Xác minh, kiểm tra trường mời Khá “bảnh” lên giao lưu với học sinh

Sở GD&ĐT Yên Bái sẽ vào cuộc xác minh, kiểm tra có hay không trường học mời Khá “bảnh" lên giao lưu với học sinh...

Liên quan đến thông tin về thanh niên xăm trổ Ngô Bá Khá (Khá "Bảnh") - người vừa bị cơ quan công an bắt vào tối 1/4 để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định Khá bảnh là đối tượng nghiện ngập, tội phạm. 

Ngoài ra, vị này cũng khẳng định sẽ cho làm rõ thông tin một trường học có mời Khá bảnh lên giao lưu như một "thần tượng".

Khá "bảnh" trong vòng vây của mọi người.

Trước đó, những hình ảnh một nhóm học sinh (được cho là ở Yên Bái) vây quanh Khá Bảnh để chụp ảnh, bắt tay chào đón thanh niên này như một "thần tượng" khiến dư luận xôn xao.

Nói về vấn đề nêu trên, lãnh đạo Sở GD&ĐT Yên Bái khẳng định, không có chỉ đạo mời Khá bảnh lên giao lưu. Việc có hay không trường học mời Khá “bảnh" lên giao lưu với học sinh sẽ được cơ quan này vào cuộc xác minh, kiểm tra.

Như Infonet đã đưa tin, vào tối 1/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn và một số đơn vị chức năng bắt giữ Ngô Bá Khá (Khá "bảnh") về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tối cùng ngày, việc khám xét nhà Ngô Bá Khá ở thị xã Từ Sơn cũng đã được ngành chức năng triển khai.  Tại đây, công an phát hiện thêm một số giấy tờ liên quan đến hoạt động vay mượn tín dụng đen và lô đề.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt 4 người tham gia đường dây đánh bạc theo hình thức ôm, chuyển lô đề của Ngô Bá Khá. Trong đó, Khá được xác định là chủ lô đề.

Theo Công an tỉnh, sau khi bị bắt, Khá "bảnh" khai anh ta vừa sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, Khá "bảnh" dương tính với chất cấm này.

Theo lãnh đạo Công an xã Tam Sơn (huyện Từ Sơn), Ngô Bá Khá là kẻ có lai lịch bất hảo, nghịch ngợm, mới ra tù năm 2017 vì tội đánh người gây thương tích. Trước đó, Khá cũng từng bị đi trại giáo dưỡng cũng vì việc gây gổ đánh người.

Tân Trường
Từ khóa: Xác minh kiểm tra trường mời Khá “bảnh” lên giao lưu với học sinh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !