Hoàng Thùy gây tranh cãi với loạt yêu cầu tuyển trợ lý "ngang ngửa" CEO

Là một á hậu, người mẫu chuyên nghiệp nên Hoàng Thùy cần tuyển trợ lý cá nhân - một cộng sự đắc lực cho công việc của cô. Tuy nhiên có nhiều ý kiến tranh cãi về các tiêu chí mà cô đặt ra cho trợ lý.

{keywords}
 

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, á hậu Hoàng Thùy đã đăng nội dung tuyển trợ lý cá nhân với rất nhiều "gạch đầu dòng".

{keywords}
Hoàng Thùy gây tranh cãi với loạt yêu cầu khi đăng tuyển trợ lý

Theo Hoàng Thùy, trợ lý của cô ngoài đức tính trung thực, năng động, nhiệt tình trách nhiệm trong công việc thì còn cần có nhiều yếu tố đến từ học vấn cùng các kỹ năng mềm khác.

"Chuyên môn đào tạo từ các ngành học như tài chính, kinh tế, kinh tế đối ngoại, thương mại, báo chí, luật. Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt. 

Năng động, nhiệt tình, trung thực và có trách nhiệm công việc cao. Khả năng nắm bắt tâm lý và xử lý tình huống linh hoạt, tư duy mạch lạc rõ ràng. Có khả năng phân tích, tổng hợp, chịu được áp lực công việc cao. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, khai thác tốt những thông tin trên internet và các mối quan hệ xã hội...".  Và đương nhiên một trợ lý của á hậu, người mẫu quốc tế phải nói tiếng Anh thành thạo.

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, thông tin tuyển trợ lý của Hoàng Thùy đã được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm và có nhiều luồng ý kiến gây tranh cãi xung quanh các tiêu chí tuyển dụng.

{keywords}
 

Một số bạn trẻ cho rằng tiêu chí tuyển trợ lý của nghệ sĩ như vậy là quá cao.

Thành viên Lê Khánh Phong bình luận: "Làm đc trợ lí của chị mà e tưởng e đi ứng tuyển CEO mấy tập đoàn lớn." Hay theo thành viên Alex Montana: "Tiêu chí đó người ta làm sếp cả rồi".

{keywords}
 

Siêu mẫu Xuân Lan cũng đùa vui với Hoàng Thùy: "Ứng viên đáp ứng đủ yêu cầu đang bận làm sếp hết rồi em..."

Thế nhưng, phần lớn bạn trẻ bày tỏ quan điểm ủng hộ, cho rằng những tiêu chí tuyển trợ lý của Hoàng Thùy là hết sức bình thường. Trợ lý cá nhân hơn nữa lại là cho một celeb thì đó là những điều cần thiết, quan trọng là mức lương tương xứng với người được tuyển dụng như thế nào mà thôi. 

{keywords}

Nhiều bạn trẻ nhìn nhận vấn đề rất thực tế


Thảo Huỳnh chia sẻ: "Ủa thấy quá bình thường luôn mà. Showbiz Việt Nam ít người nào làm việc qua công ty quản lí, toàn làm tự do nên họ cần những người giỏi để quản lí bao quát cho họ. Có khi một quản lí giỏi có sức ảnh hưởng rất lớn đối với sự nổi tiếng của một người nghệ sĩ mà. Yêu cầu cao như vậy hết sức bình thường". 

Ngọc Ánh bình luận: "Trợ lí cho người nổi tiếng nó phải như vậy vì sơ sảy một chút là cả sự nghiệp nghệ sĩ đi tong đấy.....vậy là quá bình thường."

 

Lam Giang

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !