Thí sinh bấn loạn vì muộn thi, chụp ảnh rõ mặt các em để làm gì?

Sáng 25/6, bấn loạn vì đến điểm thi muộn, nữ thí sinh P.T.S. ở Hà Giang cố dùng tay che mặt khi bị ống kính báo chí chĩa vào. Vậy mà vẫn có PV quyết chụp bức ảnh khá rõ mặt em thí sinh, và tòa soạn của PV này cũng sẵn lòng đưa bức ảnh đó lên báo!

Sáng nay 25/6, gần 900.000 sĩ tử trong cả nước bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019. Bao nhiêu “cơm cha, áo mẹ, công thầy” và 12 năm đèn sách được trông chờ vào cuộc “vượt vũ môn” này. Rất tiếc, một nữ thí sinh tại điểm thi trường chuyên tỉnh Hà Giang do đến muộn nên không được vào thi môn Ngữ văn.

Sáng nay 25/6, thí sinh P.T.S. đến điểm thitrường chuyên tỉnh Hà Giang muộn 15 phút nên không được vào thi môn Ngữ văn (Ảnh từ báo điện tử X.)

Thông tin nêu trên được cho biết trong chùm ảnh: “Ngủ quên, một thí sinh ở Hà Giang không được vào thi môn Văn” đăng trên báo điện tử X. lúc 8h51 sáng nay 25/6. Theo PV thực hiện chùm ảnh thì nữ sinh không may này đến điểm thi lúc 7h53. Do đã quá 15 phút nên em không được vào thi.

Sau khi em thí sinh trình giấy tờ qua bảo vệ và an ninh, Điểm trưởng điểm thi trực tiếp ra tận nơi hỏi han lý do vì sao em đến muộn. Em này ấp úng không nói gì. Qua tìm hiểu của PV thực hiện chùm ảnh thì “nữ sinh tên P.T.S trú TP Hà Giang đến thi muộn do ngủ quên.

Em thí sinh này phải lấy tay che mặt khi bị ống kính của báo chí chĩa vào (Ảnh từ báo điện tử X.)

Theo quy định, mỗi buổi thi, sĩ tử cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi THPT Quốc gia 2019.

 

Thay vì chỉ cần lấy hình ảnh vừa đủ minh họa cho một bản tin mang tính “cảnh báo” đối với các thí sinh khác thì đặc biệt, PV thực hiện chùm ảnh này còn quyết liệt chụp cho được bức ảnh tuy chưa hoàn toàn chính diện nhưng vẫn cho thấy khá rõ mặt em thí sinh.

Tòa soạn của PV đó không những cũng sẵn lòng đăng bức ảnh này lên báo mà còn sử dụng bức ảnh khá rõ mặt em thí sinh không may đó để làm ảnh đại diện của bản tin trên trang chủ của báo. Như thế, việc viết tắt tên em thí sinh (P.T.S.) liệu còn có ý nghĩa gì?

Hải Châu
Từ khóa: Hà Giang thi THPT quốc gia 2019 thí sinh đến muộn vô cảm nhẫn tâm

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Vẻ gợi cảm của diễn viên kém 12 tuổi sắp cưới Anh Đức

Vợ sắp cưới của Anh Đức là diễn viên trẻ Phạm Quỳnh Anh, sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ.

Giáo sư Mỹ và chuyện 'trả thù ngọt ngào' hàng xóm chung cư ở Hà Nội

Người Việt Nam sống trong các căn hộ chung cư phải đối mặt với vô vàn thách thức, từ nấm mốc, rò rỉ nước, mối mọt xâm nhập đến tu sửa liên miên.

Đang cập nhật dữ liệu !