Vẻ đẹp hút hồn của Lê Minh Hằng - VĐV đấu kiếm sắc bén của Việt Nam

Không những sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Minh Hằng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giành Huy chương Bạc ngay lần đầu tham gia SEA Games 30.

Sở hữu thành tích thi đấu ấn tượng cùng gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc bén, Lê Minh Hằng (SN 1998) là một trong những VĐV đấu kiếm được nhiều khán giả yêu thích.

Minh Hằng cho biết, cô đến với môn thể thao đấu kiếm rất tự nhiên. Hồi còn học phổ thông, các thầy cô huấn luyện về trường tuyển chọn, đưa giấy mời để cô đi tập thử. Sau vài tháng tập luyện, các thầy cô thấy Minh Hằng nhanh nhẹn, tháo vát nên lựa chọn và đưa lên Hà Nội tập luyện và chính thức đi thi đấu chuyên nghiệp.

{keywords}
Hình ảnh ấn tượng của nữ VĐV  xinh đẹp.

Theo chia sẻ của Minh Hằng, trong tập luyện và thi đấu, khó khăn lớn nhất mà cô gặp phải là chấn thương. Cô từng bị đứt dây chằng gối, phải thực hiện phẫu thuật nối lại khiến mỗi lần thời tiết thay đổi cô đều bị đau nhức. Những lúc như vậy, cô chỉ biết uống thuốc giảm đau, động viên bản thân tiếp tục cố gắng thi đấu để giành được thành tích cao nhất vì vết thương rất khó chữa khỏi hoàn toàn.

“Gia đình biết mình dính chấn thương đã khuyên nghỉ để giữ chân, giữ gối nhưng được các thầy và bạn bè động viên nhiều nên mình đã quyết định quay lại tập luyện. Rất may mình giành được HCB SEA Games 30 ngay lần đầu tham gia”, Minh Hằng chia sẻ.

{keywords}
Nét đẹp đời thường của nữ VĐV Minh Hằng.

Lần đầu tham gia SEA Games và đoạt được thành tích xuất sắc đó như là món quà dành tặng cô sau khoảng thời gian không ngừng cố gắng, tập luyện vất vả. Nhận được huy chương, bản thân cô cảm thấy may mắn và biết ơn lời chỉ dẫn, động viên, hỗ trợ của thầy cô và các thành viên khác trong đội.

{keywords}
Minh Hằng nỗ lực tập luyện để đạt kết quả cao nhất.

Tiếp xúc với Minh Hằng, bạn bè đánh giá cô là người vui tính, hài hước, luôn mang tiếng cười để xua tan nỗi mệt nhọc, vất vả trong quá trình tập luyện. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô thường chơi game, nghỉ ngơi để lấy lại sức khoẻ, tinh thần sau thời gian nỗ lực tập luyện. Ngoài ra, cuối tuần cô còn nhận đi làm mẫu ảnh để nâng cao kỹ năng cho bản thân và kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Thời điểm hiện tại, mục tiêu duy nhất mà cô muốn giành được là đoạt thành tích cao khi tham gia thi đấu ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Cô cũng mong dịch Covid-19 nhanh qua đi để giải được tổ chức, để cô có cơ hội thi đấu mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

“Là con gái theo môn thể thao đấu kiếm nhưng ngoài đời mình khá bánh bèo. Mình rất thích mặc váy, thích phong cách nữ tính, nàng thơ dù đang theo nghề vận động viên chuyên nghiệp”, Minh Hằng vui vẻ nói.

{keywords}
 

Ít ai biết rằng, tại giải trẻ Đông Nam Á 2016, lần đầu tiên tham dự giải, Minh Hằng để lại ấn tượng với nhiều người khi đoạt được HCB. Một năm sau đó, cô xuất sắc vượt qua đối thủ, bứt phá giành HCV trong sự vỡ oà của niềm vui chiến thắng.

“Thời điểm hiện tại, mình đang tiếp tục tập luyện để năm sau tham dự SEA Games, cố gắng giành được huy chương cao nhất. Tấm HCB SEA Games 30 cũng là động lực để mình phấn đấu giành kết quả cao hơn nữa”, cô nàng cho hay.

{keywords}
 

Hy vọng với những cố gắng, nỗ lực của bản thân trong quá trình tập luyện và thi đấu, Minh Hằng sẽ tiếp tục giành chiến thắng mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Mai Phương

Ảnh: NVCC

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Nữ 'MC độc thân đắt giá nhất VTV' thích chơi bi-a và những bật mí thú vị

MC Huyền Trang chia sẻ: "Chơi bi-a, bowling, tập golf với các anh em là một trong những sở thích của tôi. Bạn bè tôi vẫn thường nói tại sao không thùy mị, nết na mà toàn chơi những môn thể thao mạnh".

Lương Thu Trang: Khán giả chửi thì chửi cho đã, tôi chấp nhận!

Lương Thu Trang nói khi nhận vai phản diện An Nhiên trong phim 'Trạm cứu hộ trái tim', cô xác định sẽ bị khán giả ghét nhưng vẫn quyết định làm cho tới, có bị chửi cũng chấp nhận.

Cô gái bỏ việc ở phố về quê lội bùn, không ngờ giúp cả làng đổi đời

Cô là một trong số những người thành công khi bỏ phố về quê, góp phần cải thiện đời sống của người dân quê mình.

Cú bứt phá của nữ sinh Bách khoa từng hụt hẫng vì trượt nguyện vọng 1

Giành hàng loạt thành tích trong suốt những năm học tại Bách Khoa là điều Thủy không ngờ tới vào thời điểm 5 năm trước, khi em trượt nguyện vọng 1 vào ngôi trường ước mơ.

Nữ MC thời tiết VTV sinh năm 2000 từng thi hoa hậu

MC thời tiết Lan Chi là một trong những nữ MC thế hệ mới, nhận được nhiều yêu thích của bản tin thời tiết VTV.

Diễn viên Quỳnh Lương chuẩn bị kết hôn với bạn trai thiếu gia

Tại một sự kiện, diễn viên Quỳnh Lương bất ngờ xác nhận chuẩn bị kết hôn cùng bạn trai thiếu gia Nguyễn Tiến Phát.

Diễn viên Quỳnh Kool: Cảm giác bị lừa dối, phản bội thật kinh khủng

Quỳnh Kool nói dù chưa kết hôn và sinh con nhưng cô hiểu cảm giác bị phản bội của cô giáo Nguyệt trong 'Chúng ta của 8 năm sau' khi đặt mình vào nhân vật.

Đang cập nhật dữ liệu !