Tiến sĩ có 19 bài báo quốc tế được vinh danh gương mặt trẻ tiêu biểu

Sinh năm 1987, TS Đinh Ngọc Thạnh đã có 19 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, trong đó 13 bài thuộc danh mục Q1 (uy tín nhất).

Ngày 3/3, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã tổ chức họp lần 2 để chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Trên cơ sở thảo luận, đánh giá, thẩm định, phân tích hồ sơ các đề cử, Hội đồng xét tặng giải thưởng đã lựa chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019.

10 gương mặt trẻ tiêu biểu thuộc 9 lĩnh vực gồm: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Văn hóa nghệ thuật, Hoạt động xã hội.

Ở lĩnh vực Nghiên cứu khoa học, TS Đinh Ngọc Thạnh, sinh năm 1987, giáo sư tập sự tại Khoa công nghệ thông tin - Truyền thông, Đại học Soongsil (Hàn Quốc) được vinh danh. TS Thạnh có 19 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, trong đó 13 bài thuộc danh mục Q1 (uy tín nhất), là nhà khoa học thỉnh giảng ở Viện Công nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ), phản biện cho 7 tạp chí chuyên ngành quốc tế, biên tập viên cho một tạp chí Q1 ở Mỹ.

TS Đinh Ngọc Thạnh

Mới đây, anh giành Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng 2019, góp mặt trong ban khoa học hội nghị các nhà khoa học trẻ Việt Nam 2019. Trước đó, năm 2015, TS. Thanh còn giành giải thưởng chủ tọa phiên hội nghị xuất sắc, Higher Degree by Research Conference, Úc. Cùng năm đó, anh giành giải thưởng bài báo xuất sắc nhất cho nghiên cứu sinh lĩnh vực mạng không dây, Hội nghị IEEE ICNP 2015 tại San Francisco, Mỹ.

Bên cạnh các thành tích trong nghiên cứu, TS. Thạnh rất năng nổ tham gia các hoạt động như chương trình Vì Hòa Bình trên đảo Dokdo giữa Nhật Bản và Hàn Quốc; Gia đình đa văn hóa, gắn kết gia đình đa văn hóa tại Seoul do thành phố Seoul và công ty MIRAE ASSET tổ chức 2018.

Trong lĩnh vực Kinh doanh - khởi nghiệp, Lê Anh Tiến (sinh năm 1990) lọt top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu với rất nhiều thành tích nổi bật. Lê Anh Tiến nhận được rất nhiều giải thưởng nhờ những phát minh, sáng chế của mình ngay từ khi còn học phổ thông.

Lê Anh Tiến

Một trong những sáng chế nổi bật nhất là sản phẩm kính MultiGlass hỗ trợ người khuyết tật. Cũng nhờ sản phẩm này, Tiến trở thành quán quân cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2019” - Techfest 2019 và trở thành đại diện Việt Nam duy nhất được lựa chọn tham gia Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo của thế giới - Startup World Cup 2020 - được tổ chức tại San Fransisco, Mỹ. Cuối năm 2019, doanh nghiệp startup của anh kêu gọi được 10 tỷ đồng vốn đầu tư.

Ngoài ra, anh còn đạt giải thưởng dự án xuất sắc nhất hạng mục E-Business WSIS Prize 2019 - World Summit on the Information Society (WSIS) được tổ chức bởi International Telecommunication Union (Geneva, Thụy Sỹ) dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và rất nhiều thành tựu khác.

Trong số 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 2001, cựu học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), ứng viên trong lĩnh vực Học tập, là người trẻ tuổi nhất được vinh danh.

Linh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện 12 năm, thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý trường THPT chuyên Lam Sơn. Năm 2019, em giành huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á và huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế. Đặc biệt, em là nữ sinh đạt điểm cao nhất ở kỳ thi quốc tế, tại Israel.

Năm 2019, Ban tổ chức nhận được 137 đề cử. Đầu tháng 2, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã phân tích, thẩm định từng hồ sơ, bỏ phiếu kín để lựa chọn ra 20 đề cử. Trước khi bỏ phiếu kín lần hai vào ngày 3/3, danh sách 20 ứng viên đã được công bố tại 15 cơ quan báo chí, truyền thông để bạn đọc bình chọn từ ngày 10/2 đến hết 29/2.

Ngoài 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 10 cá nhân còn lại trong danh sách để cử được trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. 

"Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" là giải thưởng thường niên được Trung ương Đoàn bình chọn và trao vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26/3). Giải thưởng nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiểu biểu dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên. từ đó thúc đẩy phòng trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh thiếu niên. Qua 23 năm, đã có hơn 230 gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh.

Theo Hà Mi/khampha.vn

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !