. Chúng tôi muốn hòa bình", ông Thomas nói.