Valentine trắng 14/3 - cơ hội để chàng trai đáp trả tình cảm cho người thương

Sau ngày Valentine đỏ truyền thống đúng 1 tháng, các chàng trai lại có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình tới người con gái trong mộng vào một ngày ý nghĩa: Valentine trắng 14/3.

Valentine trắng là gì?

Một năm không chỉ có ngày Valentine truyền thống vào 14/2 mà còn có ngày Valentine trắng. Đây là ngày để các chàng trai đáp trả lại tình cảm cho các cô gái. Ngày lễ đặc biệt này còn được biết đến với những cái tên White Day hay White Valentine.

Valentine trắng diễn ra sau Valentine đỏ đúng một tháng, vào ngày 14/3. Ngày này các cô gái còn hồi hộp hơn các chàng rất nhiều, bởi không biết chàng trai đã nhận quà của mình trong ngày lễ tình nhân sẽ đáp trả lại tình cảm của mình như thế nào.

Ảnh minh họa: Internet

Nguồn gốc Valentine trắng

Vì tình yêu luôn mới mẻ mỗi ngày, và khi yêu nhau thì một ngày lễ tình nhân dường như là không đủ. Ở Nhật Bản, trong ngày 14/2, chỉ có các cô gái mới được tặng socola và quà cho các chàng trai, không chỉ là người yêu mà còn có thể là người mà họ yêu mến, kính trọng. Vì thế, ngày 14/3 ra đời như một dịp để các chàng trai tặng lại các cô gái món quà bày tỏ tình cảm trân trọng biết ơn hay tình yêu chân thành của họ.

 Có một sự tích dễ thương về lịch sử ngày Valentine trắng, bắt đầu từ năm 1965. Đó là có một chàng trai Nhật Bản bán kẹo dẻo, muốn đáp lại tình yêu của cô gái đã tặng quà cho anh hôm Valentine đỏ nên đã làm một hộp kẹo thật to màu trắng tặng cô ấy. Và ngày Valentine trắng bắt đầu từ đấy.

Nhưng thực sự, ngày Valentine trắng lại được hình thành bởi kế hoạch kinh doanh của một công ty chuyên kinh doanh bánh kẹo. Năm 1978, Hiệp hội công nghiệp bánh kẹo quốc gia Nhật đã khởi xướng một ngày để nam giới đáp trả lại tình cảm cô gái đã tặng quà hoặc socola cho họ vào dịp 14/2.  Công ty bánh kẹo Ishimura Manseido ở thành phố Fukuoka đã tiếp thị kẹo dẻo cho nam giới vào ngày 14/3, gọi đó là ngày kẹo dẻo (Marshmallow Day). Dần dần, ngày Valentine trắng trở nên phổ biến, được thanh niên các nước châu Á hào hứng đón nhận.

Ảnh minh họa: Internet

Tặng quà gì ngày Valentine trắng?

Các chàng trai thường tặng cho các cô gái những món quà đặc trưng của ngày White Day như bánh quy, kẹo dẻo.. và nhiều nhất vẫn là socola trắng. Hoa hồng trắng cũng được ưa chuộng trong ngày này như một thông điệp ý nghĩa của tình yêu.

Theo quan niệm truyền thống của Nhật Bản, món quà các chàng tặng nàng trong ngày 14/3 phải đắt gấp 3 lần giá trị món quà họ được nhận trong ngày 14/2. Tuy nhiên, ngày nay giá trị vật chất của món quà không phải là điều quan trọng nữa, đối với các cô gái, được nhận món quà tặng của người mình thương yêu là đã vô cùng ý nghĩa rồi.

Cũng có rất nhiều quan niệm về món quà tặng ngày Valentine trắng. Nếu chàng trai chỉ coi cô gái là bạn thì hãy tặng socola trắng vì nó có nghĩa là: chúng ta hãy làm bạn nhé. Nếu bạn tặng kẹo cho cô ấy thì có nghĩa là bạn thích người ấy. Còn nếu bạn tặng cho cô gái bánh quy, cô ấy sẽ hiểu là bạn đã yêu cô ấy. Bên cạnh đồ ăn, có nhiều món quà được tặng cùng như đồ trang sức, túi xách, thú bông... Ở Mỹ, các chàng trai còn tặng đồ lót màu trắng cho bạn gái của mình.

Lam Giang

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !