Sự cố Sở Giáo dục Hà Nội cung cấp dữ liệu điểm thi là các... đĩa CD trắng không dữ liệu

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cung cấp cho báo giới đìa CD dữ liệu điểm thi vào 10 của học sinh Hà Nội, nhiều phóng viên sửng sốt vì đây là đĩa CD trắng không hề có dữ liệu.

Vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn số 2382 về việc hỗ trợ công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020.

Cụ thể, công văn có nêu: Sở GD&ĐT đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí có nhu cầu tham gia, hỗ trợ công bố điểm thi của thí sinh trên báo điện tử thực hiện một số yêu cầu cụ thể.

Để nhận được dữ liệu điểm thi, cơ quan thông tấn báo chí cử đại diện lãnh đạo cùng phóng viên tham dõi công tác giáo dục liên hệ nhận dữ liệu điểm thi tại văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội. Khi đến mang theo giấy giới thiệu công tác, thẻ nhà báo và giấy cam kết của cơ quan.

Có thể thấy, quy trình về hợp tác công bố điểm thi giữa Sở GD&ĐT Hà Nội với các cơ quan báo chí là khá chặt chẽ.

Thế nhưng, khâu Sở GD&ĐT cung cấp dữ liệu cho báo chí thì sao?

Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ dữ liệu điểm thi 10 cho báo chí là những CD trắng không dữ liệu

16h chiều 14/6, một số PV báo chí có mặt tại trụ sở của Sở GD&ĐT Hà Nội để nhận dữ liệu điểm thi lớp 10. Trước khi nhận đĩa CD dữ liệu, Sở GD&ĐT cũng kiểm tra giấy tờ liên quan của các phóng viên khá kỹ càng.

Đĩa CD cung cấp cho báo nào đều ghi tên từng báo rất rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi nhận được dữ liệu, đa vào máy tính kiểm tra, nhiều phóng viên tá hỏa vì đĩa CD do Sở Giáo dục và Đạo tào Hà Nội cung cấp là đĩa CD trắng, không hề có một dữ liệu nào liên quan đến điểm thi tuyển sinh lớp 10.

Nghi ngờ có thể do lỗi máy tính, nhiều PV kiểm tra bằng cách đưa đĩa CD vào rất nhiều máy khác để kiểm tra lại những kết quả vẫn là CD trắng không dữ liệu.

Chỉ có vài cơ quan báo chí là nhận được CD chứa dữ liệu. Còn lại hầu hết các cơ quan báo chí đều nhận CD trắng. Đến 17h5p ngày 15/6, Sở GD&ĐT Hà Nội mới gửi lại file điểm thi vào lớp 10 cho phóng viên qua email nhưng đến thời điểm đó hầu hết các thí sinh đều đã tra xong điểm.

Một PV theo dõi ngành giáo dục nêu câu hỏi, nếu nội dung trong các đĩa CD là giống nhau thì tại sao phía Sở GD&ĐT Hà Nội lại phải ghi tên từng cơ quan báo chí lên mỗi đĩa CD? Và kết quả là có báo thì nhận được dữ liệu, có báo không dữ liệu. Liệu có lý do nào đằng sau những chiếc CD trắng?

Chia sẻ với PV Infonet, một phóng viên theo dõi mảng giáo dục cho hay: “Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu đầy đủ giấy tờ, thủ tục mới chia sẻ dữ liệu thi, thế nhưng lại chuyển cho phóng viên CD trắng dữ liệu. Trong khi tòa soạn mất công sức chuẩn bị sẵn sàng về mặt kỹ thuật, các kỹ thuật viên cũng túc trực chỉ chờ có dữ liệu là update. Vậy mà kết quả thì sao? Một đĩa CD trắng không dữ liệu khiến tôi nghi ngờ về năng lực của những người trực tiếp đảm nhận trách nhiệm cung cấp dữ liệu cho báo chí. Thực sự rất vọng với Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội”.

Sáng 15/6, chia sẻ với Infonet, ông Chử Xuân Dũng – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay: “Sự cố đó xảy ra là không ai muốn, ngay hôm qua, những cán bộ tham gia công tác chia sẻ dữ liệu thi đã bị phê bình.

Nguyên nhân là do khi copy dữ liệu, chất lượng kém nên có đĩa CD copy được có đĩa không được nên mới xảy ra tình trạng trên. Ngay sau đó Sở đã chia sẻ lại dữ liệu cho tất cả các cơ quan báo chí”.

Hoàng Thanh
Từ khóa: Sở GD&ĐT Hà Nội điểm thi lớp 10 điểm chuẩn CD trắng dữ liệu phần mềm tuyển sinh trực tuyển Pino tuyển sinh thử nghiệm

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !