Hải quân Ấn Độ biết cách "bắt bài" tàu ngầm Trung Quốc

Hãng tin Sputnik cho biết, hàng chục tàu chiến, tàu ngầm và máy bay chiến đấu của Ấn Độ đang thực hiện một cuộc tập trận thường niên, trong bối cảnh tàu ngầm Trung Quốc đang hoạt động với tần suất cao ngoài Ấn Dộ Dương.

Chuyên gia quân sự Vasily Kashin cho biết: “Kể từ đầu những năm 2000, Trung Quốc đã xây dưng một lực lượng hải quân hùng mạnh. Các tàu ngầm hạt nhân tiến hành tuần tra trong vòng 100 ngày hoặc hơn trên Ấn Độ Dương là nhằm đảm bảo sự hiện diện quân sự trong khu vực này”.

Hải quân Ấn Độ biết cách

Tàu chiến Rajput của Ấn Độ phóng tên lửa ở ngoài vịnh Bengal gần Paradeep, Ấn Độ.

Ấn Độ Dương đang ngày càng trở nên quan trọng với lợi ích kinh tế và an ninh của Trung Quốc, bởi đây là tuyến đường biển chiến lược giúp nền kinh tế của nước này phát triển. Trong tương lai, rất có thể Trung Quốc sẽ tiếp tục triển khai tàu ngầm đến đây.

Tuy nhiên, tầm quan trọng của những tuyến đường biển ở Ấn Độ Dương chỉ là một trong vài lý do Ấn Độ và Trung Quốc cạnh tranh quân sự.

“Cả hai nước đang chủ động xây dựng các đội tàu có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Trung Quốc muốn bảo vệ các căn cứ tàu ngầm của mình một cách tối đa và họ sẽ làm tất cả để canh chừng các hạm đội hải quân nước ngoài xuất hiện ở Ấn Độ Dương”, ông Kashin cho biết.

Sự hiện diện ngày càng liên tục của tàu ngầm Trung Quốc ở Ấn Độ Dương là một mối quan ngại lớn đối với Ấn Độ. Hiện tại họ đang hiện đại hóa lực lượng chống tàu ngầm của mình khi vùa mua về các máy bay săn ngầm Il-18 của Nga và phi cơ tuần tra P-8 Poseidon của Mỹ.

Cuộc diễn tập này của Hải quân Ấn Độ có mục đích huấn luyện chuẩn bị cho nhiều tình huống tác chiến khác nhau.

“Trong cuộc tập trận lần này, Hải quân Ấn Độ đã diễn tập tìm và theo dõi hoạt động của tàu ngầm đối phương và dùng tàu ngầm INS Chakra, một tàu lớp Akula của Nga mà nước này đã mượn về và tối tân hơn các tàu của Trung Quốc, làm đối thủ của các tàu Ấn Độ. Nếu Hải quân Ấn Độ biết cách đối đầu với một đối thủ lợi hại như vậy, họ sẽ tăng khả năng phát hiện tàu của Trung Quốc”, ông Kashin nhận định.

Ông nói thêm rằng Ấn Độ và Trung Quốc đang có một lực lượng quân sự vững mạnh mà trước đây chỉ có những cường quốc có vũ khí hạt nhân có thể có. Hai nước đều mong muốn rằng họ sẽ có tên lửa hạt nhân, tàu ngầm và hệ thống phòng thủ hiện đại.

“Đó là lý do Trung Quốc và Ấn Độ phải liên lạc chặt chẽ với nhau bất kể quan điểm chính trị. Hai nước phải thông báo cho nhau về các hoạt động quân sự của mình để tránh xảy ra những sự việc không mong muốn và để nó biến thành một cuộc khủng hoảng”, ông Kashin kết luận.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !