Trượt đợt xét tuyển đầu tiên: Thí sinh vẫn còn “tấm vé vàng” vào "làng" đại học?

Đến thời điểm hiện tại, các trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2019. Nếu các thí sinh trượt tất cả các nguyện vọng trong đợt xét tuyển đầu tiên cũng không cần quá lo lắng vì vẫn còn một “tấm vé vàng” vào đại học.

Điểm thi THPT quốc gia không đủ điều kiện để đỗ đại học, hình thức xét tuyển học bạ lớp 12 chính là "tấm vé vàng" cho các thí sinh để hiện thực hóa ước mơ làm tân sinh viên đại học. Thực tế, trước thời điểm diễn ra kỳ thi quan trọng này, nhiều sinh viên đã có một suất vào đại học nhờ phương thức xét tuyển học bạ.

Ưu thế của phương thức này chính là thí sinh vẫn có cơ hội chọn học ngành yêu thích với mức điểm xét tuyển phù hợp và thủ tục hồ sơ đơn giản. Những em có lực học ổn định và hạnh kiểm tốt, cơ hội đậu đại học rộng mở hơn với hình thức xét tuyển học bạ và thực tế đã có nhiều sinh viên lựa chọn vào đại học bằng phương thức này.

Điều đáng nói là, xét tuyển bằng học bạ chính là phương án khả thi giúp sinh viên đậu đại học với một số điểm “không quá cao”. Sinh viên đậu đại học bằng hình thức nào cũng đều có chương trình đào tạo như nhau, các quyền lợi và nghĩa vụ học tập ngang nhau. 

Hiện tại vẫn còn rất nhiều trường ĐH xét tuyển bổ sung bằng phương thức học bạ, đồng nghĩa với việc thí sinh còn hàng nghìn “tấm vé vàng” vào đại học.

Một số trường đại học xét tuyển bổ sung như sau:

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM dự kiến tuyển bổ sung hình thức xét học bạ. Ngoài ra trường cũng dự kiến xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ kết quả thi THPT quốc gia ở các ngành như: Công nghệ chế biến thủy sản, Khoa học thủy sản, Luật kinh tế, An toàn thông tin, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ Vật liệu, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung bằng điểm chuẩn đợt 1 đã công bố.

Rộng mở cơ hội chọn ngành, điểm xét tuyển tương đối ổn định và hồ sơ thủ tục đơn giản là những điểm cộng nổi bật của phương thức xét tuyển học bạ đối với thí sinh. Như ở trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), hiện nhận hồ sơ xét tuyển học bạ cho tất cả các ngành đào tạo tại trường, điểm xét tuyển từ 18 - 24 điểm (tùy ngành và tổ hợp xét tuyển), ngay sau khi điểm chuẩn NV được công bố, nhiều thí sinh đã nhanh chóng nộp hồ sơ xét tuyển học bạ trực tiếp tại trường để có cơ hội trúng tuyển đúng ngành yêu thích.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, tuyển hình tức xét tuyển học bạ lớp 12 đến ngày 20/8 đối với 20 ngành đào tạo trình độ đại học. Điều kiện là học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ mức điểm trúng tuyển đợt 1.

ĐH phương Đông: Xét bổ sung cả học bạ và theo phương thức điểm thi THPT quốc gia nhiều ngành như Quản trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học... 

Hoàng Thanh
Từ khóa: vào đại hoc các trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM ĐH phương Đông ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM xét tuyển bổ sung bổ sung nguyện vọng

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !