GS Thuyết: Người có chính nghĩa không cần quá khích !
![]() |
Đoàn người xuống đường phản đối hành động của Trung Quốc tại Bình Dương những ngày qua |
Những ngày qua tại các khu công nghiệp Bình Dương đã có hàng chục nghìn công nhân phẫn nộ xuống đường biểu tình, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi Biển Đông. Đây là hành động chính đáng. Tuy nhiên, trong các cuộc biểu tình ấy lại xuất hiện những hành vi quá khích, gây rối, đập phá, đốt trụ sở công ty… gây nhiều bất lợi cho phía Việt Nam.
Trao đổi với báo điện tử Infonet xoay quanh sự việc này, GS Nguyễn Minh Thuyết, ĐBQH khóa XI, XII cho đây là một biểu hiện “rất dễ xảy ra” ở một khối đông người phẫn nộ trước hành vi xâm lược của Trung Quốc. Giới cầm quyền Trung Nam Hải không chỉ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam mà còn ngang nhiên khước từ đàm phán với phía Việt Nam, thậm chí đổi trắng thay đen, đổ vấy cho Việt Nam xâm phạm chủ quyền của họ.
“Hành động này đe dọa chủ quyền quốc gia của Việt Nam, xúc phạm lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam, khiến người dân hết sức phẫn nộ. Bởi vậy, suốt nhiều ngày nay, người Việt trong cả nước và ở nước ngoài đã xuống đường phản đối Trung Quốc và biểu thị quyết tâm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mình.”
GS Thuyết cho rằng, với hàng chục nghìn người lao động phẫn nộ, biểu tình phản đối Trung Quốc mà xảy ra một số hành vi quá khích cũng là điều dễ hiểu. Bởi trong bối cảnh đó, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ xuất hiện cũng có thể gây thành đám cháy lớn. Tuy nhiên, những hành vi quá khích đang ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam, gây bất lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao cũng như việc tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
Trong trường hợp này, cũng có thể có những người châm ngòi cho hành vi quá khích do chất chứa sẵn bất bình với giới chủ, với tổ chức, cá nhân nhất định, thậm chí không loại trừ người được phía Trung Quốc cài vào để đẩy sự việc đến chỗ bất lợi cho Việt Nam, tạo cớ cho Trung Quốc tăng mức độ gây hấn với Việt Nam, gây khó khăn hơn cho việc giải quyết vấn đề.
“Người biểu tình cần phải hết sức cảnh giác, kiểm chế, không bị kích động để dẫn tới những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư. Dù thế nào chúng ta cũng phải bảo vệ an toàn kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài, kể cả nhà đầu tư Trung Quốc. Càng không thể phá hoại tài sản của những nhà đầu tư nước ngoài không dính dáng gì đến Trung Quốc. Người có sức mạnh chính nghĩa không cần những hành vi quá khích.”
Theo GS Thuyết, để xảy ra những hành động tự phát khó kiểm soát này có trách nhiệm của các cơ quan chức năng Việt Nam. Lẽ ra chúng ta phải có một hành lang pháp lý để đảm bảo quyền biểu thị thái độ của người dân, đồng thời để người dân tuân thủ pháp luật, không dẫn đến những hành vi quá khích như ở Bình Dương. Chính vì chậm trễ, chủ quan cho nên khi xảy ra việc, chính quyền rơi vào bị động. Chính quyền địa phương có thể huy động lực lượng an ninh, nhưng trước cả chục nghìn người phẫn nộ thì an ninh cũng khó bề xoay xở, càng không thể trấn áp thô bạo bà con lao động của mình.
Ở đây cũng có trách nhiệm của Công đoàn. Tổ chức Công đoàn ở các khu lao động này không gắn với công nhân, không được công nhân tin tưởng, do đó không lãnh đạo được công nhân. “Đáng tiếc chúng ta không học được các nước trên thế giới. Họ biểu tình nhưng vẫn có thể kiểm soát được vì có các nghiệp đoàn lãnh đạo và có quy định pháp luật rõ ràng”.
![]() |
Các đối tượng kích động bị bắt giữ trong đoàn người biểu tình |
“Lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển đang ngày đêm vật lộn với sóng gió, bằng mọi cách yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan khỏi Biển Đông. Họ rất cần sự ủng hộ của người dân ở phía sau. Biểu tình yêu nước là một sự hậu thuẫn cho những người đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng chúng ta phải thể hiện tình cảm yêu nước bằng một thái độ văn minh, đúng mực. Đó là cách ửng hộ các cán bộ, chiến sĩ dũng cảm của chúng ta.” – GS Nguyễn Minh Thuyết nhấn mạnh.
Trước những diễn biến trên, chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề như thế nào? Theo GS Thuyết, lúc này người có trọng trách trong chính quyền, hoặc người có uy tín ở địa phương cần phải đứng ra trao đổi điều hơn lẽ thiệt với đoàn người biểu tình.
Người đối thoại có thể là Bí thư Tỉnh ủy, cũng có thể là Chủ tịch hay Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Điều này không chỉ giúp người biểu tình hiểu rõ đường lối, chính sách, pháp luật, mà còn giúp bảo vệ quyền lợi cho người lao động ở các khu công nghiệp này.
Còn để giải quyết vấn đề một cách căn cơ, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, Quốc hội cần phải sớm xây dựng và thông qua Luật Biểu tình, làm căn cứ để giải quyết những vấn đề tương tự như ở các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.
ĐBQH khóa XI, XII cũng cho biết, Việt Nam luôn có chủ trương giải quyết vấn đề bằng con đường đối thoại với Trung Quốc. Nhưng lịch sử ghi nhận, đặc biệt từ sau sự kiện cắt cáp ở Biển Đông năm 2011 đến nay, thái độ kiềm kế, mềm dẻo của Việt Nam với mong muốn đánh thức lương tâm nhà cầm quyền Trung Quốc đã không thành hiện thực. Bởi vì Trung Quốc từ xưa tới nay không bao giờ từ bỏ mộng bành trướng, và là một cường quốc “sinh sau đẻ muộn”, họ đang hết sức hung hăng xưng bá xưng hùng nhằm phân chia ảnh hưởng với các cường quốc khác.
GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, đã đến lúc Việt Nam phải thay đổi cách hành xử với Trung Quốc. Sự việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển nước ta cần phải đưa ra tòa án quốc tế để làm rõ trắng đen, tranh thủ sự ủng hộ của các nước trên thế giới, đồng thời nước ta cũng cần phối hợp hành động với một số nước có quyền lợi trên Biển Đông đấu tranh chống bá quyền.
“Nếu nước nào chỉ biết nước đó thì chẳng khác nào một bó đũa bị phân lẻ” – GS Nguyễn Minh Thuyết nhận định.