Hà Nội: CPI tháng 1 chỉ tăng 0,7%
![]() |
CPI tháng 1 ở Hà Nội chỉ tăng 0,7% so với tháng trước. Ảnh IT |
Lãnh đạo Hà Nội cho biết, vào các tháng cuối năm 2013, thị trường hàng hóa bắt đầu sôi động, dự kiến nhu cầu tiêu dùng đối với các nhóm hàng phục vụ Tết sẽ tăng từ 15 – 20% so với dịp Tết năm ngoái và tăng gấp 2 lần các tháng bình thường.
Lãnh đạo Hà Nội cho biết, hai tuần đầu tháng 1/2014 thị trường trầm lắng, giá bán ổn định. Sang tuần thứ 3 giá một số mặt hàng phục vụ Tết bắt đầu tăng, như: gạo tăng 10%; thịt gà tăng 8%; giá thịt lợn vẫn ở mức cao; ngược lại do tình hình thời tiết thuận lợi nên mặt hàng rau, củ giá giảm khoảng 10 – 20%. Tổng kết cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2014 tăng 0,7% so với tháng trước.
Kết quả trên được đưa ra phản ánh khá sát tình hình thực tế trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Theo khảo soát của phóng viên tại một số chợ lân cận, trong mấy ngày qua các loại thực phẩm gạo, thịt tương đối “đắt hàng”, ngược lại các loại rau, củ lại rất ế. Thậm chí vào chiều tối 30 Tết, nhiều tiểu thương ở các chợ còn phải ngậm ngùi cho, hoặc vứt xuống sông hàng bao tải rau, củ ế.
Trong dịp Tết năm nay, mức độ khan hiếm hàng cũng không còn nghiêm trong như mọi năm. Vào những ngày cận Tết, Hà Nội đã yêu cầu các DN tăng cường sử dụng tối đa hệ thống mạng lưới bán hàng, trong đó chú trọng đến các nhóm hàng thiết yếu phục vụ Tết cho người dân.
Bên cạnh đó các DN thủ đô tham gia bình ổn giá tập trung bán hàng thiết yếu tại 614 điểm cố định và khoảng 1.500 điểm bán hàng tại các đại lý, cửa hàng, bếp ăn khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học…nhưng không đeo biển nhận diện. Hà Nội cũng tổ chức 80 chuyến hàng lưu động, đưa hàng bình ổn giá về khu vực nông thôn.
Ngoài ra để đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết đầy đủ, UBND TP đã quyết định cấp phép cho 110 xe tải chuyên chở các mặt hàng lương thực, thực phẩm hoạt động 24/24h trong khu vực nội thành. Nhóm mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả cũng được tăng cường vận chuyển bằng xe gắn máy chuyên dùng, ô tô để vận chuyện hàng hóa đến các điểm cung ứng hàng kịp thời.
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả…cũng được Hà Nội chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường phối hợp với liên ngành kiểm tra, kiểm soát một cách chặt chẽ.