Thi tốt nghiệp THPT 2020: Áp lực sẽ cộng dồn vào mùa tuyển sinh

Trước phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 thay cho thi THPT quốc gia như mọi năm, học sinh, giáo viên, phụ huynh và các trường đại học, cao đẳng sẽ phải chịu một áp lực lớn trong mùa tuyển sinh năm nay.

Cho đến thời điểm hiện tại, Bộ GD-ĐT đã đưa phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 thay cho thi THPT quốc gia như mọi năm.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vẫn giữ bắt buộc thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp. Học sinh sẽ được chọn 1 trong 2 môn (Khoa học xã hội hoặc Khoa học tự nhiên) để làm bài. Như vậy, dự kiến chỉ còn tổng cộng 4 môn thi. Đề thi cũng được tiếp tục giảm tải hơn so với đề tham khảo đã công bố. Kỳ thi được tổ chức trong 1,5 ngày với 3 buổi thi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Em Nguyễn Lan Hương – học sinh lớp 12 trường THPT Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: “Thay đổi phương án thi một cách đột ngột thế này thì chúng em làm sao kịp chuẩn bị. Cách đây chưa đầy 1 tháng, Bộ GD-ĐT vẫn nói giữ nguyên phương án tuyển sinh như năm ngoái, chúng em vẫn yên tâm học và ôn tập theo các môn mũi nhọn trong tổ hợp xét tuyển đại học.

Giờ Bộ lại nói chỉ thi xét tốt nghiệp thôi. Vậy là chúng em đứng trước nguy cơ phải tham dự thêm 1 kỳ thi nữa để vào được đại học. Hiện nay có trường nói thi đánh giá năng lực, có trường thi tự luận… mỗi trường một kiểu thật sự khiến em rất lo lắng và áp lực. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi mà thay đổi liên tục em thấy giấc mơ vào đại học sao xa vời quá”.

Là một phụ huynh có con đang học lớp 12, chị Nguyễn Bích Phương (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nêu ý kiến: Năm nào tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cũng cao trên 90%. Lâu nay học sinh chỉ tập trung nguồn lực để thi xét tuyển ĐH. Vì thế kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH là hợp lý.

“Giờ chỉ còn hơn 3 tháng là kỳ thi bắt đầu mới công bố thay đổi, thay đổi thế này gây áp lực lớn cho học sinh và các trường ĐH trong tuyển sinh. Như con tôi ôn tập miệt mài từ đầu năm theo hướng thi để vào đại học, nay thay đổi thế này con tôi rất hoang mang, không biết trường ĐH mình định thi sẽ xét tuyển theo phương án nào….

Chưa kể, dịch bệnh khiến kinh tế nhà ai cũng ảnh hưởng, mỗi trường tổ chức tuyển sinh một kiểu, phụ huynh lại đau đầu dắt díu con đi thi, nhất là những phụ huynh ở nông thôn còn khó khăn hơn nữa…”.

Còn cô Hoàng Thị Mận – Phó hiệu trưởng Trường Liên cấp Newton cho hay: “Theo tôi, dù phương án thi thế nào thì Bộ GD&ĐT nên công bố sớm để cả người học và người dạy đều có sự chuẩn bị. Đầu năm nay, Bộ GD&ĐT công bố vẫn giữ phương án thi như năm ngoái. Sau đó phát sinh thêm dịch bệnh, học sinh không thể tới trường nên có thể nói năm nay là năm đặc biệt khó khăn cho cả thầy và trò.

Nếu có thay đổi thì sẽ là tinh gọn hơn, phù hợp với tình hình thực tế, vừa sức với học sinh chứ không phải thay đổi gây xáo trộn tâm lý cả thầy và trò”.

Cô Mận phân tích, một kỳ thi để xét tốt nghiệp thì ma trận đề không có sự phân loại mà chỉ có ngưỡng đạt hay không đạt kiến thức cơ bản. Còn nếu xét đầu vào các trường ĐH thì đòi hỏi đề thi phải có sự phân hóa cao, mỗi trường có những yêu cầu riêng về chuyên ngành nên khó cho các trường ĐH nếu muốn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để tuyển sinh đại học.

“Tình thế bắt buộc khi không sử dụng được kết quả của kỳ thi tốt nghiệp thì có một số phương án như: Xét bằng kết quả học bạ, tuy nhiên, là người trong cuộc, tôi thấy phương án này cũng có khó khăn, bởi lẽ học sinh chưa có sự chuẩn bị trước, vì không công bố trước. Vậy là học sinh vẫn học theo hướng học các môn mũi nhọn vào các trường ĐH.

Hơn nữa, hiện nay dạy học theo đối tượng nên yêu cầu đạt được ở lớp này đã khác với yêu cầu ở lớp khác. Kết quả học bạ sẽ có sự không đồng đều giữa các trường với nhau và các tỉnh với nhau. Cùng một môn nhưng có trường yêu cầu cao và có trường yêu cầu thấp, các tỉnh cũng vậy.

Ngoài ra, xét học bạ vẫn có thể phát sinh tiêu cực khi không có cơ chế giám sát chặt chẽ. Kể cả các trường tổ chức phương án thi riêng thì quỹ thời gian 3 tháng cũng quá ngắn để thí sinh và các trường có thể chuẩn bị tốt nhất. Rồi trường hợp thí sinh đăng ký nhiều trường sẽ phải dự nhiều kỳ thi, lên các thành phố lớn để tham gia thi gây lãng phí” – cô Mận nói.

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !