Học nghề gì có mức lương 15-20 triệu đồng khi ra trường?

Phiên dịch ngôn ngữ, quản trị khách sạn, thiết kế, đồ họa... hứa hẹn là những ngành nghề hot, có mức thu nhập cao hiện nay.

Học sinh 12 hiện nay đang phải đối diện với thách thức lựa chọn ngành nghề đáp ứng nhu cầu xã hội. Ngoài con đường tiến vào ĐH, nếu học trường nghề thì học sinh nên chọn học nghề gì đảm bảo công ăn việc làm, lương cao sau này?

Bà Phan Thị Mai Trang – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Mỹ cho biết: “Với các trường cao đẳng, trường nghề hot nhất bây giờ phải kể đến ngành ngôn ngữ, trong đó có phiên dịch tiếng Anh và tiếng Nhật kinh tế thương mại”.

{keywords}
Nghề nào đang hot nhất hiện nay?

Sinh viên học ngành này sẽ được nâng cao kỹ năng nghe, nói ngoại ngữ và tiếp cận kiến thức liên quan đến kinh tế thương mại giúp sinh viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế thương mại cần đến sinh viên sử dụng thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật.

“Những năm qua, theo thống kế của Cao đẳng Việt Mỹ, sinh viên ra trường chỉ khoảng 6 tháng là tìm được việc ưng ý, tỷ lệ lên đến 90% có mức lương khoảng 10 – 15 triệu, còn công việc khoảng gần 10 triệu đồng thì trong tầm tay”, bà Mai Trang cho hay.

Cũng theo bà Trang, nhóm ngành hot tiếp theo là quản trị trong đó có quản trị doanh nghiệp, quản trị khách sạn vừa và nhỏ. Với ngành quản trị khách sạn, sinh viên sẽ được đào tạo tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành, chuyên môn được giảng dạy nên cơ hội làm việc của sinh viên ở nhóm ngành này rất lớn.

Bởi lẽ số lượng và quy mô các khách sạn, resort và các khu vui chơi ngày càng tăng lên nên hứa hẹn rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho ngành quản trị khách sạn.

Quản trị khách sạn là việc quản lý và tổ chức các hoạt động của khách sạn một cách hiệu quả và hợp lý. Người quản lý phải lập các báo cáo kết quả tài chính, các bản thu – chi; lập ra quy tắc trong việc quản lý nhân sự, quản lý tỷ lệ phòng bán ra và phòng còn trống, quản lý việc chế biến thực phẩm v.v…

Ngành quản lý khách sạn sẽ đem lại cho bạn một khoản thu nhập khoảng 7 - 10 triệu đồng/ tháng, với cấp quản lý, giám sát mức lương trung bình là 24 triệu đồng/ tháng….

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tìm đến nguồn nhân lực này nên cơ hội nghề nghiệp rất cao. Hiện nay nhu cầu trong nước về quản trị khách sạn có chuyên môn đang lớn.

Ngay tại buổi lễ khai giảng cho sinh viên khóa 2020 của Cao đẳng Việt Mỹ vừa qua, một tập đoàn lớn đã đến chia sẻ, kết nối và đặt hàng tuyển dụng hơn 200 nhân sự làm việc trong lĩnh vực ngôn ngữ và quản trị thuộc các thương hiệu mà tập đoàn này sở hữu.

Xu hướng hiện nay là đào tạo chuyên sâu về nghề nghiệp để sinh viên ra trường có đủ tự tin làm việc với mức lương tương xứng. Nhà trường luôn cố gắng giúp sinh viên tiếp cận tất cả những cơ hội nghề nghiệp trong quá trình đào tạo. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ tham gia vào quá trình giảng dạy sinh viên.

Sinh viên sẽ học từ thực tế với những người đang làm trong doanh nghiệp, thu thập kiến thức do chính mình trải nghiệm. Đây là một trong những yếu tố hỗ trợ thí sinh rất lớn sau khi ra trường.

Cũng theo bà Mai Trang, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, đồ họa là nhóm ngành rất đặc sắc và có tương lai.

Có thể thấy ngành thiết kế nhanh chóng trở thành xu hướng ngành học được rất nhiều bạn trẻ quan tâm, lựa chọn trong những năm gần đây.

Các bạn chỉ cần nhìn vào kết quả tìm kiếm trên Google với từ khóa “việc làm thiết kế thời trang” là trả về ngay lập tức khoảng 146.000.000 kết quả trong vòng 0,75 giây. Điều đó đủ để cho thấy nhu cầu nhân lực của thị trường này lớn như thế nào. 

Tuyển sinh 2020: Chọn ngành gì hot nhất, học trường nào?

Tuyển sinh 2020: Chọn ngành gì hot nhất, học trường nào?

Chọn ngành gì hay học trường nào luôn là bài toán khó không chỉ khiến các bạn học sinh lớp 12 đau đầu mà còn là nỗi lo lắng của nhiều phụ huynh.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !