HAGL "thay máu" cho mùa tới
![]() |
Bầu Đức đang có kế hoạch "thay máu" cho mùa bóng tới. |
HAGL khép lại mùa giải 2018 không thể xem là thành công ở vị trí thứ 10 trên BXH và là đội để thủng lưới nhiều nhất với 53 lần để đối phương xé lưới. Đó không thể xem là một bước chạy đà tốt cho chức vô địch mùa giải tiếp theo như đã hứa của BLĐ đội bóng này.
Muốn xưng vương, một đội bóng cần có rất nhiều điều, đặc biệt nhất phải là có chân đế vững vàng, đó là một hàng phòng ngự chặt chẽ và chắc chắn. Ở mùa giải vừa qua, HAGL thực tế thi đấu không quá tệ, đặc biệt là ở khâu tấn công. Họ mất tiền vệ sáng tạo bậc nhất là Nguyễn Tuấn Anh trong suốt một thời gian dài. Gánh vác trọng trách ở giữa sân vì thế được dồn cả lên vai đội trưởng Lương Xuân Trường.
Suốt lượt đi, cầu thủ người Tuyên Quang đã chơi tốt, đĩnh đạc và ổn định cả trong khâu làm bóng cũng như tham gia tấn công và ghi bàn. Hàng công của HAGL chơi cũng chấp nhận được với sự trưởng thành vượt bậc của Công Phượng và phong độ rất tốt của Minh Vương, Văn Toàn.
Tuy nhiên chất lượng ngoại binh quá tệ cũng là một lý do khiến họ không thể bứt lên. Cả Rimario lẫn Kim Jinseo đều chơi rất tệ và không để lại chút dấu ấn nào. Bộ đôi ngoại binh được lựa chọn thay thế là Zeba và Osmar cũng chẳng khá hơn nếu không muốn nói là sự thất vọng toàn tập.
Nhưng điều đáng nói hơn cả là chất lượng cực tồi của hàng phòng ngự. HLV Dương Minh Ninh dù đã xoay tua, lắp ghép đủ kiểu giữa những Đông Triều, A Hoàng, A Sân, Văn Hạnh, Zeba, Kim Jinseo, Đức Lương, Tăng Tiến nhưng tất cả đều cho những kết quả đáng buồn. 53 bàn thua, nhiều nhất tại V-League 2018, đó có thể xem là điều không thể chấp nhận nổi. Đây cũng chính là lý do khiến đội bóng phố núi mất quá nhiều điểm số và tình trạng công làm, thủ phá cần được khắc phục khẩn cấp.
Hướng tới mùa giải 2019, nhận định rõ nỗi lo ấy, BLĐ HAGL đã có những động thái rất mạnh mẽ trong việc cải thiện lại chất lượng của hàng phòng ngự. Không lâu sau khi mùa giải 2018 khép lại đội bóng phố núi đã đón chào tân binh chất lượng đầu tiên là trung vệ Phạm Hoàng Lâm từ CLB Long An.
Hoàng Lâm là một trung vệ có thể hình, thể lực tốt và kinh nghiệm thi đấu tại V-League thì đầy mình và quan trọng là anh có sự ăn ý nhất định với một số cầu thủ HAGL do đã từng có thời gian thi đấu cùng nhau tại đội tuyển và các lứa U trước đây.
Việc tăng cường cho hàng phòng ngự chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Có thông tin cho rằng BLĐ đội bóng phố núi đang chờ đến khi kết thúc AFF Cup 2018 để đưa ra quyết định tiếp theo về việc sắm quân.
Sẽ không bất ngờ nếu một tuyển thủ quốc gia khác nữa cập bến Pleiku có thể là Ngọc Hải hoặc Đình Hoàng của SLNA, những cầu thủ được đánh giá rất cao về năng lực, trình độ và cực gần gũi sao HAGL.
Ở chiều ngược lại, để lấy chỗ cho những tân binh, HAGL đã quyết định chia tay 3 trụ cột ở hàng phòng ngự là Josip Zeba, Nguyễn Tăng Tiến và Trần Hữu Đông Triều. Việc Zeba phải rời phố núi là chuyện không lạ khi anh không đóng góp được gì nhiều cho hàng phòng ngự HAGL lượt về mùa giải vừa qua dù có thể hình và cái chân trái khá khéo thì việc Tăng Tiến và Đông Triều phải ra đi là khá đáng buồn.
Tăng Tiến là cầu thủ có nhiều tiến bộ trong 3 mùa khoác áo HAGL tham chiến tại V-League, nhưng lối chơi có phần nóng nảy của anh là nguyên nhân khiến đội chủ sân Pleiku bị mất người và chịu thua thiệt và bầu Đức luôn không dễ dung thứ cho những sai lầm như thế. Việc Đông Triều chuẩn bị nói lời chia tay đội bóng phố Núi khiến không ít người bất ngờ.
Đông Triều là thành viên nổi bật của lứa 1 Học viện HAGL JMG trình làng năm 2014, từng cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sang Arsenal tập luyện và được HLV Arsene Wenger đánh giá cao. Những mùa gần đây, Đông Triều cũng luôn là cầu thủ quan trọng của HAGL nhờ lối chơi đa năng, có thể đá tốt cả ở vị trí trung vệ và tiền vệ trụ...
Chia tay Đông Triều, Tăng Tiến và Zeba, mua về Hoàng Lâm, như thế chắc chắn vẫn chưa thể đủ khiến BLĐ HAGL an tâm về tuyến phòng ngự. Các chuyên gia của đội bóng này vẫn đang nỗ lực ra nước ngoài tuyển quân như đã tuyên bố, mùa tới, các ngoại binh của HAGL sẽ thật sự chất lượng và có đẳng cấp.
Thời gian tới, rất có thể đội chủ sân Pleiku sẽ bổ sung thêm 1 thủ môn kinh nghiệm, 1 trung vệ ngoại và 1 tiền đạo ngoại chất lượng nữa để có thể đảm bảo cho việc hướng tới mục tiêu lớn mùa tới. Không chỉ vậy, sự trở lại của Tuấn Anh sau một thời gian dài chữa chấn thương tại Hàn Quốc và đã sẵn sàng về nước để thi đấu trở lại chắc chắn cũng là tin vô cùng đáng mừng cho đội bóng phố núi.