Thái Bình: Cách ly du học sinh trở về từ vùng dịch Covid - 19 tại Hàn Quốc

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình, đơn vị này đã tiến hành cách ly 9 người trong đó có du học sinh trở về từ Daegu (Hàn Quốc) - tâm dịch Covid - 19.
Cụ thể, 9 trường hợp vừa trở về Thái Bình từ “tâm dịch” Daegu (Hàn Quốc) được cách ly bao gồm:

Tại TP. Thái Bình, 2 trường hợp gồm anh Khiếu Hữu Chỉnh (SN 1999, xã Phú Xuân) và anh Phạm Chí Cường (SN 1999, xã Tân Bình) sau khi trở về từ sân bay Nội Bài đã được đưa vào cách ly tại khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Một trường hợp khác là Kim Jin Dong (SN 1968) đến Thái Bình từ Daegu đã được cách ly tại khách sạn du lịch tại TP. Thái Bình.

Ảnh minh họa

Huyện Thái Thụy có 3 trường hợp gồm Nguyễn Phương Nam (SN 2000, xã Thụy Dân) xuống sân bay Nội Bài rồi đi taxi về trung tâm thành phố Hà Nội và đi bằng xe khách Đức Trưởng về Thái Thụy cùng 2 người khác cũng từ Hàn Quốc về; Vũ Thị Vân Anh (SN 2000, xã Thụy Hải); Lê Khánh Huyền (SN 2000, xã Thụy Hải). Đây đều là những sinh viên trở về từ Daegu và hiện đang được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy.

Huyện Vũ Thư có 3 trường hợp gồm Phạm Tuấn Tráng (SN 1991), Nguyễn Đăng Khoa (SN 1999), Lê Thị Ngọc Ánh (SN 2001) cùng trú tại xã Tân Phong. Các trường hợp này đã được đưa vào cách ly tại khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Hiện sức khỏe của 9 trường hợp này đều ổn định, chưa có triệu chứng gì bất thường. Chỉ có trường hợp của anh Khiếu Hữu Chỉnh hôm mới về có biểu hiện ngạt mũi, tức ngực nhưng hiện tại đã hết.

Trước đó, chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 24/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định "nếu ai đi từ vùng có dịch về đều cách ly hết".

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đã khuyến cáo công dân Việt Nam không đến hai tỉnh của Hàn Quốc đang có dịch; không khuyến khích công dân Việt Nam du lịch đến những nơi này; không khuyến khích công dân nước khác quá cảnh ở hai nơi này và nhập cảnh Việt Nam.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch thống nhất vẫn thực hiện phương châm phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng, dập dịch, không để lây chéo trong cơ sở điều trị, hạn chế thấp nhất người tử vong. Đến nay, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới kể từ ngày 13/2.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !