Song Hye-kyo kiếm tiền 'khủng' từ bất động sản nhưng chưa thấm tháp gì với cặp đôi Kbiz này

Entertainment company Live mới đây đã tiết lộ về khoản lợi nhuận mà các ngôi sao kiếm được gần đây thông qua các dự án bất động sản.

Chương trình thông tin giải trí của KBS 2TV “Entertainment company Live” đã đưa tin tức về top những ngôi sao kiếm được lợi nhuận khổng lồ thông qua các dự án bất động sản trong thời gian gần đây.

Dưới đây là top 4 ngôi sao kiếm được “món lớn” từ các dự án bất động sản thời gian qua. 

Vị trí thứ 4. Song Hye-kyo đã bán ngôi biệt thự mua từ Cha In-pyo và Shin Ae-ra và kiếm được khoảng 2,9 tỷ won (khoảng gần 55 tỷ VNĐ)

Song Hye-kyo}
 

Vị trí thứ 3. Lee Hyo-ri và Lee Sang-soon đã bán tòa nhà Hannam-dong vào tháng 6/2022 với giá 8,8 tỷ won. Trước đó, cặp đôi mua tòa nhà mua với giá 5,82 tỷ won vào năm 2019. Như vậy, sau khi bán, Lee Hyo-ri và chồng đã thu về khoản chênh lệch 3 tỷ won (khoảng hơn 55 tỷ VNĐ).

Lee Hyo-ri
 

Vị trí thứ 2. Seo Tai-ji đã bán tòa nhà được mua với giá 5 tỷ won vào năm 2002 với giá 38,7 tỷ won trong năm nay, thu về khoản chênh lệch 30 tỷ won (khoảng 550 tỷ VNĐ).

Seo Tai-ji
 

Vị trí thứ 1. Một chuyên gia bất động sản xuất hiện trên “Entertainment company Live” cho biết: “Tòa nhà ở Cheongdam-dong mà Rain mới bán gần đây đã thu lãi khoảng hơn 30 tỷ won (khoảng hơn 550 tỷ VNĐ) tính theo mệnh giá, chưa bao gồm chi phí đầu vào”. 

Rain và Kim Tae-hee được biết đến là những chuyên gia bất động sản trong ngành giải trí, cũng đã kiếm được 3,2 tỷ won nhờ bán ngôi nhà sang trọng của họ ở Itaewon-dong vào tháng 5/2022.

Rain và Kim Tae-hee
Vợ chồng Rain và Kim Tae-hee được biết đến là những chuyên gia bất động sản trong ngành giải trí

Tuy nhiên, liên tục có những chỉ trích về việc liệu giao dịch mua bán bất động sản của các ngôi sao có phải là giao dịch đầu cơ hay không. Trước đó, Ryu Jun-yeol bị lôi kéo vào các cáo buộc đầu cơ bất động sản bằng cách bán một tòa nhà mới trên mảnh đất mà nam diễn viên mua dưới tên một công ty trong một thời gian ngắn và kiếm được 4 tỷ won (hơn 70 tỷ VNĐ).

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cho hay, “Entertainment company Live” của đài KBS 2TV là chương trình gặp gỡ nhiều ngôi sao và nghệ sĩ dẫn đầu nền văn hóa đại chúng Hàn Quốc, luôn chia sẻ những câu chuyện và thông tin có độ chính xác cao. Vì vậy, khán giả cho rằng hoàn toàn có thể tin tưởng được những thông tin mà đài truyền hình này cung cấp.

Hạ Thảo

Xem ảnh mới của Cúc Tịnh Y mới biết vì sao ‘mỹ nữ 4000 năm’ không thích đưa tay ra khi chụp hình

Xem ảnh mới của Cúc Tịnh Y mới biết vì sao ‘mỹ nữ 4000 năm’ không thích đưa tay ra khi chụp hình

Nhiều người cho rằng các sao nữ không chỉ xinh đẹp mà còn có vóc dáng chuẩn, so với chúng ta thì họ hoàn hảo. Nhưng trên thực tế, ai cũng có khuyết điểm, ví dụ như Cúc Tịnh Y, người được mệnh danh là “Mỹ nữ 4000 năm có một”.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !